Các cuộc không kích mang tính lịch sử của Israel nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa hạt nhân từ Iran một lần nữa đang làm dấy lên những câu hỏi về lời tiên tri thời kỳ sau rốt. Nhiều mục sư và các học giả đang tiếp tục lên tiếng về việc liệu đây có thể là một thời điểm then chốt trong dòng thời gian trước khi Chúa Giê-xu tái lâm hay không.
Nhà truyền giáo Greg Laurie cảnh báo các tín hữu không nên xem nhẹ những diễn biến gần đây, mà hãy dấn thân vào sự cầu nguyện.
“Đây là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, và những ai học Kinh Thánh nên theo dõi sát sao. Chế độ Iran từ lâu đã ủng hộ chủ nghĩa khủng bố trên toàn cầu—đặc biệt là chống lại Israel,” ông nói.
“Họ đã phát triển vũ khí hạt nhân từ lâu, và các lãnh đạo của họ đã nhiều lần đe dọa sẽ dùng nó để ‘xóa Israel khỏi bản đồ thế giới.’ Chúng ta cần cầu nguyện, và bước đi gần gũi với Chúa. Đây là thời điểm đầy nguy hiểm, và hơn bao giờ hết, chúng ta cần có sự phân định thuộc linh, lòng can đảm và đức tin.”
Trong một bài viết trên blog, vị mục sư của Hội Thánh Harvest Christian Fellowship bày tỏ rằng ông không tin cuộc xung đột hiện tại ở Trung Đông là sự ứng nghiệm trực tiếp của một lời tiên tri Kinh Thánh cụ thể, nhưng ít nhất nó là dấu hiệu báo trước cho sự ứng nghiệm ấy.
“Giai đoạn mới trong xung đột này có liên hệ thế nào đến Israel và Iran trong lời tiên tri Kinh Thánh?” ông đặt câu hỏi. “Liệu đây có phải là sự ứng nghiệm của một lời tiên tri thời kỳ sau rốt? Câu trả lời là: ‘Đúng, nhưng chỉ một phần’. Kinh Thánh rõ ràng đã báo trước rằng Israel sẽ bị tản lạc và rồi sẽ được nhóm hiệp trở lại—điều đó đã được ứng nghiệm vào ngày 14 tháng 5 năm 1948. Và có thể nói, từ lúc đó, chiếc đồng hồ tiên tri đã bắt đầu đếm ngược. Đó không chỉ là một dấu hiệu—mà là dấu chỉ rõ ràng,” mục sư Laurie giải thích.
“Kinh Thánh tiên báo rằng trong thời kỳ cuối cùng, sẽ có một liên minh lớn từ phương bắc — trong đó có Ba Tư (ngày nay là Iran)—trỗi dậy chống lại Israel (xem Ê-xê-chi-ên 38-39). Dù những gì đang diễn ra hôm nay chưa phải là sự ứng nghiệm trọn vẹn của lời tiên tri ấy, nhưng chắc chắn là một hình bóng báo trước.”
Mục sư Laurie khép lại bài viết của mình bằng lời nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời vẫn đang kiểm soát mọi sự, nhưng cũng kêu gọi con dân Chúa cầu nguyện cho Israel: “Hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa bảo vệ họ, hướng dẫn họ, và mỗi người chúng ta hãy sẵn sàng gặp Chúa—vì Ngài có thể trở lại bất cứ lúc nào.”
Các mục sư và lãnh đạo đức tin khác cũng đang nhận định rằng chiến dịch “Sư tử Trỗi dậy” của Israel là một bước ngoặt quan trọng trong dòng thời gian tiên tri, và họ đang kêu gọi con dân Chúa chuẩn bị cho sự tái lâm của Đấng Christ.
Steve Myers, người dẫn chương trình Beyond Today, chỉ ra lời tiên tri trong Khải-huyền 16, nói đến một cuộc đối đầu toàn cầu trong thời kỳ sau rốt, trong đó Israel và Iran đều có mặt.
“Kinh Thánh dạy rằng trong những ngày cuối cùng, sẽ có một liên minh các quốc gia kéo đến chống lại Israel. Iran có liên hệ đến ‘vua phương nam’, là một nhóm các nước sẽ đối đầu với Israel và một liên minh phương bắc. Lời tiên tri trong Khải-huyền 16 nói rõ về cuộc đối đầu toàn cầu tại trận chiến Ha-ma-ghê-đôn, và cho thấy sự liên quan của Iran và các đồng minh của họ,” ông giải thích.
Myers nhấn mạnh rằng bây giờ chính là thời điểm để tìm kiếm Chúa, và ông khích lệ những ai chưa có mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-xu hãy tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa.
“Đây không chỉ là những lời xưa cũ — mà là lời cảnh báo và lời thức tỉnh,” ông chia sẻ.
“Hãy đến với Chúa cách chân thành, tìm kiếm lẽ thật của Ngài và vâng giữ điều răn Ngài. Nếu bạn chưa thật sự biết Ngài, nếu bạn chưa hiểu rõ thế nào là bước đi theo đường lối của Ngài — thì bắt đầu ngay bây giờ vẫn chưa quá muộn. Hãy mở Kinh Thánh, tìm kiếm lẽ thật từ Đức Chúa Trời, và sống đúng theo ý muốn Ngài khi còn thời gian.”
Trong khi một số người chỉ trích chính phủ Israel vì tấn công cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời kêu gọi Tổng thống Donald Trump tránh can thiệp vào cuộc xung đột, thì mục sư John Hagee giải thích rằng Israel không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra tay.
“Việc Israel làm—cũng giống như khi họ tiêu diệt lò phản ứng hạt nhân của Iraq và Syria trước đây—là để bảo vệ không chỉ quốc gia Do Thái mà còn cả thế giới tự do,” người sáng lập tổ chức Cơ Đốc Nhân Hiệp Nhất Vì Israel (CUFI) khẳng định.
“Chúng ta cần giữ vững nguyên tắc đức tin và truyền thống đứng lên chống lại điều ác, bảo vệ tự do. Đừng để bị ảnh hưởng bởi những kẻ hèn nhát, lập trường biệt lập, hay những kẻ kỳ thị giữa vòng chúng ta. Chúng ta phải ủng hộ Israel.”
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com