- Ngón tay cái (những người thân thiết với bạn) Ngón tay cái là ngón tay gần bạn nhất. Vì vậy, hãy bắt đầu lời cầu nguyện của mình bằng cách cầu nguyện cho những người gần gũi nhất với bạn. Họ là những người bạn dễ nhớ đến nhất. Cầu nguyện cho những người thân yêu của chúng ta, như C.S Lewis đã từng nói, là một "nhiệm vụ ngọt ngào".
- Ngón trỏ (những người chỉ đường) Ngón tay tiếp theo là ngón trỏ. Hãy cầu nguyện cho những người dạy dỗ, hướng dẫn và chữa lành bạn bao gồm giáo viên, bác sĩ và mục sư. Họ cần sự hỗ trợ và sự khôn ngoan trong việc dẫn đường cho người khác đi đúng hướng. Hãy luôn nhớ đến họ trong lời cầu nguyện của bạn.
- Ngón tay giữa (người có thẩm quyền) Ngón tay tiếp theo là ngón tay cao nhất. Nó nhắc nhở về những người lãnh đạo của chúng ta. Hãy cầu nguyện cho tổng thống, các nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh doanh và công nghiệp, và các nhà quản lý. Họ là những người định hướng quốc gia của chúng ta và hướng dẫn dư luận. Họ cần sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời.
- Ngón tay đeo nhẫn (những người yếu đuối) Ngón thứ tư là ngón đeo nhẫn của chúng ta. Thật đáng ngạc nhiên với nhiều người với thực tế rằng đây là ngón tay yếu nhất của chúng ta; giáo viên piano nào cũng công nhận như vậy. Nó nhắc nhở chúng ta cầu nguyện cho những người yếu đuối, đang gặp rắc rối hoặc bị đau đớn. Họ cần những lời cầu nguyện của bạn ngày và đêm. Bạn không cần phải cầu nguyện quá nhiều cho họ.
- Ngót tay út (nhu cầu của riêng bạn) Và cuối cùng là ngón tay út của chúng ta; ngón tay nhỏ nhất trong cả bàn tay. Đó là nơi chúng ta nên đặt mình trong mối quan hệ với Thiên Chúa và những người khác. Như Kinh Thánh nói, "kẻ hèn mọn hơn hết trong vòng các ngươi, ấy chính người đó là kẻ cao trọng." Ngón út sẽ nhắc nhở bạn cầu nguyện cho chính bản thân mình. Sau khi bạn cầu nguyện cho bốn nhóm kia xong, nhu cầu riêng của chính bạn sẽ được đưa vào bối cảnh thích hợp và bạn sẽ có thể cầu nguyện cho chính mình hiệu quả hơn.
Truyện
Năm Ngón Tay Cầu Nguyện
