Chúa Trời Có Thật - Chương 49: A-đô-nai Có Nghĩa Là Gì?

Có tiếng trẻ con hét lên trên sân chơi: “Bạn không phải là bố mẹ mình!” Bạn bè cố gắng thuyết phục bạn tham gia vào mô hình kinh doanh đa cấp với lời dụ dỗ “tự mình làm chủ.” Những câu nói này bộc lộ tâm lý không muốn bị người khác kiểm soát hoặc cai trị của chúng ta. Nhưng thật ra tất cả chúng ta đều bị cai trị bởi một điều gì đó. Chúng ta từng bị tội lỗi cai trị (Giăng 8:34; Rô-ma 6:16). Khi chúng ta đặt đức tin nơi Chúa Giê-su, địa vị của chúng ta được thay đổi, không còn bị tội lỗi cai trị nữa, mà được ở dưới ân điển (Rô-ma 6:6, 14). Nhưng vẫn có những lúc chúng ta trao quyền cai trị tạm thời cuộc đời mình cho một điều gì khác ngoài Chúa – đó có thể là một thói quen, một người nào đó, hoặc những ham muốn ích kỷ của chúng ta. Danh A-đô-nai nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời là Chúa hợp pháp của cuộc đời chúng ta, là Đấng cai trị tối cao của tấm lòng chúng ta.
Từ A-đô-nai trong tiếng Do Thái có nghĩa là “Chúa, Chủ Nhân, Ông Chủ.” Giống như Ê-lô-him, đây là dạng từ số nhiều, ám chỉ Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Ý nghĩa của danh này được nhấn mạnh khi tiên tri Ê-sai nhìn thấy Chúa ngự trên ngôi Ngài. Các thiên sứ cùng nhau thờ phượng Ngài, kêu lên rằng, “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài” (Ê-sai 6:3). Ê-sai đã nhìn thấy sự uy nghiêm của Đức Chúa Trời trên khắp đất và các thiên sứ đã làm chứng rằng Đức Chúa Trời là Đấng cai trị hợp pháp trên vạn vật.
| Đáng chúc tụng ChúaLà Đấng hằng ngày mang lấy gánh nặng của chúng con,Tức là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi chúng con.Thi-thiên 68:19 |
Bấy giờ A-đô-nai hỏi Ê-sai, “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” (Ê-sai 6:8). Sự vĩ đại và uy nghiêm của Chúa đòi hỏi sự đáp lại từ nhà tiên tri, và Ngài cũng đòi hỏi sự đáp lại từ chúng ta. Đức Chúa Trời là Đấng cai trị tối cao trên muôn vật, là Đấng ngự trên ngôi thiên đàng. Câu hỏi ở đây là, bạn có để Ngài làm Đấng tể trị tấm lòng bạn không? Bạn có để Ngài kiểm soát những ham muốn và hành động của bạn? Cai trị những thói quen tội lỗi của bạn? Những kế hoạch hàng ngày của bạn? Chúa A-đô-nai xứng đáng được toàn quyền làm Chủ trên bạn, là Chúa và là Chủ của bạn.
Danh A-đô-nai biểu thị cho mối quan hệ Chúa muốn có với chúng ta. Ngài muốn làm Chúa của chúng ta. Lúc đầu, chúng ta có thể chống cự không chịu trao quyền kiểm soát cuộc đời cho Ngài, nhưng càng phục tùng quyền làm chủ của Ngài, chúng ta càng bình an. Sống theo ý Chúa là nơi chúng ta tìm thấy sự thỏa lòng và niềm vui sướng. Ngài ngự vào lòng những người mời Ngài và thanh tẩy họ, khiến họ trở nên trong sạch và đóng ấn quyền sở hữu của Ngài qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh, chỉ ra rằng họ thuộc về Ngài. Một ngày nào đó, tất cả những ai đã gọi Đức Chúa Trời là “A-đô-nai” sẽ sống đời đời với Ngài. Bạn có muốn tôn Ngài làm Chúa trong tấm lòng bạn không? Ngày nay bạn có sống cho Ngài và vui mừng với lời hứa về sự sống đời đời cùng với Ngài không?
Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





