Home Giải Đáp Thắc Mắc Gỡ Bỏ Quan Điểm Về Hôn Nhân Không Hợp Nhau

Gỡ Bỏ Quan Điểm Về Hôn Nhân Không Hợp Nhau

by Van Anh
30 đọc

Billy và Ruth Graham tại ngôi nhà của họ vào năm 1990

Một điều luôn xảy ra: các cặp vợ chồng nổi tiếng thường chấm dứt cuộc hôn nhân của họ. Nguyên nhân là gì?

Không hợp nhau. Đó là một chiếc ô hợp pháp quen thuộc quá quen thuộc để các lời biện minh tìm được nơi trú ẩn.

Tôi đã tra cứu định nghĩa về tính không hợp là: “không thể tồn tại một cách hài hòa …”

Không thể cùng tồn tại một cách hài hòa? “Với Đức Chúa Trời, mọi thứ đều có thể,” tôi nhớ lại.

Định nghĩa tiếp tục: tự nhiên không đồng thuận. Tuyệt quá! Có thể không đồng thuận mà không hề bất mãn.

Trước khi kết hôn, ai đó đã cho tôi một sự khôn ngoan: “Nếu cả hai người đồng thuận về mọi thứ, một trong hai người là không cần thiết.”

Không thể hợp. Tôi nghi ngờ điều này! Khi hai người đến gần Thiên Chúa, họ thấy mình gần nhau hơn.

Xung đột. Khủng khiếp! Khi ai đó có được một vị trí quyền lực chính trị hoặc xã hội hoặc có được danh vọng hay tài sản và không ai dám không đồng ý với anh ta, đúng không? Người này đang gặp nguy hiểm. Đôi khi, tất cả chúng ta cần không đồng ý với điều này.

Cô con dâu người Thụy Sĩ của chúng tôi đã từng cho chồng tôi một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Cuối cùng, nó ngừng hoạt động, nhưng không có thợ sửa chữa đồng hồ nào ở chỗ chúng tôi có thể sửa được.

Lần tới khi chúng tôi ở Thụy Sĩ, chúng tôi đã gửi trực tiếp đến công ty đã chế tạo nó. Họ sửa nó dễ dàng; những người đã làm cho nó biết làm thế nào để khiến chiếc đồng hồ hoạt động trở lại.

Ai phát minh ra hôn nhân? Đức Chúa Trời là Đấng mà chúng ta phải đi theo. Sách Hướng dẫn của Ngài có câu trả lời. Hãy đọc Kinh Thánh để học biết về hôn nhân trọn lành theo ý muốn Chúa

 

NTKA dịch

Nguồn: billygraham.org

Ảnh: dalitasavage.wordpress.com

 

Bình Luận:

You may also like