Quốc Tế

Người Mang Thai Hộ Kiên Quyết Sinh Hạ Em Bé Bất Chấp Yêu Cầu Phá Thai Từ Cha Mẹ Ruột

Bởi Cbn.com··2 phút đọc
Người Mang Thai Hộ Kiên Quyết Sinh Hạ Em Bé Bất Chấp Yêu Cầu Phá Thai Từ Cha Mẹ Ruột

Một người mang thai hộ vừa sinh con thành công sau khi kiên quyết từ chối phá thai theo yêu cầu của cặp vợ chồng nhờ mang thai hộ.

Nhờ sự trợ giúp của Tổng Chưởng lý bang Texas, Ken Paxton, người mang thai hộ McKenna West đã chạy trốn đến tiểu bang này, nơi cô và đứa bé được luật pháp tiểu bang bảo vệ cho đến ngày em bé chào đời.

Vào tháng 4 năm 2026, khi thai kỳ bước sang tuần thứ 20, West được thông báo rằng đứa trẻ cô đang mang trong bụng mắc hội chứng thiểu sản tim trái (hypoplastic left heart syndrome). Theo thông tin, cặp cha mẹ ruột đã yêu cầu West chấm dứt thai kỳ vì dị tật này.

Tuy nhiên, West đã từ chối và trốn đến Texas, nơi ông Paxton hỗ trợ cô và bé trai Gabriel cả về mặt pháp lý lẫn y tế.

Theo Fox News, bé Gabriel chào đời vào thứ Tư, ngày 13 tháng 8 năm 2026, và đã nhận được sự chăm sóc y tế khẩn cấp từ Trung tâm Y tế Southwestern thuộc Đại học Texas cùng Trung tâm Y tế Nhi đồng Dallas, sau khi ông Paxton tiếp tục yêu cầu các cơ quan y tế này thực hiện nghĩa vụ pháp lý theo luật pháp Texas.

Ông Paxton tuyên bố trong một thông cáo: "Bé Gabriel xứng đáng có một cơ hội được sống, và tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai tước đoạt trái phép sự chăm sóc y tế cần thiết đối với thằng bé. Văn phòng của tôi sẽ sử dụng mọi công cụ sẵn có để bảo vệ những sinh mạng vô tội và đảm bảo rằng mỗi đứa trẻ đều nhận được sự chăm sóc theo đúng quy định của pháp luật Texas."

Văn phòng Tổng Chưởng lý cam kết sẽ theo sát vụ việc, đảm bảo rằng cả West và bé Gabriel đều nhận được mọi sự bảo vệ về mặt pháp lý và y tế mà tiểu bang có thể cung cấp.

Trong khi bé Gabriel đang nhận được sự chăm sóc y tế cứu sống tính mạng, cuộc chiến pháp lý về quyền nuôi dưỡng hợp pháp đối với em vẫn tiếp diễn giữa người mang thai hộ và cha mẹ ruột của đứa trẻ.

Đáng buồn thay, Gabriel không phải là đứa trẻ duy nhất rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý và y tế từ các yêu cầu phá thai hộ.

Tương tự, vào tháng 7 năm 2026, một người mang thai hộ cũng đã bị kiện sau khi cô từ chối phá thai khi các bác sĩ phát hiện đứa trẻ bị sứt môi và có khả năng mắc dị tật tim.

Dịch : Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan