Home Tin tức Lễ Cảm Tạ Và Cung Hiến Nhà Nguyện Của Hội Thánh Người H’rê – Quảng Ngãi

Lễ Cảm Tạ Và Cung Hiến Nhà Nguyện Của Hội Thánh Người H’rê – Quảng Ngãi

by Ban Biên Tập
30 đọc
Ngày 18/10/2012 một Hội Thánh người H’re ở Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ Cảm Tạ và cung hiến phòng nhóm sau khi hoàn thành xong nhà nguyện mới.
 
Trước đây Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Sơn Thành, huyện Sơn Hà của người H’re  nhóm lại trong một ngôi nhà tạm bợ mà nền nhà  bằng đất nện còn bốn bức tường mong manh với tre lá che chắn.
Phòng nhóm trước đây của họ được trình bày trong bài phóng sự: http://www.hoithanh.com/Home/tin-tuc/2623-ve-tham-hoi-thanh-hre-tai-son-ha-quang-ngai.html
Các mục sư Tin lành từ miền Nam đã về thăm Hội Thánh này từ một ngày đầu năm 2012 và đã lên kế hoạch cầu nguyện cho việc xây dựng phòng nhóm mới.
 
 Và cuối cùng nhà nguyện này đã được xây dựng từ sự hỗ trợ của các ân nhân cơ đốc và sự đóng góp của Hội Thánh địa phương.
 
Giáo hội Tin lành Liên Hiệp Toàn Cầu Việt Nam là một thành viên của Hội Tin lành Liên Hiệp đã cử các mục sư về tham dự Lễ Cảm Tạ này.
 
Trong buỗi Lễ cảm tạ, mục sư Giáo hội trưởng  Nguyễn Đức Na – là Trưởng Đoàn Công Tác Từ Thiện Giô-sép cũng đã trao thêm học bỗng cho các em học sinh trong Hội Thánh và phân phát những thùng mì tôm giúp đỡ cho những người nghèo cao tuổi.
 
Theo tính toán sơ bộ từ các Hội Thánh Tin lành trong khu vực thì số lượng người H’re tin Chúa tại Sơn Hà là trên 10.000 tín hữu. Điều này đã tạo nên một nét văn hóa mới cho dân tộc H’re tại Sơn Hà. Theo Tổng cục Thống kê vào năm 2009 thì dân số của người H’re tại toàn tỉnh Quảng Ngãi (bao gồm các huyện miền núi khác) là 115.268 người. Sau khi tiếp nhận ánh sáng của Phúc Âm, các hủ tục  và những lối sống cũ trước đây của người H’re đã thay đổi. Nét nổi bật nhất của các tín hữu Tin lành là không còn uống rượu, hút thuốc lá, cờ bạc, bạo lực gia đình… như trước đây. Tập quán xây nhà mồ, chia gia tài cho người chết và cúng kiến các thần linh cũng không còn nữa. Chính điều này đã làm cho cộng đồng Tin Lành H’re trở thành văn minh hơn.
Người H’re thích sáng tác thơ ca, ham mê ca hát và chơi các loại nhạc cụ. Khi họ trở thành cơ đốc nhân, các nét đặc trưng này tiếp tục phát triển trong sinh hoạt Hội Thánh.  

 

Trước đây Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Sơn Thành, huyện Sơn Hà của người H’re  nhóm lại trong một ngôi nhà tạm bợ mà nền nhà  bằng đất nện còn bốn bức tường mong manh với tre lá che chắn.

Phòng nhóm trước đây của họ được trình bày trong bài phóng sự:  Về Thăm Hội Thánh H’rê Tại Sơn Hà – Quảng Ngãi

Các mục sư Tin lành từ miền Nam đã về thăm Hội Thánh này từ một ngày đầu năm 2012 và đã lên kế hoạch cầu nguyện cho việc xây dựng phòng nhóm mới. Và cuối cùng nhà nguyện này đã được xây dựng từ sự hỗ trợ của các ân nhân cơ đốc và sự đóng góp của Hội Thánh địa phương. Giáo hội Tin lành Liên Hiệp Toàn Cầu Việt Nam là một thành viên của Hội Tin lành Liên Hiệp đã cử các mục sư về tham dự Lễ Cảm Tạ này.

Trong buỗi Lễ cảm tạ, mục sư Giáo hội trưởng  Nguyễn Đức Na – là Trưởng Đoàn Công Tác Từ Thiện Giô-sép cũng đã trao thêm học bỗng cho các em học sinh trong Hội Thánh và phân phát những thùng mì tôm giúp đỡ cho những người nghèo cao tuổi.

Theo tính toán sơ bộ từ các Hội Thánh Tin lành trong khu vực thì số lượng người H’re tin Chúa tại Sơn Hà là trên 10.000 tín hữu. Điều này đã tạo nên một nét văn hóa mới cho dân tộc H’re tại Sơn Hà. Theo Tổng cục Thống kê vào năm 2009 thì dân số của người H’re tại toàn tỉnh Quảng Ngãi (bao gồm các huyện miền núi khác) là 115.268 người. Sau khi tiếp nhận ánh sáng của Phúc Âm, các hủ tục  và những lối sống cũ trước đây của người H’re đã thay đổi. Nét nổi bật nhất của các tín hữu Tin lành là không còn uống rượu, hút thuốc lá, cờ bạc, bạo lực gia đình… như trước đây. Tập quán xây nhà mồ, chia gia tài cho người chết và cúng kiến các thần linh cũng không còn nữa. Chính điều này đã làm cho cộng đồng Tin Lành H’re trở thành văn minh hơn. Người H’re thích sáng tác thơ ca, ham mê ca hát và chơi các loại nhạc cụ. Khi họ trở thành cơ đốc nhân, các nét đặc trưng này tiếp tục phát triển trong sinh hoạt Hội Thánh.  

 

Sau khi tin Chúa, tín hữu của các Hội Thánh  người H’re có đời sống và sinh hoạt văn hóa giống như các tín hữu Tin lành người Kinh. Giữa vòng họ cũng đã có những em  tốt nghiệp Đại Học Y trở thành bác sĩ.

Các hình ảnh ghi lại sau đây trong buổi Lễ Cảm Tạ – Cung Hiến Nhà Nguyện Mới:

Mục sư Nguyễn Đức Na nói chuyện với Hội Thánh địa phương trong ngày Lễ Cảm Tạ

Mục sư Nguyễn Đức Na nói chuyện với Hội Thánh địa phương trong ngày Lễ Cảm Tạ

Ngợi khen và thờ phượng trong buổi Lễ Cảm Tạ.

Ngợi khen và thờ phượng trong buổi Lễ Cảm Tạ

Các em thiếu niên H’re tôn vinh Chúa

Các em thiếu niên H’re tôn vinh Chúa

Nghi thức cung hiến nhà nguyện.

Nghi thức cung hiến nhà nguyện

Mục sư nhiệm chức Đinh Riều – người H’re  và mục sư Phạm Hơn đứng trước nhà nguyện mới xây

Mục sư nhiệm chức Đinh Riều – người H’re  và mục sư Phạm Hơn đứng trước nhà nguyện mới xây

Người dân trong bản làng đến chung vui với Hội Thánh địa phương sau buổi Lễ Cảm Tạ

Người dân trong bản làng đến chung vui với Hội Thánh địa phương sau buổi Lễ Cảm Tạ

Tường Vi

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


 

 

Bình Luận:

You may also like