“Cảm ơn Tổng thống Trump vì đã mở lại cánh cửa để những gia đình có đức tin có thể tiếp tục nhận nuôi trẻ em! Ông vừa hủy bỏ một quy định từ thời chính quyền trước, vốn yêu cầu cha mẹ nhận nuôi phải cam kết ủng hộ việc chuyển đổi giới tính hoặc bản dạng LGBTQ của trẻ. Quy định này đã loại nhiều gia đình Cơ Đốc yêu thương ra khỏi hệ thống, đồng thời góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt gia đình nhận nuôi trên toàn quốc. Đây thực sự là một chiến thắng lớn cho những đứa trẻ đang cần một mái ấm.”
Đây là chia sẻ của Mục Sư Franklin Graham sau khi chính quyền của Tổng Thống Donald Trump chính thức rút lại quy định gây tranh cãi liên quan đến hệ thống nhận con nuôi tại Mỹ.
Theo thông báo đăng trên Federal Register, chính phủ đã đề xuất chính thức hủy bỏ quy định năm 2022 có tên “Designated Placement Requirements Under Titles IV-E and IV-B for LGBTQI+ Children”.
Trong một thư cảnh báo gửi tới toàn bộ 50 bang, chính phủ liên bang cũng nhấn mạnh rằng các bang không được phép tách trẻ khỏi gia đình nhận nuôi nếu không có “bằng chứng khách quan về tổn hại hoặc nguy cơ gây hại sắp xảy ra”, đặc biệt trong trường hợp các bang nhận tài trợ liên bang cho hệ thống phúc lợi trẻ em.
Đề xuất mới cho biết mục tiêu là làm rõ quy định cho công chúng và các bên liên quan, đồng thời “loại bỏ mọi sự mơ hồ” bằng cách bãi bỏ yêu cầu trước đó.
Ông Alex Adams, trợ lý bộ trưởng thuộc Administration for Children and Families (ACF), cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng hệ thống hiện đang thiếu nghiêm trọng các gia đình nhận nuôi.
“Cứ 100 trẻ vào hệ thống thì chỉ có 57 gia đình sẵn sàng nhận nuôi,” ông nói. “Chúng ta có thể làm tốt hơn, và phải làm tốt hơn. Chúng ta cần gửi đi một thông điệp chào đón – rằng mọi gia đình sẵn sàng mở lòng và mở cửa nhà mình để đón nhận các em đều được hoan nghênh.”
Thông báo cũng cho rằng quy định trước đây đã “vượt quá thẩm quyền pháp lý” của Department of Health and Human Services và không phù hợp với nội dung của điều luật liên quan (Title IV-E).
Theo ông Adams, số lượng gia đình nhận nuôi tại Mỹ đang giảm nhanh qua từng năm, và quy định cũ đã vô tình loại trừ nhiều gia đình có niềm tin tôn giáo.
“Những gia đình sẵn sàng đứng ra nhận nuôi thường là những người có niềm tin tôn giáo sâu sắc,” ông nói. “Vì vậy, thông điệp bạn đưa ra rất quan trọng. Thông điệp của chúng tôi là: chúng tôi chào đón tất cả mọi người. Chúng ta cần thêm nhiều mái ấm nhận nuôi.”
Động thái này diễn ra sau một sắc lệnh hành pháp được ban hành vào tháng 11, trong đó yêu cầu Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cải tổ hệ thống chăm sóc nuôi dưỡng trong vòng 180 ngày, đồng thời tăng cường hợp tác với các cộng đồng tôn giáo.
Trong một tuyên bố trước đó, ACF cũng thông báo sẽ ngăn chặn các hành động của bang nếu họ xem việc cha mẹ nuôi chăm sóc trẻ theo giới tính sinh học là hành vi lạm dụng hoặc bỏ bê.
“Chúng tôi đang gửi thông điệp rõ ràng đến các bang: nếu họ vi phạm cách hiểu của chúng tôi về lạm dụng hoặc bỏ bê, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý thích hợp, bao gồm cả việc cắt giảm nguồn tài trợ,” ông Adams cho biết.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: billygraham.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
