Nhiều năm qua, một tổ chức giám sát đàn áp tôn giáo đã vạch trần những hành động tàn bạo chống lại Cơ Đốc giáo trên toàn cầu, tổ chức này cho rằng những Cơ Đốc Nhân phương Tây có thể học được rất nhiều điều từ những người cùng đức tin đang chịu bắt bớ.
“Khi bạn thấy sự vui mừng của hội thánh bị bắt bớ, đối với tôi, đây là bài học giá trị mà chúng ta cần ở phương Tây“, David Curry, tổng giám đốc điều hành của Global Christian Relief, nói với CBN News. “Họ đang chịu áp lực, họ đang chịu những ràng buộc … nhưng, họ vẫn mạnh dạn, vẫn hạnh phúc và sống vì đức tin của mình.“
Curry mô tả chuyến đi gần đây đến Nigeria, nơi mà cuộc đàn áp Cơ Đốc giáo đã lên đến đỉnh điểm trong những năm gần đây. Ở đó anh đã gặp những người bị thương hoặc mất người thân do các cuộc tấn công của những kẻ cực đoan Hồi giáo.
Tuy nhiên, những cá nhân này vẫn toát lên niềm vui và hy vọng, điều này khiến anh được khích lệ.
“Điều đó khiến tôi cảm thấy thật vui, vì chỉ cần có Chúa là đủ“, Curry nói. “Chỉ cần có Chúa là đủ — một mối quan hệ với Chúa Giê-xu. Tôi không muốn trải qua những điều đó, nhưng tôi đã thấy sự khó khăn và bắt bớ giúp đức tin của họ trở nên sâu sắc hơn, và điều đó thật khích lệ.“
Mặc dù quan sát thấy sự kiên trì mạnh mẽ như vậy ở những người bị bắt bớ, Curry cho biết điều quan trọng cần lưu ý là không phải ai cũng có thái độ này; một số người bị tổn thương về mặt tinh thần và tâm lý do chấn thương dữ dội mà họ phải đối mặt (điều này cũng dể hiểu).
Tuy nhiên, sự kiên trì mà anh thấy đã khiến anh được khích lệ và truyền cảm hứng sâu sắc trên hành trình của riêng mình.
Trên thực tế, Curry đã cảm thấy mạnh mẽ hơn trong cuộc sống của mình khi chứng kiến những phản ứng mạnh mẽ từ những Cơ Đốc Nhân trên toàn cầu khi họ bị tấn công chỉ vì đức tin của mình.
“Tôi nghĩ mình đã trở nên dạn dĩ hơn,” anh nói. “Biết chắc rằng không có của cải vật chất nào, không có chính quyền hay thể chế chính trị nào, hay bất cứ thứ gì mà bạn muốn trên đời này đủ tốt để mang lại sự bình an, bình an trong tâm linh, việc nhận biết quyền năng của Đức Thánh Linh mới có thể mang lại sự bình an cho những người đang bị chấn thương tâm lý.”
Trong khi Hoa Kỳ và thế giới phương Tây không chống Cơ Đốc giáo, như nhiều quốc gia khác trên toàn cầu, Curry đã trích dẫn “bóng đen của sự đàn áp, kiểm duyệt, [và] sự không khoan nhượng đối với đức tin” có thể được quan sát thấy ở Tây Âu và Hoa Kỳ.
“Chúng ta có thể học được bài học từ hội thánh bị đàn áp về cách họ vẫn mạnh mẽ“, anh nói.
Curry cũng nói về tình trạng đàn áp khủng khiếp ở Pakistan. Quốc gia Nam Á này có trong danh sách theo dõi của Open Doors là nơi nguy hiểm thứ bảy đối với những người theo Cơ Đốc giáo.
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com