Home Tin tức Vui Xuân Mới Năm 2019 Tại Viện Dưỡng Lão AGPAC, Smithfiel, NSW – Australia

Vui Xuân Mới Năm 2019 Tại Viện Dưỡng Lão AGPAC, Smithfiel, NSW – Australia

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Vào lúc 9 giờ 45 ngày thứ sáu 08/2/2019 (ngày mùng 4 Tết Âm lịch), Ban Mục vụ Hội Thánh Tin Lành Sydney đã thực hiện chương trình Vui Xuân Mới năm 2019 tại Viện Dưỡng lão AGPAC, 783-785 The Horsley Dr. Smithfield 2164, NSW – Australia.

Truyền đạo Nguyễn Phan Thi, Phụ tá Quản nhiệm Hội Thánh Kingsgrove, Sydney chào mừng tôi con Chúa hiện diện, cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa tể trị và điều hướng; Thầy Huỳnh Văn Thạch, SV Thánh Kinh Thần Học Viện Việt Nam Hoa Kỳ chia sẻ Lời Chúa đề tài BÌNH AN VÀ PHƯỚC HẠNH. Kinh Thánh dùng làm nền tảng: Thi-thiên 1:1-3, câu gốc: “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng” (Thi-thiên 1:3). Cô Lê Thị Ánh Nga cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Mục sư Nguyễn Văn Công, nguyên Quản nhiệm Hội Thánh Bình An cầu nguyện xin Chúa ban bình an, phước hạnh cho Ban Lãnh đạo Viện Dưỡng lão, cộng đồng người Việt sinh sống tại đây nhân ngày mùng 4 Tết Âm lịch – Tết cổ truyền Việt Nam năm 2019, vui hưởng được mùa xuân  mới Bình An và Phước Hạnh.

Chương trình được khép lại lúc 11 giờ sau lời chúc phước của MS Nguyễn Văn Công.

Những hình ảnh ghi nhận:

Quang cảnh của chương trình

Truyền đạo Nguyễn Phan Thi chào mừng và cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa

SV Huỳnh Văn Thạch chia sẻ Lời Chúa

Cô Lê Thị Ánh Nga cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Lời Chúa

MS Nguyễn Văn Công chúc phước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình Luận:

You may also like