Home Tin tức Australia: Chúa Nhật Phước Hạnh Tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ACT, Canberra, NSW

Australia: Chúa Nhật Phước Hạnh Tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ACT, Canberra, NSW

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Vào lúc 15 giờ chiều ngày Chúa nhật 15/3/2020, tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ACT, Canberra, NSW đã diễn ra chương trình nhóm lại thờ phượng Chúa đầy bình an, phước  hạnh  trong tình hình dịch Corona diễn biến khá khá phức tạp trong nước Úc.

Quang cảnh nhà thờ và phòng nhóm
Ban hát dân thờ phượng
Cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa tể trị và điều hướng

Hôm nay tôi con Chúa tại Hội Thánh ACT được vui tiếp đón Truyền đạo Vũ Trọng Dũng từ Melbourne đến thăm và giảng Lời Chúa đề Tài “THÀNH PHỐ KHÔNG HỀ BỊ BỎ QUÊN” Kinh Thánh được dùng làm nền tảng Ê-sai 62:1-12. Câu gốc: “Người ta sẽ gọi chúng nó là Dân thánh, tức những Kẻ được chuộc của Đức Giê-hô-va; còn ngươi, sẽ được xưng là Thành hay tìm đến, tức Thành không bị bỏ.” (Ê-sai 62:12).

TĐ Vũ Trọng Dũng giảng Lời Chúa qua sự thông dịch của bà Lũ Thị Diệu Huyền

Cảm tạ Chúa, niềm vui của con dân Chúa tại Hội Thánh ACT được thêm lên ngay sau tất lễ, có một thân hữu tin nhận Chúa qua sự hướng dẫn và cầu nguyện của Truyền đạo Vũ Trọng Dũng.

TĐ Vũ Trọng Dũng cầu nguyện cho thân hữu tiếp nhận Chúa

Thạch Huỳnh

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like