Home Tin tức Kỷ Niệm 90 Năm Tin Lành Đến Cao Lãnh

Kỷ Niệm 90 Năm Tin Lành Đến Cao Lãnh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chương trình Lễ Cảm Tạ Chúa được thực hiện vào buổi sáng với đề tài Hãy Cảm Tạ Chúa nương trên nền tảng Kinh Thánh Thi Thiên 136:1-3. Qua lược sử 90 năm hình thành và phát triển HT Cao Lãnh, Diễn giả – MS Hội trưởng nhắc lại các sự kiện đã, đang và tiếp tục diễn ra tại khắp nơi trên đất nước Việt Nam tiếp theo sự kiện 100 năm Tin lành truyền đến VN. Đặc biệt có quá nhiều việc Chúa làm cho các HT trong tỉnh Đồng Tháp trong đó có HT Cao lãnh. MS diễn giả cũng nhấn mạnh chúng ta phải cảm tạ Chúa vì đây là mạng lệnh của Chúa, vì Chúa luôn là Đấng toàn hảo và chỉ Ngài là Chúa trên muôn Chúa.

Chương trình lễ cảm tạ Chúa được kết thúc lúc 11 giờ 30 sau lời cầu nguyện chúc phước của Ms Trần Thế Thiên Phước.

7

Rất đông tôi con Chúa tham dự chương trình Lễ Cảm Tạ

3

Bên trong nhà thờ chật kín, Hội Thánh phải dựng thêm các rạp bên ngoài để phục vụ các tín hữu đến dự lễ

9

TĐ Dương Thanh Nguyện hướng dẫn chương trình

8

MS Lê Văn Như Ký và Ban hát thờ phượng

11

MS Thái Phước Trường chia sẻ lời Chúa

13

14

Quà tri ân cho Mục Sư và Ban Chấp Sự tiền nhiệm

15

Đại diện Chính quyền chúc mừng tại tiệc liên hoan

4

5

Triển lãm 90 năm hình thành và phát triển Hội Thánh Cao Lãnh

Vào buổi chiều cùng ngày đã diễn ra Hội Đồng Bồi Linh với chủ đề Đứng Vững Trong Chúa trên nền tảng Kinh Thánh I Phi-e-rơ 5:8-11.

Sứ điệp bồi linh được MS Hội Trưởng nhấn mạnh để được đứng vững trong Chúa chúng ta phải nhận thức: Quay về chính mình, ổn định đời sống thuộc linh – Ý thức được kẻ thù là ma quỉ luôn rình mò chung quanh – Phải có đồng đội trong công trường thuộc linh, hiệp một chung lo công việc nhà Chúa – Đức Chúa Trời ban mọi ơn cho chúng ta.

3C

Quang cảnh Hội đồng bồi linh khu vực bên ngoài nhà thờ

5C

MS Trần Thế Thiên Phước cầu nguyện dâng chương trình bồi linh cho Chúa

6C

Ban hát HT An Bình tôn vinh Chúa

7C

Ban hát HT Sa Đéc tôn vinh Chúa

8C

Ban Hát Nhị Mỹ tôn vinh Chúa

Hội đồng bồi linh 10 Hội Thánh và 7 điểm nhóm trong TP Cao Lãnh được Chúa quan phòng và ban phước một cách dư dật từ lúc khai lễ cho đến tất lễ. Mọi người cùng chia tay lưu luyến lúc 16 giờ 40 cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Nguyễn Trung Tâm UV/BĐD/ĐT trong  tinh thần  thỏa vui qua lời Chúa.

Huỳnh Văn Thạch

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like