Home Chuyên Đề 28 Ngày Biết Chúa – Ngày 14: Biết Chúa Qua Danh Ngài – A-đô-nai, Chúa và Chủ

28 Ngày Biết Chúa – Ngày 14: Biết Chúa Qua Danh Ngài – A-đô-nai, Chúa và Chủ

by Sưu Tầm
30 đọc

A-đô-nai, Chúa và Chủ

Trong Rô-ma 1:1, Phao-lô không nhận mình là sứ đồ, đại sứ, thánh đồ, giáo sĩ, người xây Hội thánh, tác giả, môn đồ, thầy thông giáo mà nhận mình là tôi tớ của Chúa Giê-su.

A-đô-nai: Chúa và Chủ

A-đô-nai được sử dụng 430 lần trong Cựu ước và được dịch là Chúa trong Kinh Thánh. Nguyên nghĩa của A-đô-nai là “Chủ”.

A-đô-nai xứng đáng nhận sự thờ phượng và thuận phục

  1. A-đô-nai là Chủ của chúng ta vì Ngài tạo ra chúng ta – Giê-rê-mi 32:17
  2. A-đô-nai là Chủ của chúng ta vì Ngài ở trên ngôi cao cai trị toàn vũ trụ – Ê-sai 6:1
  3. A-đô-nai là Chủ của chúng ta vì Ngài chết cho chúng ta – Công vụ 10:36, 17:24, 1 Cô-rinh-tô 2:8, Rô-ma 14:9, Khải huyền 19:16, Phi-líp 2:6-11

A-đô-nai sẽ dẫn dắt và chu cấp cho chúng ta

Nê-hê-mi 1:11

Thi thiên 68:19, 77:2, 86:3-5, 130:2

“Tra khuyên nơi tai” cho A-đô-nai

Xuất Ai Cập lý 21:1-6 và Phục truyền luật lệ ký 15:12-17

Phao-lô, Gia-cơ, Phi-e-rơ, Giu-đe và Giăng chọn làm tôi tớ cho Đấng Christ vì họ thuận phục Ngài.

Biết Đức Chúa Trời là A-đô-nai để đầu phục và sống cho Ngài

A-đô-nai là Chúa và Chủ của chúng ta. Ngài phải được vâng phục và tin cậy.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Điều gì khiến bạn chú ý khi học về A-đô-nai?
  2. Bạn có tin rằng bạn có thể gọi mình là tôi tớ của Đấng Christ? Giải thích câu trả lời của bạn.

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like