Home Chuyên Đề Nhu Cầu Học Lời Chúa

Nhu Cầu Học Lời Chúa

by Sưu Tầm
30 đọc

Kinh thánh: Châm ngôn 4:20-22

Vì những lời ấy là sự sống cho ai tìm được chúng,
Là sự chữa bệnh cho toàn thân thể họ
” (câu 22).

Một hôm, cháu tôi gọi điện từ Việt nam để yêu cầu nhà tôi cầu nguyện vì cháu có vấn đề với ruột kết, có thể cần phẩu thuật.

Tâm tin Chúa năm 1992 nhân dịp chúng tôi về thăm mẹ tôi. Khi nghe chúng tôi trò chuyện với Mục sư, cháu được Chúa cảm động và tự ý xin cầu nguyện tin Chúa. Cháu trung tín đi nhóm với Hội thánh địa phương và cách nay vài năm thì bắt đầu dâng 1 phần mười. Tuy nhiên, cháu không dành thì gian đọc Kinh thánh và tương giao với Chúa.

Nếu biết lời Chúa và lời hứa của Ngài thì Tâm có thể nhờ Mục sư Chủ tọa và trưởng lão cầu nguyện, hoặc chính mình Tâm cũng có thể cầu nguyện cho mình. Lời Chúa trong sách Châm ngôn dạy chúng ta gìn giữ lời Chúa trong lòng. Lời Chúa có thể ví như một liều thuốc chủng ngừa dùng bảo vệ cơ thể chống lại vi khuẩn bệnh. Châm ngôn 4:22 khẳng định rằng lời Chúa là sự chữa bệnh cho toàn thân thể họ.”    

Các anh chị em nên dành thì gian đọc lời Chúa vì lời Chúa rất có ích để học và hành.

Giáo sư Huỳnh Ngọc Ẩn

Trích từ sách “Sống đạo hay có đạo”

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like