Home Tin tức Lễ Công Bố Quyết Định Thành Lập Chi Hội Bình Chiểu Và Cung Hiến Nhà Thờ

Lễ Công Bố Quyết Định Thành Lập Chi Hội Bình Chiểu Và Cung Hiến Nhà Thờ

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tham dự chương trình có: Mục sư Phan Quang Thiệu – Tổng Thư ký TLH, chủ lễ; tôi tớ Chúa cùng Ban Chấp sự một số Hội Thánh trong khu vực Tp. HCM, các tỉnh lân cận và đại diện chính quyền các cấp.

MS Lê Đình Hiên – Quản nhiệm HT Thủ Đức – chào mừng đại biểu và tuyên bố lý do. MS Phạm Trọng Huy – Uỷ viên TLH – cầu nguyện khai lễ. Các ban hát lễ HT Bình Chiểu, HT Thủ Đức và Mục sư, Truyền đạo ca ngợi Chúa với niềm hân hoan vì những việc lớn và lạ Ngài đã làm cho Hội Thánh tại đây.

Chấp sự Hồ Văn In lược sử quá trình thành lập HT Bình Chiểu, trải qua hơn 13 năm hình thành, Hội Thánh gặp nhiều khó khăn thử thách, nhưng toàn thể tôi con Chúa vẫn kiên trì cầu nguyện để Chúa dẫn đưa. Cảm tạ Ngài, hôm nay đã hình thành HT Bình Chiểu lớn mạnh, có ngôi nhà thờ khang trang với sức chứa hơn 150 chỗ ngồi để cho con dân Chúa đến thờ phượng sinh hoạt thuận tiện.

MS Phan Quang Thiệu đã giảng dạy Lời Chúa với chủ đề: “Một Nhà Cho Đức Giê-hô-va”, nương theo Lời Chúa trong Thi Thiên 132:5 “Cho đến chừng tôi tìm được một chỗ cho Đức Giê-hô-va, một nơi ở cho Đấng Toàn Năng của Gia-cốp”. Đáp ứng Lời Chúa, MS Đặng Văn Dũng đã dâng lên lời tạ ơn Chúa.

MS Trương Văn Ngành – Ủy viên TLH – thay mặt TLH công bố các quyết định công nhận Chi Hội Bình Chiểu và tiến hành nghi thức cung hiến nhà thờ. Thay mặt TLH, Ban Đại diện Tin Lành Tp. HCM, đại diện chính quyền có lời chúc mừng tặng hoa cho Hội Thánh Bình Chiểu.

MS Lê Đình Hiên, thay mặt Hội Thánh có lời tri ân tôi con Chúa, quý ân nhân đã giúp đỡ cho sự hình thành và phát triển của Hội Thánh. Chương trình kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của MS Phan Quang Thiệu.

Một số hình ảnh:

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI HỘI BÌNH CHIỂU VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ
Nhà thờ Tin Lành Bình Chiểu.

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI HỘI BÌNH CHIỂU VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ
Quang cảnh chương trình

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI HỘI BÌNH CHIỂU VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI HỘI BÌNH CHIỂU VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ
MSNC Nguyễn Thương hướng dẫn chương trình

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI HỘI BÌNH CHIỂU VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ
MS Lê Đình Hiên chào mừng.

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI HỘI BÌNH CHIỂU VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ
MS Phạm Trọng Huy cầu nguyện khai lễ.

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI HỘI BÌNH CHIỂU VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ
Các ban hát tôn vinh Chúa

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI HỘI BÌNH CHIỂU VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI HỘI BÌNH CHIỂU VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI HỘI BÌNH CHIỂU VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ
MS Phan Quang Thiệu – Tổng Thư ký TLH – giảng Lời Chúa.

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI HỘI BÌNH CHIỂU VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ
MS Đặng Văn Dũng cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI HỘI BÌNH CHIỂU VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ
Nghi thức cung hiến nhà thờ.

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI HỘI BÌNH CHIỂU VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ
Tri ân tặng quà cho ân nhân của HT Thủ Đức.

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI HỘI BÌNH CHIỂU VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CHI HỘI BÌNH CHIỂU VÀ CUNG HIẾN NHÀ THỜ
Đại diện BTS TLH chúc mừng

LƯỢC SỬ HỘI THÁNH BÌNH CHIỂU

Ngược dòng thời gian từ những năm 1936-1945 tại vùng đất Đồng An – Bình Chiểu đã có một số gia đình tín hữu Tin Lành rất trung tín đi thờ phượng Chúa hằng tuần tại Hội Thánh Tin Lành Thủ Đức, như gia đình ông bà Hồ Văn Đáp, ông bà Nguyễn Văn Bi, ông bà Nguyễn Văn Phòn, ông bà Ba Mỹ, ông bà Sáu Đâu… Cám ơn Chúa, các thế hệ con cháu vẫn tiếp tục kế thừa đức tin của cha ông, luôn trung tín thờ phượng và hầu việc Chúa.

