Home Tin Vắn Thông Báo về Ba Hội Đồng Phục Hưng 2019 – Batam, Indonesia.

Thông Báo về Ba Hội Đồng Phục Hưng 2019 – Batam, Indonesia.

by Ban Biên Tập
30 đọc

Melbourne,  Ngày 13 Tháng 1 Năm 2019.

Kính gởi:  –Quý Mục Sư, Truyền Đạo, Tổng Quản Nhiệm Hệ Phái và Quản Nhiệm Hội Thánh Địa Phương                                                         

–Quý tín hữu liên hệ với Hội Đồng Phục Hưng Liên Hiệp Toàn Cầu. 

THÔNG BÁO SƠ KHỞI CỦA HỘI ĐỒNG PHỤC HƯNG LIÊN HIỆP TOÀN CẦU.

Kính báo đến quý vị và hội thánh 3 Hội Đồng Phục Hưng sẽ được tổ chức liên tiếp với nhau như sau:

1/ Hội Đồng Phục Hưng Kết Nối Thanh Thiếu Niên “INDO-VIETNAM”

(Miễn phí chỉ dành cho thanh thiếu niên từ 14-20 tuổi, từ chiều thứ hai 8/7 đến trưa thứ tư 10/7/2019

 với điều kiện phải tham dự hai hội đồng kế tiếp)

2/ Hội Đồng Phục Hưng Kết Nối Hội Thánh “INDO-VIETNAM”. Chủ đề: “CAPTURE”  với tinh thần Chuyển Giao Cho Thế Hệ Nối Tiếp (Từ chiều thứ tư 10/7 đến trưa thứ sáu 12/7/2019)

3/ Hội Đồng Phục Hưng Liên Hiệp Toàn Cầu 2019 (Từ chiều thứ sáu 12/7 đến tối thứ bảy 13/7/2019)

Chủ Đề: “Uy Quyền Thống Trị Cha Ban”

Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán:

Hãy sinh sản gia tăng đầy dẫy mặt đất và thống trị đất. (Sáng thế 1:28, BDM)

Kính thưa quý tôi con Chúa.

Chúng ta đã kỷ niệm 30 năm Đức Thánh Linh thăm viếng Việt Nam.  Theo Kinh Thánh, tuổi 30 tuổi là tuổi trưởng thành để nhận cơ nghiệp và uy quyền từ người cha.  Yếu tố trưởng thành để nhận tài sản được chép trong Ga-la-ti 4:1,2 (BTTHĐ), “1 Tôi muốn nói rằng bao lâu người thừa kế còn thơ ấu, dù làm chủ toàn bộ tài sản, thì cũng không khác gì một nô lệ. 2 Người ấy còn phải ở dưới quyền của những người giám hộ và quản gia cho đến thời hạn mà người cha đã định.”

Khi tiếp nhận Chúa Giê-su, chúng ta được phục hồi địa vị  “quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12, BTT) là quyền “thống trị đất” (Sáng Thế 1:28 BDM).  Nhưng chúng ta cần được trưởng thành để đón nhận và giữ toàn bộ tài sản hay cơ nghiệp mà CHA đã dành sẳn (Ê-phê-sô 1:11).   

Khi chúng ta hiểu biết, nhận lấy và sử dụng đúng uy quyền thống trị thì “Sa-tan từ trời sa xuống như chớp nhoáng” và chúng ta có uy quyền “trên mọi quyền năng của kẻ thù nghịch, không gì làm hại” chúng ta được (Lu-ca 10:18,19).  Chúng ta sẽ thiết lập “Ý Cha được nên, ở đất như trời!” (Ma-thi-ơ 6:10).  Vì “Tạo vật nôn nóng tha thiết trông chờ sự hiện ra của” chúng ta là “các con cái Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8:9 BDM).

Đảo Batam trước đây là vùng đất của nhóm Hồi Giáo cực đoan.  Giờ đây tại đây có khoảng 50 Trường Kinh Thánh.  Hội Thánh Tabgha Bethel Church (GBI) địa điểm chúng ta tổ chức Hội Đồng năm nay từng bị cài bom nổ nhưng không ai bị thương.  Giờ đây Batam là vùng đất Chúa đang phục hưng rất lớn.  Mạng lưới hội thánh Tabgha có trên 15.000 tín hữu trong các hội thánh ở Indonesia và Malaysia, và Mục sư Hanny Andries Quản nhiệm Hội Thánh hiện nay là thành viên trưởng lão của Hội Đồng Thành Phố. 

