Home Tin tức Hội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng Các Tôi Tớ Chúa Tại Đăk Lăk

Hội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng Các Tôi Tớ Chúa Tại Đăk Lăk

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đoàn Hội đồng giáo phẩm gồm có:

            – Quyền Chủ tịch: Mục Sư Lê Hoàng Long

            – Uỷ Viên kiêm Thư ký: Mục sư Phạm Trọng Huy và Phu nhân.

            – Ủy viên: Mục sư Cil Mup Ha Kar và Phu nhân.

1_530x400

Quang cảnh buổi gặp mặt của HĐGP với các tôi tớ Chúa tại Daklak

2_545x400

Ms. Y Mah Liêng hướng dẫn chương trình

3_550x397

Y Ky Êban, UV.TLH.cầu nguyện để Chúa ban phước trên buổi gặp mặt

4_550x384Mục Sư Lê Hoàng Long, Q.Chủ tịch HĐGP đã dùng lời Chúa trong II Ti-mô-thê 4:1-5 để khích lệ và nhắc nhỡ các tôi tớ Chúa đang hầu việc Chúa tại Daklak phải : “nhận biết và phải tin chắc chắn rằng chức vụ mà chúng ta đang thi hành là chức vụ do chính ĐCT kêu gọi mỗi người chúng ta. Kinh Thánh Êphêsô 4:11 đã chép kẻ làm sứ đồ kẻ làm tiên tri người giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm Ms và GS “ Chính Đức Thánh Linh của ĐCT đã kêu gọi chúng ta đã ban cho chúng ta để mỗi người trong chúng ta được bước vào trong chức vụ hầu việc Chúa và mỗi người trong chúng ta ai nấy phải khẳng định rằng chức vụ của mình là do ĐCT kêu gọi. Có biết được như vậy, có tin chắc như vậy thì mỗi người chúng ta sẽ không hầu việc Chúa cầm chừng mỗi người sẽ không hầu việc Chúa lơ là nhưng mỗi người trong chúng ta sẽ dốc sức toàn tâm toàn lực để hầu việc Chúa một cách chu toàn trách nhiệm trước mặt Chúa để chúng ta trở thành những đầy tớ xứng đáng cho Đức Chúa Trời.

Ai nấy nhận được nhiều sự dạy dỗ quý báu và khích lệ rất nhiều trong chức vụ. Mọi người tha thiết cầu nguyện xin Chúa giúp mình trung thành với Chúa, đứng vững trong chức vụ cho đến cuối cùng.

5_541x400

Mục sư Mai Hải thay cho các tôi tớ Chúa cầu nguyện.

6_550x397Mục sư Huỳnh Cường, TB. Đại Diện tin lành tỉnh bày tỏ những việc Chúa làm tại Daklak trong thời gian qua để cùng nhau khích lệ trên bước đường hầu việc Chúa.

Nhân dịp thăm viếng nầy, lần lượt các thành viên trong đoàn cũng đã có những lời tâm tình thật cảm động đối với các tôi tớ Chúa tại Daklak, khi tận mắt nhìn thấy sự phát triển công việc Nhà Chúa tại đây nhưng cũng không kém phần gian nan, khổ cực, mà các tôi tớ Chúa đã phải chịu đựng trong những tháng năm trôi qua.

7_537x400

Mục sư Phạm Trọng Huy, Uỷ Viên kiêm Thư ký tâm tình cùng các tôi tớ Chúa

8_535x400

Mục sư Cil Mup Ha Kar, Ủy viên HĐGP tâm tình cùng các tôi tớ Chúa

Theo thông tin Ban Đại diện tỉnh Dạklak cho biết :

Tổng số tín hữu trong Tỉnh là trên 160.000 người,

Tổng số Báp-tem:   65.689 người

Tổng số có 340 Chi Hội, Hội Nhánh và Điểm Nhóm.

Tổng số Mục sư : 12 Mục sư (Ê-đê 7; M’Nông 1, Vân Kiều 1, Kinh 3),

              Mục sư nhiệm chức : 27 (Ê-đê: 20; kinh: 2 ; M’nông: 4; Vân kiều: 1)

              Truyền đạo : 52 (5 TĐ trước 1975; 44 TĐ tốt nghiệp BTTH).

              Truyền Đạo TN: 111 người

              Mục sư hưu trí : 6

              Quả phụ Mục sư Truyền đạo : 6.

9_517x400

Ms. Y Siêk Niê thay mặt các tôi tớ Chúa cảm ơn HĐGP

10_545x400

HĐGP và các tôi tớ Chúa tại Daklak chụp hình lưu niệm

Xin quý tôi con Chúa luôn nhớ đến và cầu thay cho công việc Nhà Chúa tại Tỉnh Daklak ngày càng được phát triển và danh Chúa được vinh hiển.

Sau giờ thờ phượng bồi linh, Hội Đồng Giáo Phẩm và quý Mục sư Truyền đạo trong tỉnh cùng thông công với nhau qua bữa ăn thân mật. Mọi người chia tay nhau ra về với niềm vui và được khích lệ rất nhiều trong mối thông công với Chúa và với nhau trong tình đồng lao.


Thiên Phước

 Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like