Home Chuyên Đề 28 Ngày Biết Chúa – Ngày 13: Biết Chúa Qua Danh Ngài – Giê-hô-va Di-rê, Chúa Đấng Chu Cấp

28 Ngày Biết Chúa – Ngày 13: Biết Chúa Qua Danh Ngài – Giê-hô-va Di-rê, Chúa Đấng Chu Cấp

by Sưu Tầm
30 đọc

Giê-hô-va Di-rê, Chúa Đấng Chu Cấp

Giê-hô-va Di-rê: TA LÀ…Đấng Chu Cấp Của Ngươi

Từ Di-rê có gốc là từ “thấy” dùng trong khi nói đến “thấy một vấn đề, chu câp”.

Sáng thế ký 22:14, Áp-ra-ham đã nhắc đến danh này khi Đức Chúa Trời chu cấp một con chiên cho ông làm sinh tế thay Y-sác. Điều đặc biệt ở đây là Áp-ra-ham dùng thì tương lai tức là ý chỉ đến Chiên Con, Chúa Giê-su sẽ chết thế cho tội lỗi thế gian (Giăng 1:29).

Tin cậy, Chớ Lo lắng

Phao-lô đã khích lệ Hội thánh tại Phi-líp tin cậy Đức Chúa Trời sẽ chu cấp cho họ (Phi-líp 4:19).

Chúa Giê-su đã dạy dân sự chớ lo lắng về ăn mặc mà tìm kiếm nước Chúa và sự công chính Ngài thì Ngài sẽ chu cấp mọi sự họ cần (Ma-thi-ơ 6:25-33).

TA LÀ…Đấng Chu Cấp Của Ngươi

Tài khoản ngân hàng

Thức ăn không bao giờ hết

Một trăm ngàn đô

Làm theo ý Chúa theo cách của Ngài thì Chúa sẽ chu cấp theo nhiều cách khác nhau.

Biết Đức Chúa Trời là Giê-hô-va Di-rê để chúng ta dám vâng theo Ngài.

Chúa hứa Ngài là Đấng chu cấp của chúng ta khi chúng ta dám làm theo ý muốn Ngài. Tin cậy Ngài.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Theo thang điểm từ 1 đến 3, với 1 là “ít đức tin” và 3 là “đức tin mạnh mẽ”, bạn ở số mấy?
  2. Chúa kêu gọi bạn vâng phục và tin cậy Ngài sẽ chu cấp ở lĩnh vực nào?

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like