Home Tin tức Lịch Sử Hội Thánh Tin Lành Huế

Lịch Sử Hội Thánh Tin Lành Huế

by Ban Biên Tập
30 đọc

Trải qua 85 năm Tin Lành đến với cố đô Huế, Hội Thánh Chúa được thành lập và phát triển, duy trì trong suốt thời gian qua với biết bao khó khăn, thách thức đến từ nhiều yếu tố. Hội Thánh Chúa tại đây đã trải qua những thăng trầm trong chiến tranh, khó khăn trong từng giai đoạn để ngày hôm nay luôn vững mạnh trong bàn tay của Đức Chúa Trời. 

Ngày 27/02/2013 vừa qua, Hội Thánh Huế đã tổ chức Lễ Cảm Tạ dâng lên Chúa lòng biết ơn và ngợi khen ân điển của Ngài trên Hội Thánh trong suốt những năm tháng qua. Khoảng 400 tín hữu cùng đại biểu chính quyền các cấp đã tham dự lễ.

Nhà thờ Tin Lành Huế

Góp phần trong lễ tạ ơn gồm các ban hát của Hội Thánh Huế với sứ điệp tạ ơn Chúa do Mục sư Thái Phước Trường chia sẻ. Cảm tạ Chúa, qua chương trình con cái Chúa một lần nữa được nhìn thấy công việc lạ lùng tay Chúa làm trên Hội Thánh cùng người tin Chúa khắp nơi. Ai nấy đều vui mừng với tấm lòng tạ ơn vì nhìn thấy cơ ngơi của Hội Thánh Chúa tại đây. 

 Với tình trạng cơ sở Nhà Chúa trải qua nhiều biến cố nên đã có nhiều thay đổi, và đến hôm nay Chúa đã ban cho một cơ sở khang trang, đầy đủ. Nhà thờ được xây dựng vào năm 1963, tư thất được xây dựng năm 1964. Từ đó đến nay đã gần 50 năm. Thành phố Huế nói riêng và Tỉnh Thừa Thiên nói chung nằm ở dãi đất miền Trung chịu nhiều thiên tai. Năm 1985, một trận bão lớn, và sau đó trận lụt lịch sử năm 1999 đã làm cho cơ sở Nhà Chúa xuống cấp trầm trọng. Để cơ sở Nhà Chúa được đẹp đẽ, khang trang, danh Chúa được vinh hiển giữa một thành phố Văn hóa – Du lịch.  Năm 2012, Mục sư Quản nhiệm, Ban Chấp sự cùng tín hữu trong Hội Thánh đã quyết định tu sửa toàn bộ cơ sở Nhà Chúa. Tín hữu trong Hội Thánh đã đồng lòng dâng hiến tiền bạc cách mạnh mẽ. Công trình tu sửa cơ sở Nhà Chúa được khởi công từ ngày 12/06/2012, và hoàn thành vào ngày 20/12/2012, bao gồm các hạng mục sau: 

Lợp mới toàn bộ mái và đóng trần nhà thờ

Tô lại tường, làm mới toàn bộ bên trong Nhà Thờ, nới rộng Tòa giảng

Lắp đặt điện 3 pha và lắp đặt hệ thống điện mới hoàn toàn

Tu sửa các phòng học Trường Chúa nhật ( gồm 3 phòng) và Phòng họp Ban Chấp sự.

Nhà vệ sinh.

Nhà bếp chung của Hội Thánh

Tư thất.

3 phòng tiếp khách.

Lót gạch nền sân Nhà Thờ. 

Lắp đặt hệ thống máy lạnh bên trong Nhà thờ.

Tổng kinh phí xây dựng: 1.443.562.000 đồng, hiện đang thiếu nợ tiền công trình là 104.624.000 đồng, và còn một vài hạng mục công trình chưa hoàn thiện như lắp đặt kính cửa chính nhà thờ và khung sắt bảo vệ cho hệ thống cửa nhà thờ (khoảng 60 triệu đồng).

