Home Chuyên Đề 2 Bước Dẫn Đến Tội Tà Dâm

2 Bước Dẫn Đến Tội Tà Dâm

by Sưu Tầm
30 đọc

Những người phạm tội tình dục thường biện hộ rằng họ đã mất cảnh giác và trong một khoảnh khắc đã bị choáng ngợp bởi sự ham muốn.

Nhưng đó không phải là lý do chính đáng để phạm tội.

Ai đó có thể nói là mình đã“lỡ bước sa chân” vào tội lỗi; nhưng thực chất có ít nhất hai bước dẫn đến việc phạm tội:

Bước 1. Ham muốn sai trái

Tội ngoại tình hay quan hệ trước hôn nhân luôn bắt đầu trong tâm trí bằng những tư tưởng dâm dục. Những ý nghĩ có thể là tội lỗi ngay cả khi chúng không bao giờ được thực hiện.

Ta bảo cho các con biết: Hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi.” (Ma-thi-ơ 5:28)

Việc cho phép những suy nghĩ dâm dục thường dẫn đến hành vi dâm dục.

Vì từ trong lòng nẩy sinh những ý tưởng xấu, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối, và vu khống.” (Ma-thi-ơ 15:19)

Rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi…” (Gia-cơ 1:15)

Bước 2. Từ chối “đường lui” của Chúa

Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được.” (1 Cô-rinh-tô 10:13)

Chúa hứa ban cho chúng ta lối thoát khỏi mọi cám dỗ. Nhưng chúng ta có chịu thoát ra không?

Tội lỗi tình dục không phải là một tai nạn hay sai lầm, cũng không phải thứ gì đó thuộc về bản năng mà con người không thể chiến thắng được. Đó là một sự lựa chọn nằm trong dự tính.

Nếu bạn bước về trước một bước, bạn sẽ muốn thực hiện luôn bước thứ hai. Hãy cậy ân điển Chúa mà dừng lại đúng lúc!

Biên tập: Eunice Tu

Nguồn: biblelovenotes

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like