Theo kết quả của cuộc thăm dò, nhà truyền giáo B.Graham đứng vị trí thứ 6 trong danh sách. Điều này có thể không có gì đặc biệt đối với nhiều người, đặc biệt là cộng đồng nước Mỹ vì ông đã luôn có trong danh sách 10 người được ngưỡng mộ nhất Hoa Kì kể từ năm 1955.
Billy Graham, một mục sư, nhà truyền giáo Tin lành là một trong những người được kính trọng nhất thế giới
Trang thông tin điện tửTime, đối tác kênh truyền hình CNN cũng vừa cho đăng một loạt ảnh về cuộc đời của vị truyền giáo nổi tiếng này.



Năm 1949, Graham đã dự kiến một loạt các cuộc truyền giáo tại Los Angeles. Ông đã thực hiện được 8 cuộc chỉ trong vòng 3 tuần.

Graham (phía sau mũ) quì gối cầu nguyện với – từ trái sang phải, Jerry Beaver, Cliff Barrow và Grady Wilson sau cuộc gặp với Tổng thống Harry Truman để thảo luận về Chiến tranh Triều Tiên, 14 Tháng 7 năm 1950.

Graham nói với Tổng thống Dwight Eisenhower tại Nhà Trắng, ngày 11 tháng năm 1957.

Sau khi trở về từ chuyến truyền giáo “Chinh phục cho Đấng Christ”, B.Graham cùng vợ ông, Ruth, và con của ông ở New York.

Vị Mục sư của nước Mỹ trong một chuyến đi đến Vương quốc Anh, Graham đã có mặt tại sân vận động Stamford Bridge, Luân Đôn, trong phút nghỉ giữa hiệp trận Chelsea và Newcastle United.









Graham cầu nguyện trong buổi cầu nguyện tại Charlotte, Hoa Kì, 1977.
Cựu Tổng thống George Bush nói chuyện với Graham tại New Orleans.
Graham nói chuyện với một đám đông 21.000 người tại St Paul, Minnesota, về Ngày Chúa Phán xét.
Graham tại quê nhà North Carolina, mùa đông 1981.
Mục sư William Franklin Graham (tên đầy đủ) là một trong những nhà lãnh đạo thuộc linh có nhiều ảnh hưởng nhất của Phong trào truyền giảng Tin Lành. B.Graham đã mang thông điệp Cơ Đốc đến cho số lượng người nghe đông đảo hơn bất kỳ ai khác từng sống trên đất. Đến năm 1993, hơn 2,5 triệu người công khai tiếp nhận Chúa Giê-xu tại các chiến dịch truyền giảng của ông. Đến năm 2002, trong suốt cuộc đời truyền bá phúc âm lâu dài, nếu tính cả số lượng thính giả của các chương trình phát thanh và truyền hình, Billy Graham đã giới thiệu phúc âm cho khoảng 2 tỉ người tại nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Nhiều bài giảng của ông tập chú vào chủ đề “Chúa Giê-xu Cơ Đốc là con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi“. Ông thường cố vấn cho các Tổng thống Hoa Kỳ qua các đời và liên tục có tên trong danh sách, theo các cuộc thăm dò của Gallup Polls.
“Mục đích của đời tôi là giúp đỡ người khác tìm thấy mối tương giao mật thiết với Thiên Chúa mà theo đức tin của tôi, chỉ có được qua sự hiểu biết về Chúa Cơ Đốc”. Một câu nói của ông đã đi vào lịch sử được nhiều người ghi nhận và nhớ mãi.