Các diễn giả bồi linh gồm có:

*Mục sư Niko Njotohardojo, Tổng Quản Nhiệm Mạng Lưới GBI

*MS Djohan Handojo, Trưởng Khối Sứ Mạng Mạng Lưới GBI Đông Nam Á.

*MS Hanni Andres, Tổng Quản Nhiệm Mạng Lưới Hội Thánh Batam (GBI)

*MS Budi Cayhadi, Tổng Quản Nhiệm Mạng Lưới Hội Thánh Lampung (GBI)

*MS Lalamantik Abraham, Chủ Nhiệm Giáo Dục Mạng Lưới GBI

Chúng tôi kính mời quý tôi con Chúa đến tham dự các Hội Đồng Phục Hưng kể trên tại đảo Batam, Indonesia để chứng nghiệm công việc của “Ngón tay của Đức Chúa Trời (Xuất 8:19)” và đồng thời “Tiếp Nhận Uy Quyền Thống Trị Cha Ban.

Tôi tin chắc là sau khi dự Hội Đồng, quý vị và các bạn trẻ sẽ trở về với đầy dẫy lửa Thánh Linh, nhận lấy khải tượng và sự mặc khải, chiến lược, và với sự nhận thức là cả nguồn lực thiên đàng đang chờ đợi để giúp quý vị chinh phục thành phố mình và nước Việt Nam cho Chúa Giê-su.

Vì số chỗ năm nay có giới hạn xin quý vị ghi danh càng sớm càng tốt để giữ chỗ.  Chúng tôi sẽ gửi thông tin cập nhật đến quý vị trong vài tuần nữa.

Ước mong quý vị và Hội Thánh cầu nguyện, phổ biến rộng rãi, khích lệ và tài trợ cho con dân Chúa dự Hội Đồng.  

Kính mến trong Chúa.

Mục sư Đinh Trường Chinh, 

Trưởng Ban Tổ Chức.

 +61 401 763 566 (WhatsApp), hoidongphuchunglienhieptoancau@gmail.com

Melbourne,  Ngày 31 Tháng 1 Năm 2019.

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ BA HỘI ĐỒNG PHỤC HƯNG,

SẮP XẾP CHUYẾN BAY ĐI SINGAPORE, GHI DANH, ĐÓN TIẾP VÀ LỆ PHÍ VV…

Kính chào quý vị và Hội thánh.

Đây là thông báo chính thức với nhiều điều cập nhật rất quan trọng và khác hẳn với thông báo sơ khởi đã gửi hơn 2 tuần trước nên xin quý vị đọc kỹ, nắm vững và chỉ làm theo những thông tin trong thông báo này. 

Kính nhắc quý vị và hội thánh là có 3 Hội Đồng Phục Hưng sẽ được tổ chức liên tiếp với nhau như sau:

1/ Hội Đồng 1:  Hội Đồng Phục Hưng Kết Nối Thanh Thiếu Niên “INDO-VIETNAM”

Từ tối Chúa Nhật 7-7 và chấm dứt tối thứ ba 9-7-2019.  

— TUỔI THAM DỰ ĐƯỢC ĐIỂU CHỈNH LẠI LÀ TỪ 14-25 tính theo ngày tháng năm sinh.

(Không giới hạn tuổi đối với trưởng đoàn, Mục sư phụ trách thanh niên hay trưởng ban thanh niên đi chung và các Mục sư hay lãnh đạo hội thánh muốn đến tham quan Hội Đồng Thanh Niên)

— MIỄN PHÍ cho Hội Đồng Thanh Thiếu Niên với điều kiện là phải tham dự hai hội đồng kế tiếp (với lệ phí đặc biệt $100 USD và ở nhà tập thể của trường học của Hội thánh Batam trong suốt 3 Hội Đồng).

2/ Hội Đồng 2:  Hội Đồng Kết Nối Hội Thánh “INDO-VIETNAM” Chủ đề: “CAPTURE – NẮM BẮT”

Từ tối thứ ba 9/7 đến tối thứ năm 11-7-2019.

3/ Hội Đồng 3:  Hội Đồng Phục Hưng Liên Hiệp 2019 trong trọn ngày thứ sáu 12-7-2019.