Đại biểu các cấp chính quyền tham dự chương trình

Mục sư Hội trưởng cùng quý tôi tớ Chúa


Ban hát Hội Thánh Huế tôn vinh Chúa trong chương trình

Các bài hát tôn vinh được dâng lên cho Đức Chúa Trời

Mục sư Thái Phước Trường chia sẻ sứ điệp

Đại diện các cấp chính quyền có lời chúc mừng và trao tặng lẵng hoa chúc mừng Hội Thánh Huế

Đọc điện tín chúc mừng của quý con cái Chúa ở xa

VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ HỘI THÁNH TIN LÀNH HUẾ:

Khi các giáo sĩ của Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp đến Việt Nam đã chú ý đến cố đô Huế, tháng giêng năm 1928, Trường Kinh Thánh Đà Nẵng phái tám Truyền đạo vừa tốt nghiệp ra Huế để làm chứng và phân phát sách báo Tin Lành, trong đó có Mục sư Lê Văn Thái là người gốc Huế. Lúc bấy giờ một số người sinh trưởng tại Huế đã trở lại tin nhận Chúa như cụ Trần Dĩnh, cụ Trần Ích, là các cụ theo Nho học và Tây học đang làm phán sự ở Sở Hoả Xa Huế, ngoài ra còn có Cụ Hoàng Trọng Thừa, một nho sĩ nổi tiếng bằng lòng đầu phục Chúa, về phía Hoàng tộc cũng có mấy người theo Tin Lành như các bà Công Tôn Nữ Thị Hầu và Công Tôn Nữ Tú Anh là hai cháu nội của Vua Minh Mạng.

– Năm 1331 Hội Thánh Huế được chính quyền cho phép mở một phòng nhóm thờ phượng Chúa và cầu nguyện, Hội Thánh thuê một căn nhà lầu bên cầu Đông Ba để làm nơi nhóm thờ phượng Chúa.

– Năm 1931-1933 cụ Hoàng Trọng Thừa đảm nhiệm chức vụ Mục sư đầu tiên tại Huế, công việc truyền bá Tin Lành  từ Thành phố Huế được mở rộng ra các nơi như Phong Điền, Diên sanh, Quảng Trị, Đồng Hới, Bố Trạch, Khe Sanh…

Từ đó cho đến nay các Mục sư về hầu việc Chúa với Hội Thánh Huế như sau:

-Năm 1933 – 1934 Mục sư Ông Văn Huyên  

-Năm 1934 – 1938 Mục sư Lê Khắc Hoà

-Năm 1940 – 1945 Mục sư Đoàn Văn Khánh

-Năm 1945   Mục sư Nguyễn Văn Nhung

-Năm 1947   Mục sư Phan Văn Hiệu

-Năm 1950 – 1951 Mục sư Dương Kỳ

-Năm 1951 – 1955 Mục sư Lê Hoàng Phu

-Năm 1955   Mục sư Phạm Xuân Lai

-Năm 1963 – 1964 Mục sư Nguyễn Văn Phú

-Năm 1964 – 06/1968 Mục sư Lê Đình Tố

-Năm 1966 Mở Hội Thánh Phú Bài và Truyền đạo Nguyễn Văn Na làm Chủ toạ

-Tháng 07/1968 đến tháng 06/1970: Mục sư Dương Đình Nguyện

-Tháng 06/1970- 1974 Mục sư Phan Phụng Phục

-Năm 1974-1975  Mục sư Lê Châu

-Tháng 06/1975 – 1995: Mục sư Hoàng Ngọc Quang

-Từ năm 1995 cụ thư ký Kiều Văn Thành cùng Ban Chấp sự tạm lo điều hành công việc Hội Thánh, Mục sư Nguyễn Văn Na và Mục sư Mã Phúc Hiệp trong giai đoạn này được Giáo Hội cử đến ban Thánh Lễ Tiệc Thánh hàng tháng cho tín hữu.

-Năm 1998 – 2006  Mục sư Mã Phúc Hiệp, Quản nhiệm HT

-Năm 2006 – 2010  Mục sư Đinh Văn Tư

-Năm 2010 cho đến nay; MsNc Nguyễn Hữu Thượng Thanh


Phạm Cường

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like