Home Chuyên Đề Sao Không Tìm Kiếm Chúa?

Sao Không Tìm Kiếm Chúa?

by Richard Huỳnh
30 đọc

Nhiều người thấy đời sống mình nhiều lo toan và quá bận rộn để tìm kiếm Chúa. Tuy nhiên, sao ta không nghĩ rằng có Chúa ở cùng, học và làm theo Lời Ngài, được Ngài dẫn dắt, giúp đỡ, dạy dỗ thì ta sẽ có một cuộc sống bình an và chất lượng hơn khi tự làm với sức mình theo ý của mình nhỉ?

1. Quá trẻ để tìm kiếm Chúa?

Nhiều bạn trẻ nghĩ rằng mình còn quá trẻ, còn lâu mới phải lên gặp Chúa nên họ thấy chưa cần phải tìm kiếm Ngài. Nhưng tuổi trẻ thiếu hiểu biết dễ nông nổi mà phạm các sai lầm có thể hại cả đời. Hãy tìm kiếm Chúa để được Ngài dẫn dắt, dạy dỗ để có đời sống phước hạnh như lời Kinh Thánh:

“Ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con nẻo đường phải đi; Mắt Ta sẽ dõi theo mà khuyên dạy con.”Thi Thiên 32:8

“Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu tri thức, Còn kẻ ngu muội xem thường sự khôn ngoan và lời khuyên dạy.”Châm Ngôn 1:7

2. Quá độc lập để tìm kiếm Chúa?

Nhiều người mải mê theo đuổi những đam mê của mình đến độ không để ý đến Chúa. Nhưng nếu ta nhận biết và làm theo Lời Ngài, Chúa sẽ giúp ta tránh những con đường nguy hiểm và làm bằng phẳng con đường ta đi

“Có một con đường dường như chính đáng cho loài người,
Nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.”
Châm Ngôn 14:12

“Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, Chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi.” Châm Ngôn 3:16

3. Quá hạnh phúc để tìm kiếm Chúa?

Nhiều bạn trẻ tìm kiếm hạnh phúc tình yêu của đời mình mà không để ý đến Chúa. Nhưng tuổi trẻ nông nổi và bản tính xác thịt của con người dễ khiến ta theo đuổi sắc và duyên, là những thứ hư không giả dối. Tìm kiếm Chúa và sống theo lời Ngài sẽ giúp ta tìm được người phối ngẫu khôn ngoan, tài đức cho một cuộc sống hạnh phúc lâu dài

“Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi.”Châm Ngôn 31:30

“Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp của tổ phụ để lại, Còn một người vợ khôn ngoan do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.”Châm Ngôn 19:14

4. Quá bận rộn để tìm kiếm Chúa?

Nhiều người quá bận rộn với đời sống công việc đến độ không có thời gian để tìm kiếm Chúa. Nhưng đến với Đấng chu cấp và sống theo sự dẫn dắt và lời dạy khôn ngoan của Ngài có thể khiến ta được đời sống cân bằng tĩnh lặng hơn

“Thật uổng công cho những ai thức khuya dậy sớm, Và ăn bánh lao khổ. Chúa cũng ban giấc ngủ Cho người Ngài yêu mến như vậy.”Thi Thiên 127:2

“Vì vậy, đừng lo lắng mà tự hỏi: ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ ‘Uống gì?’ ‘Mặc gì?’… Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa” – Ma-thi-ơ 6:31-33

5. Quá mệt mỏi để tìm kiếm Chúa?

Nhiều người quá mệt mỏi với những lo toan trong đời sống đến độ không còn sức để tìm kiếm Chúa. Nhưng Chúa có thể cho ta sự nghỉ an và sức mới hơn rất nhiều so với những gì ta có được khi nằm nghỉ mà không đến với Ngài

“Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ.”Ma-thi-ơ 11:28

“Các thanh niên cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”Ê-sai 40:30-31

6. Quá muộn để tìm kiếm Chúa?

Nhiều người khi còn trẻ không tìm kiếm Chúa, đến lúc già yếu, linh hồn chuẩn bị phải lên gặp Ngài chịu phán xét, thì bắt đầu lo sợ rằng đã quá muộn để tìm kiếm Chúa. Thực sự thì họ chỉ quá muộn để có thể hưởng cuộc sống bình an khôn ngoan và phước hạnh ở trong Ngài, chứ vẫn còn kịp để tìm kiếm Ngài xin sự tha thứ và cứu rỗi trong Chúa Giê-xu. Với những ai tìm kiếm Chúa, dẫu thể xác ngày một già yếu, linh hồn họ sẽ ngày một vui vẻ mừng rỡ, vì ngày an nghỉ trong Chúa đang đến gần, và cùng với đó là sự sống đời đời và niềm hoan lạc phước hạnh mãi mãi với Ngài 

“…lòng con vui vẻ, linh hồn con mừng rỡ; Thân xác con cũng được an nghỉ.
Vì Chúa sẽ không bỏ linh hồn con trong chốn âm phủ;
Cũng không để người trung tín của Ngài thấy nơi mộ phần.
Chúa sẽ chỉ cho con biết con đường sự sống;
Trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc,
Bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng.”

– Thi Thiên 16:9-11

Tổng kết

Nhiều người không chịu tìm kiếm Chúa mà mải mê làm theo ý mình. Có lẽ là vì
(1) họ thấy làm theo ý mình thật thích và thỏa mãn đam mê của mình.
(2) họ không nghĩ tìm kiếm Chúa sẽ có ích lợi gì nên lười dành thời gian công sức cho Chúa.
(3) họ thấy không làm theo lời Chúa cũng không bị sét đánh hay tai vạ gì.

Nhưng suy nghĩ đó là sai lầm. Sức người có hạn, ta dễ gặp phải những khó khăn tai nạn vượt quá sức của mình. Sự khôn ngoan hiểu biết của con người có hạn, ta dễ theo đuổi những thứ hư không giả dối, đi vào các nẻo của sự chết. Nếu ta tìm kiếm Chúa, học và làm theo Lời Ngài, ta sẽ được Ngài ở cùng, dẫn dắt, giúp đỡ, dạy dỗ. Khi đó, ta sẽ có một cuộc sống bình an và chất lượng hơn nhiều so với đời sống chỉ đơn độc một mình, dựa vào sức mình, đi theo ý mình.

Richard Huynh

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like