4/ Sau khi 3 Hội Đổng chấm dứt, Ban Tổ Chức có tổ chức chương trình du ngoạn đảo Galang vào ngày thứ bảy 13-7-2019.  Sáng Chúa Nhật 14-7 là giờ trở về.  Nếu tham dự, quý vị cần ghi rõ trong phiếu ghi danh và đóng lệ phí đặc biệt $40 USD hay $50 AUD.  

Sau đây là một số điểm chính yếu mà quý vị cần chú ý khi mua vé máy bay. 

1/ Ban Tổ Chức đã sắp xếp được cách cho quý vị dùng hộ chiếuViệt Nam đi đến Batam qua ngõ phi trường Singapore dễ dàng và có nhiều chuyến bay đến Singapore và từ đó đến Batam một cách tiện nghi.

2/ Ban Tổ Chức chỉ đón tiếp và vận chuyển từ phi trường Singapore đến Batam theo lịch trình như sau:

–Từ phi trường Singapore BTC sẽ tiếp đón và hướng dẫn để đi xe buýt đến bến phà và đi phà đến Batam,   

Xin đừng đi Johor Baruh vì rất bất tiện, mất nhiều thời gian và quý vị phải tự tìm cách đi đến Batam

–Do đó quý vị dự  từ Hội Đồng 1 phải mua vé máy bay đến Singapore trước 1 giờ  trưa Chúa Nhật 7-7-2019.

–Với Hội Đồng Chính gồm Hội Đồng 2 và Hội Đồng 3, quý vị phải mua vé máy bay đến Singapore trước 1g trưa Thứ Ba 9-7-2019.

–Các quý vị đến Singapore sau những ngày giờ kể trên phải tự túc đi đến Batam.

3/ Sáng thứ bảy 13-7 là ngày ra về, vì phải sắp xếp theo kịp với lịch trình của xe buýt và chuyến phà nên quý vị phải mua vé những chuyến bay từ Singapore bay sau 11g sáng thứ bảy 13-7-2019. 

4/ Sáng Chúa Nhật 14-7 là ngày ra về với quý vị đi thêm chương trình du ngoạn đảo Galang vào thứ bảy 13-7-2019.  Quý vị phải mua vé những chuyến bay từ Singapore bay sau 1g trưa Chúa Nhật 14-7-2019.

Xin quý vị đọc kỹ những thông báo chi tiết khác ở các trang kế tiếp.

Rất mong quý vị và Hội thánh cầu nguyện cho, phổ biến rộng rãi và khích lệ tôi con Chúa tham dự Hội Đồng.

Kính mến trong Chúa.

Mục sư Đinh Trường Chinh, 

Trưởng Ban Tổ Chức.  +61 401 763 566 (WhatsApp),  

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG VỀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ, GHI DANH VÀ LỆ PHÍ

1/ Điều kiện tham dự:

1.1/ Trưởng Đoàn và Phó Đoàn hoặc người giám hộ chịu trách nhiệm về các em dưới 18 tuổi trong suốt thời gian hội đồng. 

1.2/ Thông hành (Passport) có hiệu lực trên 6 tháng tính từ ngày đi về vào Chúa Nhật 14/7/2019.

1.3/ Phải tham dự toàn bộ các buổi nhóm và sinh hoạt của chương trình mỗi ngày.

1.4/ Mỗi người trong đoàn ghi danh xác tín 3 tín lý chung như sau:  1/ Đức Chúa Trời Ba Ngôi với Đức Cha, Đức Con (Chúa Giê-su) và Đức Thánh Linh bình đẳng và hiệp một;  2/Sự cứu rỗi là duy nhất qua Chúa Cứu Thế Giê-su;  3/Mở lòng với Đức Thánh Linh

2/ Ghi danh theo đoàn và điền đầy đủ các chi tiết vào phiếu ghi danh đính kèm. 

2.1/ Ban Tổ Chức khích lệ quý vị ghi danh theo một đoàn của hội thánh, giáo hạt hay hệ phái.

2.2/ Hoặc kết hợp các gia đình hay bạn hữu thành một đoàn.

2.3/ Mỗi đoàn ghi danh phải có người trưởng đoàn chịu trách nhiệm với Ban Tổ Chức

2.4/ Cám ơn các quý vị ghi vào mục những khả năng mà quý vị có thể góp phần cộng tác với Ban Tổ Chức.

3/ Hạn chót gửi phiếu ghi danh và đóng lệ phí là thứ sáu 24/5/2019.  Vì số chỗ có giới hạn và trong mọi năm qua luôn luôn hết chỗ trước thời hạn này nên xin quý vị ghi danh và đóng tiền càng sớm càng tốt.

