Home Tin tức Lễ Cảm Tạ Và Thành Lập Điểm Nhóm Thạnh Đức – Tây Ninh

Lễ Cảm Tạ Và Thành Lập Điểm Nhóm Thạnh Đức – Tây Ninh

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 31/7/2012, Uỷ ban nhân dân xã Thạnh Đức đã cấp giấy chứng nhận công nhận Điểm nhóm Tin Lành tại ấp Bến Chò. Ngày 28/8/2012 tổ chức lễ Cảm Tạ Thành Lập Điểm Nhóm tại đây. Trong buổi lễ ra mắt về phía Giáo hội và Hội Thánh có sự hiện diện của Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Tổng Thủ Quỹ Tổng Liên Hội; Mục sư Trương Văn Ngành – Uỷ Viên Mục Vụ tỉnh Tây Ninh; Mục sư Nguyễn Văn Xoàn – Ban đại diện Tin Lành Tỉnh Tây Ninh; Mục sư Đỗ Việt Hùng – Quản nhiệm Chi Hội Gia Định cùng quí tôi tớ con cái Chúa tại Hội Thánh Gia Định, Hội Thánh Tây Ninh và Hội Thánh Trảng Bàng về dự. Về phía nhà nước đại diện Sở Nội Vụ – Ban Tôn Giáo Tỉnh Tây Ninh; Phòng Nội Vụ Huyện Gò Dầu và Uỷ Ban Nhân Dân xã Thạnh Đức.

Vào lúc 9 giờ 30 phút, sau lời chào mừng của thầy Trình Hữu Tín, Hội Thánh ca ngợi Chúa bài thánh ca “Xin Thần Linh Đến” và Mục sư Nguyễn Văn Xoàn cầu nguyện khai lễ, chương trình tiếp tục ca ngợi Chúa bày tỏ lòng biết ơn về sự thương xót của Ngài qua các bài hát “Ân Điển Lạ Lùng, Giây Phút Ngợi Ca, Dâng Lời Tạ Ơn”. Ban hát lễ Điểm nhóm ca ngợi Chúa “Hát Như Đa-vít”; Ban Chấp sự Hội Thánh Gia Định góp phần ca ngợi Chúa “Bài Ca Cảm Tạ”. Hội chúng đọc lời Chúa Công vụ 6.1-7a đây cũng là phân đoạn Kinh thánh Mục sư Nguyễn Hữu Bình dùng để khích lệ Hội Thánh mới qua đề tài: “Hội Thánh Khỏe Mạnh” với ba điều cần phải quan tâm là (1) Hội thánh tăng trưởng; (2) Hội Thánh phải biết chấp nhận tính đa dạng và thích nghi; và (3) Từng bước kiện toàn Hội Thánh. Mục sư Trần Tuôi thay cho Hội Thánh mới cầu nguyện đáp ứng lời Chúa, thiếu nhi Điểm nhóm ca ngợi Chúa thánh ca “Kết chúng con làm một, Giê-hô-va Ni-si” và đáp ứng lời Chúa nhóm nhân sự ca ngợi Chúa “Bài Hát Sai Đi”.

Chương trình tiếp tục với phần đọc quyết định thành lập và ra mắt ban điều hành lâm thời Điểm nhóm và được Mục sư Trương Văn Ngành cầu nguyện đặc biệt cho Điểm nhóm và ban điều hành.

Chính quyền đến dự có lời chúc mừng và với lời hứa là luôn tạo điều kiện để Điểm nhóm được thuận lợi hoạt động và phát triển. Chương trình kết thúc sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Đỗ Việt Hùng, lời tri ân và lời mời dự tiệc mừng của Truyền đạo Phan Thế Lữ.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Giấy chứng nhận công nhận Điểm nhóm Thạnh Lợi
Giấy chứng nhận công nhận Điểm nhóm Thạnh Đức

Thầy Trình Hữu Tín hướng dẫn chương trình

Thầy Trình Hữu Tín hướng dẫn chương trình

Quang cảnh buổi Lễ

Quang cảnh buổi Lễ

Ban hát Chấp sự HT Gia Định tôn vinh Chúa
Ban hát HT Gia Định tôn vinh Chúa

Thầy Phan Thế Lữ đọc quyết định thành lập Điểm nhóm

Thầy Phan Thế Lữ đọc quyết định thành lập Điểm nhóm

Ban hát lễ của Điểm nhóm Thạnh Đức tôn vinh Chúa

Ban hát lễ của Điểm nhóm Thạnh Đức tôn vinh Chúa

Tôn vinh Chúa

MS Trương Văn Ngành cầu nguyện đặc biệt cho Điểm nhóm và Ban điều hành

MS Trương Văn Ngành cầu nguyện đặc biệt cho Điểm nhóm và Ban điều hành

Ông Nguyễn Tấn Phong - Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Đức đại diện chính quyền chúc mừng Điểm nhóm

Ông Nguyễn Tấn Phong – Phó chủ tịch UBND xã Thạnh Đức đại diện chính quyền chúc mừng Điểm nhóm

Mục sư Nguyễn Văn Xoàn (Quản nhiệm HT Tây Ninh) chúc mừng Điểm nhóm

MS Nguyễn Văn Xoàn (Quản nhiệm HT Tây Ninh) chúc mừng Điểm nhóm

MS Đỗ Việt Hùng cầu nguyện chúc phước

MS Đỗ Việt Hùng cầu nguyện chúc phước

Chụp hình kỷ niệm Lễ Thành lập Điểm Nhóm Thạnh Đức - Tây Ninh

Chụp hình kỷ niệm Lễ Thành lập Điểm Nhóm Thạnh Đức – Tây Ninh

Lê Vi

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like