I. Nhu cầu mở mang:

Trải qua các thời kỳ khó khăn, gian khổ, nhưng tín hữu Tin lành ở các phường , xung quanh quận Thủ Đức luôn cứ phát triển, do đó nhà thờ Tin Lành Thủ Đức không đủ chỗ nhóm lại hằng tuần, nhất là các ngày đại lễ như: Giáng sinh, Phục sinh 

II. Giai đoạn ban đầu (1994-2000)

Nhìn thấy nhu cầu của Hội Thánh, Chúa Thánh Linh khải tượng cho Thầy cô Truyền đạo Đặng Văn Dũng – Quản nhiệm HT Thủ Đức lúc bấy giờ đã hết lòng cưu mang khẩn khiết, cúi xin Đức Thánh Linh đoái xem và mở đường cho Hội Thánh.

Tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng, vâng theo sứ mệnh của Cứu Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 28:19-20 “Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế.“ Và căn cứ trên lời hứa của Chúa trong Công Vụ 1:8 “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Giêrusalem, xứ Giu đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất”. Ban Chấp sự cử Phu nhân Truyền đạo Đặng Văn Dũng đặc trách truyền giảng cùng 2 Chấp sự vào Ban Truyền giáo như: Chấp sự Nguyễn Ngọc Sương, Chấp sự Lê Ngọc Duyên, nhân sự Võ Thị Bộn ra đi tìm chiên lạc và chăm sóc tân tín hữu.

III. Giai đoạn tiếp theo (2000-2005)

Ban Truyền giáo thêm nhân sự trọn thời gian như: ông Nguyễn Kim Tiền, ông Nguyễn Văn Long, cô Nguyễn Thị Thảo, cô Điểu Thị Ngọc Hồng… Ban Truyền giáo bắt đầu cưu mang cầu nguyện tìm nơi nhóm lại, nhất là khu vực có đông người tin Chúa.

Năm 2002, Hội Thánh mượn nhà ông Nguyễn Thành Phúc tại Khu Công nghiệp Bình Đường là tín hữu Hội Thánh Thủ Đức làm nơi nhóm lại và dạy Giáo lý Báp-têm cho tân tín hữu là công nhân.

Từ năm 2004-2006 chuyển đến nhà bà Nguyễn Thị Minh Hạnh tại khu vực Khiết Tâm, phường Bình Chiểu để các con cái Chúa dễ dàng đi lại.

IV. Giai đoạn hình thành (2006-2009)

Cám ơn Chúa, số tín hữu càng ngày càng gia tăng, giao thông mỗi ngày đông đúc, vấn đề đi lại càng khó khăn hơn; để thuận lợi trong việc đi nhóm thờ phượng Chúa, tháng 7 năm 2006 Hội Thánh chuyển nơi nhóm lại đến nhà ông bà Hồ Văn In (lúc bấy giờ là Thư ký Hội Thánh Thủ Đức).

Tạ ơn Chúa, đến tháng 04/2008 Điểm Nhóm Đồng An được chính quyền Thuận An cấp phép tại địa chỉ 21/1 ấp Đồng An, xã Bình Hòa, Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hội Thánh tổ chức lễ ra mắt Điểm Nhóm Đồng An trong niềm vui mừng của toàn thể tôi con Chúa.

Mục sư Nguyễn Văn Lân, nhân sự Đại Diện Tin Lành tỉnh Bình Dương, đứng tên xin giấy phép và ủy quyền cho Mục sư Đặng Văn Dũng – Quản nhiệm HTTL Thủ Đức – chịu trách nhiệm điều hành và giảng dạy Lời Chúa cho tín hữu tại Điểm Nhóm Đồng An.

Nhóm lại được hơn 3 năm, cơ sở trở nên chật hẹp vì số tín hữu mỗi ngày gia tăng. Để đáp ứng nhu cầu công việc nhà Chúa, Mục sư Đặng Văn Dũng và Ban Chấp sự HT Thủ Đức cùng hiệp với Ban Điều hành Điểm Nhóm Đồng An cầu nguyện xin Chúa soi sáng, mở đường. Chúa đáp lời cầu xin thật diệu kỳ, Hội Thánh quyết định tìm mua đất với diện tích rộng để xây nhà làm Điểm Nhóm.