Xin gửi phiếu ghi danh qua email đến Thủ Quỹ: 

Thầy Văn Công Kháng, hoidongphuchunglienhieptoancau@gmail.com ; +61 432 832 505 (WhatsApp/Viber).

4/ Những phần bao gồm trong lệ phí Hội Đồng:

4.1/ Vận chuyển: xe buýt từ phi trường, phà Singapore-Batam vv (riêng chi phí khứ hồi đi phà là $50 USD),xe buýt đến khách sạn và đia điểm Hội Đồng vv.

4.2/ Ở nhà tập thể kể từ tối Chúa Nhật 7 đến sáng thứ Bảy 13-7-2019 hay ở khách sạn từ tối thứ Ba 9-7 đến sáng thứ Bảy 13-7-2019 tùy theo trường hợp ghi danh và đóng lệ phí. 

4.3/ Quý vị có thể tùy nghi chọn đóng lệ phí theo bảng tiền đô Mỹ hay đô Úc.

4.4/ Quý vị phải tự túc mọi sự nếu đến sớm hơn hay ở thêm ngoài thời gian mà quý vị ghi danh.  

Quý vị có thể liên lạc sớm với Ban Tổ Chức để giữ chỗ ở tại khách sạn với giá biểu là $15 USD hay $20 AUD một đêm cho một người (ở phòng 2-3 người).

5/ Lệ phí cho các bạn trẻ tham dự cả 3 Hội Đồng từ tối Chúa Nhật 7/7 đến sáng thứ bảy 13/7/19 là 100 đô Mỹ hay 150 đô Úc – ở nhà tập thể.  Nếu không dự Hội Đồng 1 thì phải đóng lệ phí chính thức.

6/ Lệ phí chính thức cho mọi người tham dự Hội Đồng Chính (Hội Đồng 2 và 3) từ chiều Thứ Ba 9/7 đến sáng thứ bảy 13/7/2019 – ở Hotel. 

6.1. Từ 3 tuổi trở xuống: miễn phí.

6.2. Từ 4 tuổi đến 10 tuổi:  100 đô Mỹ hay 150 đô Úc (ở chung giường với cha mẹ).

6.3. Từ 11 tuổi trở lên: 200 đô Mỹ hay 300 đô Úc.

7/ CÁCH GHI DANH VÀ ĐÓNG LỆ PHÍ:

7.1/ Trưởng đoàn gửi phiếu ghi danh đến Thủ Quỹ là Thầy Văn Công Kháng để có số mã đóng tiền.   

7.2/ Quý vị ở ngoài Việt Nam như Châu Âu, Mỹ, Canada vv… nên đóng bằng Visa/Master card.  Xin vào www.hoidongphuchunglienhiep.org. Ngay ở đầu góc phải của trang chủ là chủ đề của trang mạng và dưới chủ đề có dòng chữ đỏ “Hội Đồng Phục Hưng.”  Nhấn vào dòng chữ này sẽ hiện lên trang chỉ dẩn của ngân hangWestpac .  Ghi số mã đóng tiền vào mục Customer Reference number. 

CHÚ Ý:  SỐ TIỀN GHI VÀO SẼ ĐƯỢC WESTPAC TÍNH LÀ ĐÔ ÚC.   

7.3/ Quý vị ở Úc có thể chuyển tiền đô Úc vào trương mục của Hội Đồng:  WESTPAC BANKING CORPORATION.  Swift code WPACAU2S.  Account Name:  Vietnamese United Revival Ministry.  BSB: 036080.  Account:  584038. 

7.4/ Quý vị ở Việt Nam nếu không thể đóng tiền theo hai cách trên xin liên lạc với Ban Tổ Chức để được sắp xếp cách đóng.

7.5/ Sau khi đóng tiền, xin báo email cho Thầy Kháng biết để theo dõi và gửi biên nhận cho quý vị.

Vì lý do tế nhị xin đừng nhắn tin qua điện thoại.

8/ Mọi thắc mắc khác xin liên hệ: 

— Cô Trương Mỹ Thanh, hoidongphuchunglienhieptoancau@gmail.com;  +61 433 241 155 (WhatsApp/Viber).

— Mục sư Đinh Trường Chinh, hoidongphuchunglienhieptoancau@gmail.com; +61 401 763 566 (WhatsApp).  

Bình Luận:

You may also like