Một mục vụ Do Thái Messianic đang kêu gọi các Cơ Đốc nhân hãy yêu thương những người hàng xóm Do Thái của mình.
Jonathan Bernis, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Jewish Voice Ministries International, đã nói với CBN News rằng chiến dịch “Yêu thương người hàng xóm Do Thái” của ông được phát động sau khi chứng kiến tình trạng bài Do Thái tăng vọt trên toàn cầu.
“Chúng tôi đã rất, rất lo lắng,” ông nói. “Cá nhân tôi đã rất lo lắng về sự gia tăng của tình trạng bài Do Thái. Trước ngày 7 tháng 10, tình trạng bài Do Thái, theo Liên đoàn Chống phỉ báng, đã ở mức cao nhất kể từ Thế chiến II.”
Bernis tiếp tục, “Nhưng, kể từ ngày 7 tháng 10, chủ nghĩa bài Do Thái đã tăng thêm 300% nữa.”
Lãnh đạo của mục vụ Do Thái Messianic cho biết thế giới hiện đang chứng kiến mức độ bài Do Thái cao nhất kể từ vụ Kristallnacht (“Đêm thủy tinh vỡ”), một sự kiện ở Đức diễn ra vào ngày 9-10 tháng 11 năm 1938, khi đó Đức Quốc xã đã phá hoại và đốt cháy các trường học, nhà cửa, giáo đường Do Thái cùng các địa điểm khác của người Do Thái và giết chết gần 100 người.
Bernis lo ngại rằng chúng ta đang quay trở lại thời kỳ đó, đặc biệt là sau cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 và tất cả những gì xảy ra sau đó. Và ông tin rằng nguyên nhân chủ yếu là do hai yếu tố.
“Có rất nhiều thông tin sai trật từ Palestine, Hamas, Hezbollah, được tạo ra từ Iran tuyên truyền rằng…Israel là thủ phạm của cái ác đang tàn sát người Palestine,” ông nói, lưu ý rằng nội dung này khiến thế giới tin rằng Israel là kẻ xâm lược. “Và họ đã làm một công việc tuyệt vời khi truyền bá thông tin sai trật đó trên khắp thế giới tại các trường đại học, bao gồm cả khắp Hoa Kỳ. Và nó thực sự đã thấm nhuần vào nền văn hóa hiện nay.”
Điều này thật đáng buồn khi một số thanh niên ở Mỹ, nói riêng, rơi vào tình trạng đồng cảm với Hamas và Hezbollah, Bernis lập luận.
Ông cho biết nguyên nhân thứ hai tập trung vào một cuộc chiến thuộc linh đã diễn ra trong suốt lịch sử loài người, với việc người Do Thái liên tục bị nhắm mục tiêu và bị tổn hại.
“Đối với chúng ta, những Cơ Đốc nhân… chúng ta biết Kinh Thánh dạy rằng, ‘chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời’”, Bernis nói. “Vậy nên, đây là một vấn đề thuộc linh. Chúng ta đang đấu tranh chống lại nỗ lực của Sa-tan nhằm hủy diệt người Do Thái, điều mà chúng ta đã chứng kiến trong hơn 3.500 năm qua.”
Với tất cả những điều này trong tâm trí, Bernis hy vọng chiến dịch “Yêu thương người hàng xóm Do Thái” sẽ truyền cảm hứng cho những Cơ Đốc nhân dám đứng lên vì người Do Thái. Ông đã nhắc đến những con người như mục sư người Đức Dietrich Bonhoeffer và con gái người thợ làm đồng hồ ở Hà Lan Corrie Ten Boom, những người đã mạo hiểm mạng sống của mình trong cuộc diệt chủng Holocaust để giúp đỡ người Do Thái.
Bonhoeffer cuối cùng đã mất mạng và Ten Boom, người sống sót sau các trại tập trung, đã mất chị gái và cha của mình.
“Chúng ta cần những dân ngoại sống công chính,” Bernis nói. “Chúng ta cần những Cơ Đốc nhân sẽ đứng lên vì người Do Thái, sẽ lên tiếng chống lại chủ nghĩa bài Do Thái — những người thực sự yêu thương người hàng xóm Do Thái của mình — không chỉ bằng lời nói, mà còn bằng hành động.”
Ông khuyến khích mọi người truy cập LoveYourJewishNeighbor.com để khám phá thông tin về cách họ có thể sát cánh cùng người Do Thái, cầu nguyện và đảm bảo thông tin hữu ích trong quá trình này. Trang web này cũng có một đoạn phim cho thấy “Người Do Thái và Cơ Đốc nhân yêu thương nhau và cùng nhau bẻ bánh”.
“Và đó là những gì chúng tôi mong mọi người làm“, Bernis nói. “Xem đoạn phim và bắt chước theo đó với những người hàng xóm Do Thái của bạn. Hãy yêu thương họ.“
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com