Home Quốc Tế “Ai Cũng Có Thể Tạo Ra Chiến Tranh, Chỉ Có Người Can Đảm Nhất Tạo Ra Hòa Bình”: Thỏa Thuận Lịch Sử Giữa Trump Và Bắc Triều Tiên Liên Quan Đến Cơ Đốc Nhân

“Ai Cũng Có Thể Tạo Ra Chiến Tranh, Chỉ Có Người Can Đảm Nhất Tạo Ra Hòa Bình”: Thỏa Thuận Lịch Sử Giữa Trump Và Bắc Triều Tiên Liên Quan Đến Cơ Đốc Nhân

30 đọc

Tổng thống Donald Trump đã làm nên lịch sử bằng một cái bắt tay trong cuộc gặp trực tiếp với nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong Un tại Singapore.

“Chủ tịch Kim có cơ hội nắm lấy một tương lai đáng kinh ngạc cho người dân của ông. Bất cứ ai cũng có thể tạo ra chiến tranh – chỉ có người can đảm nhất mới có thể tạo ra hòa bình”, Trump nói.

Hai nhà lãnh đạo mỉm cười trước khi ký một tài liệu lịch sử.

Câu chìa khóa trong thỏa thuận này là để đổi lấy bảo an, Kim khẳng định lại cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

“Chúng tôi có một cuộc gặp gỡ lịch sử và quyết định để lại quá khứ sau lưng và chúng tôi sắp ký một tài liệu lịch sử,” Kim nói.

Hiệp định thiết lập việc xây dựng mối quan hệ Mỹ-Triều Tiên mới hướng tới một nền hòa bình bền vững và ổn định.

Điều này cho phép Mỹ phục hồi POW / MIA còn lại từ Chiến tranh Triều Tiên.

Trump cho biết Mỹ sẽ cắt giảm các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc nhưng sẽ không rút bất kỳ lực lượng quân đội Mỹ nào.

“Chúng tôi không  giảm bất cứ cái gì,” Trump nói. “Có lúc tôi muốn đưa binh lính của mình ra, đưa họ về nhà, nhưng không phải ngay lúc này.”

Trump cũng cho biết nhân quyền là một phần của cuộc thảo luận, bao gồm cả việc đối xử với Cơ Đốc nhân.

“Cơ Đốc nhân, đúng vậy,” Trump nói. “Franklin Graham dành rất nhiều thời gian cho Triều Tiên và nhiều thứ sẽ xảy ra”.

Trump nói”một sinh viên Mỹ tên là Otto Warmbier đã trải qua một năm ở nhà từ Bắc Triều Tiên và qua đời vài ngày sau khi trở về nước Mỹ”.

“Otto không chết vô ích. Anh ấy đã làm rất nhiều cho chúng ta ngày hôm nay,” Trump nói.

Thật khó để tin rằng tháng trước cả hai nước đã sẵn sàng gây chiến tranh.

“Thế giới sẽ thấy một sự thay đổi lớn,” Kim tuyên bố. “Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với Tổng thống Trump.”

Trump đã gọi Kim là một nhà đàm phán xứng đáng và có kế hoạch mời ông đến Nhà Trắng trong tương lai gần.

 

Dich: Mymy

Nguồn: Breakingchristiannews.com

Bình Luận:

You may also like