Đầu năm 2007, Ban Chấp sự bắt đầu mở sổ lạc quyên, vận động tài chính. Cảm ơn Chúa đã ban ơn cho HT Bình Chiểu, toàn thể tôi con Chúa trong và ngoài Hội Thánh đều dự phần dâng hiến rất rời rộng và liên tục. Đến tháng 11/2007, Hội Thánh tìm được vị trí đất tại nơi này, nay là số 301H, đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Tp HCM  

Đất này là của ông Dương Bảo Toàn đã tạo điều kiện mua bán đất rất thuận lợi. Diện tích đất là 570m2 với giá tiền là 1.950.000.000đ (Một tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng) được trả chậm và chia làm nhiều đợt mãi đến ngày 25/12/2008 mới trả xong tiền mua đất và Ban Chấp sự Hội Thánh Thủ Đức biểu quyết Mục sư Đặng Văn Dũng và Phu nhân là bà Phạm Thị Anh Đào đứng tên chủ quyền đất thay cho Hội Thánh. Sau đó, ông bà xin phép xây dựng.

Tổng kinh phí mua đất và xây dựng cơ sở đến nay là 3.500.000.000đ (ba tỷ năm trăm triệu đồng). Nguồn dâng hiến này từ:

– Nguồn quỹ và con cái Chúa Hội Thánh Thủ Đức.

– Các ân nhân là con cái Chúa xa gần.

– Và Hội Thánh Siu-Nam, Hàn Quốc dự phần.

Tạ ơn Chúa, cơ sở nhà Chúa đã có nhưng người chăn bầy cũng rất cần, tháng 04/2009 Mục sư Đặng Văn Dũng và Ban Chấp sự Hội Thánh Thủ Đức mời Ông bà Truyền đạo Nguyễn Thương từ HT Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu đến chăm sóc bầy chiên tại Đồng An và Bình Chiểu.

Cảm ơn Chúa, tâm tình của Ông bà gắn bó với bầy chiên tại đây và nay là MSNC Nguyễn Thương. Đến tháng 03/2010, Mục sư ĐặngVăn Dũng bàn giao công việc nhà Chúa cho Mục sư Lê Đình Hiên.

V. Giai đoạn ổn định và phát triển (2010 – đến nay)

Ngày 29/11/2010 Điểm Nhóm Đồng An chuyển đến địa điểm này thờ phượng Chúa vào mỗi chiều Chúa nhật lúc 15h00. 

Ngày 09/09/2012, Ban Điều hành Điểm Nhóm Bình Chiểu xin Mục sư Quản Nhiệm và Ban Chấp sự Hội Thánh Thủ Đức cho chuyển giờ thờ phượng Chúa vào sáng Chúa nhật và được chấp thuận. Cảm ơn Chúa, số tín hữu nhóm lại thường xuyên từ 90-100 tín hữu. Đời sống đức tin càng thêm vững mạnh.

Tạ ơn Chúa, vào ngày 8/5/2013, Hội Thánh Thủ Đức nhận được giấy phép thành lập Điểm Nhóm Bình Chiểu do Ủy Ban Nhân Dân Tp. HCM cấp phép, một lần nữa toàn thể tôi con Chúa hân hoan vui mừng tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa và ra mắt Điểm Nhóm Bình Chiểu vào chiều Chúa nhật ngày 16/06/2013. Như Lời Chúa trong Giê-rê-mi 33:3 chép rằng: “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” 

Được sự quan tâm và giúp đỡ của Ban Trị Sự Tổng Liên Hội, Điểm Nhóm Bình Chiểu được công nhận lên Chi Hội và đã được cấp giấy công nhận ngày 11/09/2014 do UBND và Ban Tôn Giáo Tp. HCM ký.

Đến hôm nay, mỗi ngày Chúa nhật trong giờ thờ Phượng Chúa, số tín hữu nhóm lại từ 100 – 130 người. Hội Thánh đã tổ chức được các Ban ngành theo từng độ tuổi, các ngày đại lễ như Giáng sinh, Phục sinh đều có tổ chức chương trình truyền giảng. Tạ ơn Chúa ban ơn cho Hội Thánh thật dồi dào phước hạnh.

Minh Cảnh
Nguồn Hoithanhtinlanhvietnam.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like