Chúa Trời Có Thật - Chương 39: Tôi Nên Làm Gì Khi Thất Vọng Về Chúa?

Cách tốt nhất để xoa dịu cơn giận và sự nghi ngờ là nói ra. Những câu đại loại như “chuyện này đáng lẽ không nên như vậy!” hoặc “con không hiểu tại sao Chúa lại làm điều này!” phá tan khả năng kiểm soát những cảm xúc tiêu cực của chúng ta. Vậy, điều tốt nhất chúng ta nên làm khi thất vọng là nói với Chúa về điều đó. Đừng để những đau buồn trong cuộc sống mưng mủ, và đừng chỉ trút bầu tâm sự với những người chỉ làm gia tăng nỗi thất vọng của bạn – thay vào đó, hãy mang chúng đến với Đấng yêu thương bạn nhất. 1 Phi-e-rơ 5:7 bảo chúng ta hãy trao mọi điều lo lắng cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc chúng ta. Chỉ Đức Chúa Trời mới có quyền năng và đủ yêu thương để ban cho chúng ta sự bình an vượt quá sự hiểu biết và niềm vui giữa lúc đau buồn.
Nhưng nỗi thất vọng của chúng ta có thể mang đến chỗ Chúa đúng cách hoặc sai cách. Trước khi Phi-e-rơ bảo chúng ta hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Chúa, ông cũng nhắc chúng ta phải hạ mình (1 Phi-e-rơ 5:6). Chúng ta cần nhớ Đức Chúa Trời là ai... và chúng ta là ai. Khi chúng ta cáo buộc Đức Chúa Trời làm sai, nghi ngờ quyền tể trị của Ngài hoặc công kích bản tính của Ngài, đó là phản loạn. Ngay cả khi có những nghi ngờ, chúng ta cũng nên đến với Chúa và thừa nhận rằng Ngài là Đấng tốt lành, Ngài có thể làm bất cứ điều gì và Ngài luôn làm đúng.
| Ngài sẽ lau ráo nước mắt trên mắt họ. Sẽ không có sự chết, cũng không có tang chế, than khóc, hoặc đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.Khải-huyền 21:4 |
Bắt đầu bằng lời làm chứng về sự tốt lành của Chúa dường như không được thành thật lắm khi đang phải đối mặt với những nan đề chúng ta gặp phải, nhưng trên thực tế sự khẳng định Ngài là ai (và Ngài vĩ đại hơn chúng ta rất nhiều!) là điều trung thực nhất chúng ta có thể làm. Và điều đó cũng giúp ích cho chúng ta vì cách tốt nhất để giải phóng bản thân khỏi sự thất vọng là có được quan điểm đúng đắn về hoàn cảnh của mình. Chúa đang kiểm soát và Chúa là Đấng tốt lành, vì vậy tôi có thể chấp nhận những gì đang xảy ra và đặt hy vọng vào những lời hứa của Chúa.
Tóm lại, điều tốt nhất nên làm khi chúng ta thất vọng với Chúa là phải tin cậy Ngài. Hãy tin cậy Ngài với những câu hỏi chân thành và những nghi ngờ nghiêm túc của bạn (Ha-bơ-rơ 1:2-4). Hãy tin cậy Ngài sẽ giữ lời hứa làm điều lành cho bạn và trọn đời này Ngài không bao giờ làm hại bạn (Giê-rê-mi 29:11). Hãy tin cậy Ngài biết điều gì đúng và làm điều đúng, như Ngài luôn như vậy (Phục-truyền 32:4). Hãy tin cậy Ngài đang hành động (Giăng 5:17). Hãy tin cậy Ngài dẫn lối bạn qua đời này và sau đó đưa bạn về nơi vinh hiển (Khải-huyền 22:4-5). Hãy tin rằng Ngài quan tâm đến nỗi đau của bạn (Thi-thiên 34:18) và đang dùng trải nghiệm đó để khiến bạn trở nên giống Ngài hơn (1 Phi-e-rơ 5:9-10). Và hãy tin rằng nỗi đau của bạn bây giờ chẳng là gì so với niềm vui trên thiên đàng (2 Cô-rinh-tô 4:16-18).
Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





