Home Tin tức Một Hội Thánh Người Brazil Sử Dụng Tiền Dâng Một Phần Mười Để Xây Nhà Ở Cho Người Nghèo

Một Hội Thánh Người Brazil Sử Dụng Tiền Dâng Một Phần Mười Để Xây Nhà Ở Cho Người Nghèo

by Sưu Tầm
30 đọc

Một hội thánh ở Brazil đã phát động một dự án xây dựng nhà ở cho những tín hữu nghèo và vô gia cư bằng cách sử dụng số tiền dâng một phần mười và các khoản dâng khác đã được dâng cho hội thánh.

Một Hội Thánh Ngũ Tuần tại Lagoinha ở Araruama, một đô thị ở bang Rio de Janeiro, Brazil, đã xây dựng và bàn giao hàng chục ngôi nhà cho các tín hữu của mình, hầu hết họ là phụ nữ và người thất nghiệp.

“Chúng tôi sử dụng một phần số tiền dâng một phần mười và các khoản dâng khác của hội thánh cho dự án này. Thật không công bằng khi chúng ta được sống sung túc trong khi một số thành viên của hội thánh thì lại đang sống trong cảnh nghèo khó”, ông Fábio Mendonza, mục sư của hội thánh nói.

Lời Chúa trong Phụctruyền 15:11 nói rằng sẽ luôn có người nghèo trong xứ; đừng quên mất họ.”

Theo mục sư, họ cũng dựa vào nguồn nhân lực từ các tín hữu trong hội thánh là các kiến trúc sư, thợ xây, thợ sơn và thợ mộc, những người này đã tham gia vào các dự án với tư cách là tình nguyện viên.

Dịch: Nau Puih

Nguồn: Sportywap.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like