Home Uncategorized CAMPUCHIA – Hội Thánh Tin Lành: Hy Vọng, Rạch Răng Và Tài Chí Cần Sự Cầu Thay Của Tôi Con Chúa Khắp Nơi

CAMPUCHIA – Hội Thánh Tin Lành: Hy Vọng, Rạch Răng Và Tài Chí Cần Sự Cầu Thay Của Tôi Con Chúa Khắp Nơi

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Tạ ơn Chúa cho chúng tôi có dịp đến thăm 03 Hội Thánh thuộc Tổng Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam – Campuchia (C&MA) từ ngày 03/8 – 04/8/2019 trong bình an, đầy phước hạnh. Kính gởi đến độc giả một số thông tin và hình ảnh ghi nhận được từ chuyến mục vụ truyền giáo lần này để tôi con Chúa khắp nơi góp phần cầu nguyện, dâng hiến cho các Hội Thánh Chúa tại đây.

Campuchia giáp với vịnh Thái Lan ở phía tây nam, Thái Lan ở phía tây bắc, Lào ở phía đông bắc và Việt Nam ở phía đông. Năm 2019, Campuchia có 16 triệu người. Ngôn ngữ chính thức của Campuchia là tiếng Khmer. Cao Miên có thể dùng để chỉ Đế quốc Khmer nói riêng, hoặc nước Campuchia hay người Campuchia nói chung. Cộng đồng con dân Chúa người Việt sống, sinh hoạt tại đất nước Cao Miên luôn phải trải nghiệm sự khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.

Thuê xe 12 chỗ ngồi đến HT Tài Chí và HT Rạch Răng Bến Ván

Hội Thánh Rạch Răng, Bến Ván – ngày 03/8/2019

(Quản nhiệm Hội Thánh – Mục sư Nguyễn Tuấn Anh, DT: +855011927330)

Hội Thánh Rạch Răng Bến Ván thuộc xã Seab, làng Kampong P’Rada, tỉnh Kampong Chhnang – Cambodia.

8 giờ – 11 giờ: Khai giảng Lớp Thánh Kinh Hè Mười Điều Răn được các bạn trẻ tình nguyện đến từ Việt Nam dạy Lời Chúa, hướng dẫn cho các em thiếu nhi tại đây sinh họat thật vui vẻ trong ơn Chúa.

Nhà thờ Tin Lành Rạch Răng Bến Ván
Cầu nguyện cho lớp Thánh Kinh Hè
MS Nguyễn Tuấn Anh giảng Lời Chúa
Các em thiếu nhi tô màu hình ảnh chủ đề 10 Điều răn
Các em thiếu nhi chụp hình lưu niệm cùng thầy cô dạy Thánh Kinh Hè
Gần 1000 m2 đất tại khu vực Bến Ván đang được hợp thức hóa quyền sử dụng cho HT Rạch Răng Bến Ván
Mong ước của Tổng Hội và HT Rạch Răng sớm hoàn thành thủ tục mua được lô đất tại vị trí phía sau ngang 10m x80 m

Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng:  ngày 04/8/2019

(Quản nhiệm Hội Thánh – Mục sư Nguyễn Tuấn Anh, DT: +855011927330)

Hội Thánh Tin Lành Hy Vọng, cây số 11 (#Km 11). số 562A. đường số 5, Svaypak, Phnom Penh, Cambodia

Mục sư Nguyễn Tuấn Anh giảng lời Chúa đề tài Sự Sống Đời Đời, dựa trên nền tảng Kinh Thánh Mác 10:17-31. Câu gốc “Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời?” (Mác 10:17b). Hội Thánh cùng chung dự tiệc Thánh do Mục sư Quản nhiệm ban phát dựa theo giáo nghi HTTL Việt Nam – Campuchia. Chương trình khép lại lúc 11 giờ cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Tuấn Anh.

Niềm vui của con dân Chúa hiện diện được thêm lên vì có 1 thân hữu bằng lòng tiến lên cầu nguyện tin Chúa sau lời kêu gọi.

Nhà thờ Tin Lành Hy Vọng
Công trình phụ – Nhà vệ sinh cần tài chánh để lợp mái tole hoàn chỉnh
Quang cảnh phòng nhóm – nhà thờ Tin Lành Hy Vọng
Phòng sinh hoạt của các em thiếu nhi trong Hội Thánh Tin Lành HY Vọng
MS Nguyễn Tuấn Anh giảng Lời Chúa
Hướng dẫn cho thân hữu cầu nguyện tin Chúa
Thánh Kinh Hè năm 2019 được thầy cô đến từ Việt Nam hướng dẫn học Lời Chúa

Hội Thánh Tin Lành Tài Chí: ngày 03/8 – 04/8/2019

(Quản nhiệm Hội Thánh – Truyền Đạo Trần Thanh Trọng, DT: +855977980354).

Tại HTTL Tài Chí, xã TaChes, huyện Kampong Talal, tỉnh Kampong Chhnang được các giáo viên dạy Thánh Kinh Hè đến từ tỉnh Vĩnh Long và Cần Thơ dạy Lời Chúa trong Kinh Thánh cho các em thiếu nhi tại đây chủ đề Mười Điều Răn trong không khí vô cùng vui vẻ và đầy ơn phước Chúa. 

Nhà thờ Tin Lành Tài Chí (Nhà sàng chống lũ)
Các phòng nhóm phụ chờ kinh phí – xây dựng phía trên cột bê tông
Các em thiếu nhi yên lặng chờ thầy cô đến từ Việt Nam dạy Thánh Kinh Hè
Nhân bản tin này kính gởi đến tôi con Chúa trong và ngoài nước Campuchia cầu nguyện và dâng hiến cho nguồn tài chánh rất có cần cho sự sinh hoạt hằng tuần và trong mọi công tác truyền giáo tại đất nước Cao Miên này. 

Bình Luận:

You may also like