Quốc Tế

Superbook Đang Rao Truyền Phúc Âm Tại Nhật Bản – Liệu Xứ Sở Mặt Trời Mọc Sẽ Trở Thành “Xứ Sở Của Đấng Phục Sinh”?

Bởi Cbn.com··4 phút đọc
Superbook Đang Rao Truyền Phúc Âm Tại Nhật Bản – Liệu Xứ Sở Mặt Trời Mọc Sẽ Trở Thành “Xứ Sở Của Đấng Phục Sinh”?

TOKYO – Ngành truyền hình tại Nhật Bản vốn không cho phép các chương trình mang nội dung tôn giáo, nên việc loạt phim hoạt hình Kinh Thánh Superbook (Quyển Sách Thần Kỳ) được phát sóng trên truyền hình quốc gia – lần đầu vào thập niên 80, và rồi tiếp tục phát lại suốt 6 năm kể từ 2017 – thực sự là một phép màu. Không chỉ gieo Lời Chúa vào lòng người xem, Superbook còn được nhiều Hội Thánh tại Nhật sử dụng như một công cụ dạy dỗ thế hệ kế tiếp nhận biết và yêu mến Đức Chúa Trời.

Tại Nhật Bản, cảnh trẻ em vui vẻ đi học Trường Chúa Nhật là điều khá hiếm thấy. Theo Mục sư Makoto Kohatsu thuộc Hội Thánh Kawasaki ở Tokyo, điều này là vì chỉ một nửa số Hội Thánh ở đây có chương trình Trường Chúa Nhật.

Ông chia sẻ: “Trong tổng số Cơ Đốc nhân tại Nhật – bao gồm cả Công giáo – chỉ có 0,2% người đến nhà thờ. Việc người Nhật được tiếp cận với Phúc Âm, được nghe hoặc xem nội dung Kinh Thánh là điều rất hiếm. Họ không đi nhà thờ hay hội thánh. Trẻ em cũng vậy.”

Mục sư Kohatsu tin rằng việc phát sóng Superbook đã mở ra một cánh cửa hy vọng. Dù không nhóm lại, nhiều trẻ em vẫn có thể nghe Phúc Âm qua chương trình này trên truyền hình. Nhờ đó, một số em – cùng với cha mẹ – đã bắt đầu tìm đến Hội Thánh.

Mục sư kể lại ảnh hưởng từ những bộ phim Kinh Thánh trước đó: “Hồi nhỏ tôi từng xem chương trình Flying House và Superbook bản gốc từ những năm 80. Nhờ vậy, tôi biết đến Kinh Thánh và Chúa Giê-xu. Những câu chuyện ấy đã trở thành nền tảng trong đời sống tôi. Khi biết Superbook được phát hành cho thế hệ ngày nay, tôi rất hào hứng – vì các em nhỏ sẽ được biết đến sứ điệp của Kinh Thánh.”

Cô bé Kiho Nagao (13 tuổi) là một trong các học viên Trường Chúa Nhật thường xuyên xem Superbook. Em nói: “Con rất thích cách mà Superbook truyền tải. Khi xem cảnh Chúa Giê-xu phục sinh, con cảm nhận rõ ràng hơn nhiều so với chỉ đọc Kinh Thánh. Nó thật sự tác động đến con. Khi con gặp chuyện khó khăn, con biết rằng Đức Chúa Trời – Đấng từng khiến Chúa Giê-xu sống lại – cũng có thể giúp đỡ con.”

Một học viên khác, Aika Hayashida (12 tuổi) nói rằng em đã nhận ra quyền năng phép lạ của Chúa qua chương trình này: “Con thích những câu chuyện về phép lạ – như Chúa biến nước thành rượu hay chữa lành người bệnh. Con tin rằng Ngài cũng có thể làm phép lạ trong đời sống con, ví dụ như thay đổi những bạn học hay bắt nạt con để họ trở thành bạn tốt.”

Gần đây, một đội ngũ Superbook từ Philippines đã đến thăm Hội Thánh của Mục sư Kohatsu và nhiều Hội Thánh khác để trực tiếp phục vụ các em nhỏ và huấn luyện thêm cho các tình nguyện viên sử dụng giáo trình Superbook. Họ cũng tham gia sự kiện truyền giảng lớn nhất tại Nhật kể từ năm 2018 – như một cách ăn mừng việc phát sóng trọn vẹn cả 5 mùa phim tại quốc gia này.

Noel Wilson từ Hiệp hội Truyền hình Thái Bình Dương – người phụ trách quảng bá Superbook đến các kênh truyền hình Nhật – chia sẻ một số phản hồi từ khán giả: “Có những gia đình nhiều thế hệ cùng xem. Ông bà từng xem phiên bản cũ của Superbook, nay lại xem cùng cháu của mình. Qua hoạt hình, Phúc Âm được chuyển tải đến nhiều thế hệ. Điều đó khiến tôi thấy thật được khích lệ.”

Dưới sự dẫn dắt của Niimi Sachiko từ tổ chức Word of Life Press Ministries, mục vụ Superbook vẫn đang tiếp tục phát triển tại Nhật. Bà cho biết: “Superbook là chìa khóa để chạm đến thế hệ trẻ Nhật Bản. Người Nhật rất tử tế, nhưng họ không thấy mình là tội nhân – vì thế, rất khó để chia sẻ Đấng Christ. Nhưng thông qua Superbook, họ được biết đến các câu chuyện trong Kinh Thánh, và những câu chuyện đó đã chạm đến lòng người.”

Icko Gonzalez, Trưởng phòng Dự án Đặc biệt của CBN Asia, chia sẻ thêm: “Dù mùa 5 là mùa cuối cùng, Superbook sẽ không dừng lại. Chúng tôi có rất nhiều kế hoạch để tiếp tục phát sóng tại nhiều tỉnh thành khác nhau và trên các đài truyền hình địa phương. Qua Superbook, nhiều người nữa sẽ được nghe Phúc Âm.”

Ông kết luận bằng một lời tuyên bố đầy hy vọng: “Nhật Bản vốn được gọi là Xứ Sở Mặt Trời Mọc, nhưng chúng tôi tuyên bố rằng nơi đây sẽ trở thành Xứ Sở của Đấng Phục Sinh – Chúa Giê-xu.”

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan