Home Tin tức Lễ Cung Hiến Đền Thờ Bắc Sơn – Niềm Vui Lớn Của Tín Hữu Tin Lành Miền Bắc

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Bắc Sơn – Niềm Vui Lớn Của Tín Hữu Tin Lành Miền Bắc

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chúng tôi cùng mục sư Hồng Hải (từ Hàn Quốc) và mục sư Xuân Hiển khởi hành từ lúc tờ mờ sáng tại Hà Nội và có mặt tại HTTL Bắc Sơn lúc 8h sáng nay. Không khí nơi đây khác hẳn ngày thường, người người xe cộ nối đuôi nhau tiến về đền thờ. Đây không còn riêng là ngày đại lễ của quí con cái Chúa mà còn là dịp quí thân hữu đến chiêm nghiệm quyền năng của Chúa trên Hội Thánh tại nơi đây.

Đúng 9h, đại diện quí đầy tớ Chúa của 2 miền Bắc-Nam là Mục sư Nguyễn Hữu Mạc và Mục sư Thái Phước Trường cùng quí đầy tớ Chúa khác cắt băng khánh thành và cung hiến đền thờ.

Ms Nguyễn Hữu Mạc và Ms Thái Phước Trường cùng cắt băng cung hiến đền thờ

Sau lễ cắt băng khánh thành quí đầy tớ Chúa và con cái Chúa nô nức bước vào ngôi Thánh đường khang trang này với một tấm lòng hớn hở và mừng rỡ.


Đông đảo bà con dân tộc Dao và Mông đến tham dự buổi lễ


Ca Đoàn HTTL Bắc Sơn ca ngợi Chúa với Biệt Thánh ca: Bài Ca Cảm Tạ


Không còn một chỗ trống nào tại ngôi Thánh Đường trong buổi sáng hôm qua


Ms Bùi Văn Sản giảng lời Chúa với đề mục Đền Thờ Chúa

Vào lúc 10h30, nghi lễ quan trọng nhất trong buổi lễ cung hiến được quí đầy tớ Chúa, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc (Hội trưởng HTTL VN Miền Bắc) tiến hành trong không khí trang nghiêm và thành kính.

Trước mặt Chúa giờ này, quí Ban trị sự cùng toàn thể con cái Chúa tại HTTL Bắc Sơn thành kính dâng lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời ngôi Thánh đường này, nguyện xin Chúa luôn ngự trị tại nơi đây.

“ Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập,là Đức Chúa Giê-xu Christ” (Icorinhto 3:11)


Mục sư Nguyễn Hữu Mạc tiến hành nghi lễ cung hiến đền thờ lên Ba Ngôi Đức Chúa Trời

Sau khi nghi lễ được tiến hành xong, HTTL Bắc Sơn bước vào thì giờ khai trình và cảm tạ quí con cái Chúa đã cầu nguyện và dâng hiến cho Hội Thánh nơi đây.


Đại diện các tổ chức ICM và HTTL Hàn Quốc có lời phát biểu trước toàn thể con dân Chúa

Đôi nét về HTTL Bắc Sơn, Lạng Sơn

–       Vào năm 1938 Tin Lành của Chúa đã theo chân các giáo sĩ và được truyền bá đến vùng núi Bắc Sơn

–       1942: Hội Thánh Tin Lành Bắc Sơn chính thức được thành lập

–       Sau hơn 68 năm sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn về nơi thờ phượng quí con cái Chúa đã khẩn xin Chúa ban cho con dân Chúa nơi đây một ngôi Thánh Đường khang trang hơn.

–       Tháng 3/2006: Chính thức đệ đơn lên chính quyền các cấp về việc xin phép xây dựng nhà thờ.

–       12/12/2006: Chính quyền cấp phép xây dựng

–       3/4/2007: HTTL Bắc Sơn làm lễ đặt viên đá nền đầu tiên

–       Sau hơn 3 năm xây dựng với không biết bao nhiêu lần công việc bị dừng lại chờ nguồn kinh phí nhưng không vì thế mà tấm lòng cầu xin khẩn thiết của con cái Chúa nơi đây phai nhạt.

–       Với tổng số tiền dâng hiến 3 tỉ 244 triệu đồng

–       Tổng chi phí công trình là   3 tỉ 278 triệu đồng.

Việc xây dựng tháp chuông và các phòng ốc như tư thất và phòng Cơ Đốc giáo dục vẫn còn chưa được tiến hành. Xin quí con cái Chúa khắp mọi miền đất nước và nước ngoài tiếp tục dốc đổ cầu nguyện và dâng hiến rời rộng cho công việc Chúa tại nơi đây tiếp tục được hoàn thành tốt để danh Chúa được đồn ra khắp nơi.

Chúng tôi rời HTTL Bắc Sơn vào buổi chiều với một tâm trạng phấn chấn vui vẻ vì thật sự công việc tay Chúa làm quá đỗi diệu kì và tuyệt vời. Thật sự mỗi người trong chúng tôi đã thỏa ước nguyện khi được đặt chân lên nơi đây,nơi ghi dấu sự quyền năng diệu kì của Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Hội đồng bồi linh tại Hội thánh Tin Lành Bắc Sơn được tiếp tục vào ngày hôm nay, 25/2/2010.

Bài và ảnh:  Nguyễn Ngọc Thiên Lộc – tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like