Home Quốc Tế Ca Sĩ George Beverly Shea Qua Đời Ở Tuổi 104

Ca Sĩ George Beverly Shea Qua Đời Ở Tuổi 104

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngoài ra ông cũng là tác giả của một số bài thánh ca nổi tiếng như: “I Rather Have Jesus” (1932);  The Wonder of It All” (1955)…

Ông được mệnh danh là “ngôi sao ca hát quốc tế đầu tiên của dòng nhạc Phúc âm” và đoạt nhiều giải thưởng.

Ông viết sách, thu đĩa, xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình và phim ảnh ở Mỹ.

Ông cũng được trao tặng hai bằng tiến sĩ danh dự về nghệ thuật và âm nhạc của trường Houghton College và Trinity International University.

Cảm tạ Chúa vì Ngài đã đưa ông về yên nghỉ Nước Ngài. Xin Chúa an ủi gia đình ông và cộng đồng Cơ Đốc nhân trên thế giới. Nguyện Ngài tiếp tục dấy lên nhiều người tận hiến cho Chúa mọi ân tứ Ngài ban cách trung tín trọn đời như ông.

 
Doremese
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Bình Luận:

You may also like