Phần lớn phụ huynh ở Hoa Kỳ phản đối việc thúc đẩy và chấp nhận hệ tư tưởng chuyển giới trong các trường công, một cuộc khảo sát mới cho thấy khi ngày càng nhiều tiểu bang hành động để bảo vệ quyền của phụ huynh và đảm bảo sự công bằng trong thể thao cho các vận động viên nữ.
Cuộc thăm dò do nhóm bảo vệ quyền của phụ huynh Parents Defending Education tài trợ và do CRC Research thực hiện, dựa trên phản hồi được thu thập từ 1.000 phụ huynh người Mỹ có con từ 18 tuổi trở xuống từ ngày 12 đến 18 tháng 12 năm 2024.
Cuộc khảo sát đã hỏi ý kiến của phụ huynh về nhiều chủ đề khác nhau.
Khi được hỏi liệu họ có nghĩ rằng “trường học nên giúp trẻ em thay đổi nhận dạng giới tính” của mình hay không, bao gồm việc thay đổi tên, nhận dạng là người khác giới và sử dụng đại từ nhân xưng theo giới tính mới, ăn mặc như người khác giới hoặc mặc áo bó ngực mà không thông báo cho cha mẹ, chỉ có 19% số người được hỏi đồng ý rằng trường học nên nỗ lực đáp ứng nhu cầu chuyển đổi giới tính của trẻ em mà không cần sự đồng ý của cha mẹ.
Ngược lại, 80% phụ huynh cho biết họ không đồng ý với cách tiếp cận như vậy của trường học, trong đó có 62% hoàn toàn không đồng ý.
Kết quả cũng cho thấy sự phản đối áp đảo khi phần lớn (75%) không đồng ý các trường học che giấu việc học sinh quyết định chuyển giới với cha mẹ của các em, với 59% bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với động thái như vậy. Chỉ có 24% ủng hộ.
77% phần trăm phụ huynh được khảo sát đồng ý rằng “các trường học nên yêu cầu giáo viên hoặc nhân viên thông báo cho phụ huynh nếu con họ muốn sử dụng tên hoặc đại từ xưng hô khác ở trường”, với 57% hoàn toàn đồng ý. Chỉ có 22% phản đối.
Erika Sanzi, giám đốc tiếp cận cộng đồng tại Parents Defending Education, hoan nghênh “sự phản đối mạnh mẽ đối với việc nhân viên nhà trường che giấu thông tin về nhận dạng giới tính của học sinh với phụ huynh của các em.”
“Các chính sách do các trường học truyền bá đều cho phép — và thường yêu cầu — nhân viên nhà trường cố tình lừa dối phụ huynh nếu đó là điều trẻ vị thành niên muốn“, Sanzi cho biết trong một tuyên bố gửi đến The Christian Post. “Thật nhẹ nhõm khi thấy nhiều người nhận ra rằng xu hướng tạo điều kiện cho trẻ em chuyển đổi giới tính sau lưng cha mẹ là hoàn toàn điên rồ và cần phải chấm dứt.“
Hàng triệu trẻ em theo học tại các trường công trên khắp Hoa Kỳ duy trì các chính sách chính thức hỗ trợ học sinh “thay đổi giới tính” nếu các em muốn. Thêm vào đó, cuộc khảo sát lưu ý rằng các trường cấp quận còn khuyến nghị học sinh “đến phòng khám địa phương, nơi các em có thể được kê đơn thuốc ngăn dậy thì hoặc tiêm hormone”, trong khi biết rằng phụ huynh có thể không “ủng hộ” con em mình thay đổi giới tính.
Cuộc khảo sát cũng cho biết một bài thuyết trình đào tạo cho giáo viên ở Wisconsin nhấn mạnh “cha mẹ không có quyền biết giới tính mới của con mình” và họ “chỉ được biết khi được thông báo.”
Chỉ có 25% số người được hỏi đồng ý với tuyên bố đó, trong khi 74% cho biết họ không đồng ý, bao gồm 61% hoàn toàn không đồng ý. Khi được yêu cầu giải thích thêm về ý kiến của mình, 19% cho rằng “vì một số phụ huynh không ủng hộ việc con em mình thay đổi nhận dạng giới tính, nên các trường học phải giúp đỡ các em trong quá trình chuyển đổi giới tính và giúp che giấu sự việc này với những phụ huynh không chấp thuận.“
Nhiều ý kiến cho rằng vì “việc trẻ thay đổi nhận dạng giới tính của mình sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng về mặt y tế và tâm lý lâu dài“, nên phụ huynh “phải được thông báo nếu con mình yêu cầu được nhìn nhận bằng một giới tính khác khi đang ở trường.” Hầu hết phụ huynh đều ủng hộ việc thông qua luật “yêu cầu các trường phải thông báo cho phụ huynh nếu con họ muốn thay đổi nhận dạng giới tính của mình ở trường”.
Khi được hỏi các phụ huynh cảm thấy thế nào về “những người nam tự nhận mình là nữ, được phép tham gia các đội thể thao dành cho nữ”, 78% phản đối việc cho phép các vận động viên chơi trong các đội thể thao dành cho giới tính khác.
Một nhóm khác được hỏi về việc liệu những người nam tự nhận mình là nữ có nên được sử dụng phòng tắm và phòng thay đồ của phụ nữ hay không. 77% phản đối ý tưởng này và 60% phản đối mạnh mẽ.
Cuộc khảo sát diễn ra vào thời điểm một số tiểu bang đã thông qua luật cấm các viên chức nhà trường thảo luận về khuynh hướng tình dục và nhận dạng giới với học sinh nhỏ tuổi. Một số khu học chánh cũng phải đối mặt với các vụ kiện cáo buộc họ giữ bí mật về quá trình chuyển đổi giới tính của trẻ em với phụ huynh và cho phép học sinh nam chuyển giới ngủ chung giường với học sinh nữ trong các chuyến đi thực tế của trường. Một số tiểu bang đã thông qua luật yêu cầu các vận động viên phải tham gia các đội thể thao phù hợp với giới tính của họ thay vì giới tính mà họ tự tuyên bố.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: christianpost.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com