Home Tin tức Đại Hội Đồng Lần Thứ II Của Giáo Hội Báp-tít Việt Nam (Nam Phương)

Đại Hội Đồng Lần Thứ II Của Giáo Hội Báp-tít Việt Nam (Nam Phương)

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tham dự Đại Hội, về phía Nhà Nước có sự hiện diện của Ban Tôn Giáo Chính Phủ, Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, Chính quyền Quận 9, Chính quyền Phường Phú Hữu và một số đại diện Chính quyền các Tỉnh, Thành lân cận.

Về phía diễn giả khách mời, có Mục sư Nguyễn Văn Huệ, Ông bà Mục sư Huỳnh Quốc Khánh, Mục sư Chương Thành Lâm, Mục sư Park Jong Guen, Mục sư Ahn Jong Dae, Mục sư Tiến sĩ Bernard Kuh, Mục sư Stuart Tully, cô Nữ Chong và một số quý tôi tớ, con cái Chúa khác.

Về phía đại biểu của Giáo hội, có hơn 300 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 40.000 tín hữu Báp-tít Nam Phương trên toàn quốc cùng nhiều đại biểu không chính thức và tín hữu. Bên cạnh đó cũng có sự hiện diện của một số vị lãnh đạo các hệ phái Tin Lành bạn đến tham dự. Một số phóng viên, báo đài Trung Ương và địa phương cũng đến tham dự và đưa tin về Đại hội.

Quang cảnh Đại Hội Đồng

Quang cảnh Đại Hội Đồng
Quang cảnh Đại Hội Đồng 

Ngoài những thì giờ ngợi khen Chúa, cầu nguyện với Chúa, nghe giảng bồi linh qua các Mục sư diễn giả đầy ơn, Đại hội dành gần một ngày rưỡi để bầu ra Ban Chấp Hành Giáo hội nhiệm kỳ mới(2012 – 2016) với 21 thành viên, mà người đứng đầu là Mục sư Chủ tịch Nguyễn Thông.

Đại hội cũng tổ chức Lễ Tốt nghiệp cho 10 Mục sư tốt nghiệp Cử nhân Mục vụ, 09 Mục sư tốt nghiệp Cao học Mục vụ và 01 Mục sư tốt nghiệp Tiến sĩ Mục vụ (Mục sư Nguyễn Võ Khánh Giám).

Ban Chấp hành Giáo Hội nhiệm kỳ 2012 – 2016 vừa được Đại Hội Đồng bầu ra, gồm 21 vị như sau:

 + Thường trực Ban Chấp Hành có 07 vị, gồm:

 – Mục sư Nguyễn Thông, Chủ tịch.

 – Mục sư Nguyễn Võ Khánh Giám, Phó Chủ tịch I.

 – Mục sư Huỳnh Bá Thành, Phó Chủ tịch II.

 – Nữ Mục sư Nguyễn Phan Cẩm Phượng, Tổng Thư Ký.

 – Mục sư Võ Đức Cuộc, Phó Tổng Thư Ký.

 – Mục sư Võ Cao Phúc, Tổng Thủ Quỹ.

 – MsNc. Nguyễn Đình Liễu, Phó Tổng Thủ Quỹ.

 

 + 14 Ủy viên, gồm(xếp theo thứ tự số phiếu):

 – Mục sư Lê Hữu Minh.

 – Mục sư Nguyễn Bá Nghệ.

 – Mục sư Nguyễn Văn Truyền.

 – Ms Nc. Lê Văn Tranh.

 – Mục sư Nguyễn Võ Khánh Thành.

 – Mục sư Ninh Văn Liên.

 – MsNc. Phan Trường Chính.

 – Mục sư Kiều Tấn Hải.

 – MsNc. Quách Minh.

 – MsNc. Nguyễn Ngọc Tuyển.

 – MsNc.  Rmah – Yhanh.

 – Mục sư Võ Văn A-bên.

 – Mục sư Phan Hồng Nghiệp.

 – Mục sư Võ Phấn.

Cảm tạ Chúa đã ban ơn, dẫn dắt, tể trị Đại Hội Đồng cách đặc biệt từ thì giờ khai mạc đến thì giờ bế mạc. Các tôi con Chúa ra về trong sự thỏa lòng về kết quả mà Chúa  ban cho Đại hội.

Được biết, có khoảng 1.000 tôi con Chúa đại diện cho hơn 464 Hội thánh và Điểm Nhóm thuộc 42 Tỉnh, Thành trên cả nước đã về dự kỳ Đại Hội Đồng lần nầy.

Nguyện xin Chúa ban phước, dẫn dắt Giáo hội Báp-tít Việt Nam(Nam Phương) trong nhiệm kỳ 4 năm tới để cùng với các hệ phái Tin Lành khác trên cả nước hiệp nhau mở mang vương quốc nước Trời trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Amen.

Nguyện mọi vinh hiển, quyền năng đều thuộc về Ba Ngôi Đức Chúa Trời chí thánh của chúng ta! Ha-lê-lu-gia!

Một số hình ảnh liên quan:

Ban hát Báp-tit tỉnh Cà Mau ca ngợi Chúa
Ban hát HT Báp-tit tỉnh Cà Mau ca ngợi Chúa

Lễ Tối Nghiệp cho các Mục sư Cử nhân, Cao học và Tiến sĩ

Lễ Tối Nghiệp cho các Mục sư Cử nhân, Cao học và Tiến sĩ

Ban chấp hành Giáo Hội nhiệm kỳ 2012 - 2016

Ban chấp hành Giáo Hội nhiệm kỳ 2012 – 2016

Cầu nguyện đặc biệt cho Ban chấp hành Giáo Hội

Cầu nguyện đặc biệt cho Ban chấp hành Giáo Hội

 

Bình Tú Ngọc (Quảng Nam, Việt Nam)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like