Home Chuyên Đề 28 Ngày Biết Chúa – Ngày 19: Biết Chúa Qua Bản Tính Ngài – Sự Vĩ Đại Của Chúa: Chúa Oai Nghi

28 Ngày Biết Chúa – Ngày 19: Biết Chúa Qua Bản Tính Ngài – Sự Vĩ Đại Của Chúa: Chúa Oai Nghi

by Sưu Tầm
30 đọc

Chúa oai nghi

Từ oai nghi đến từ từ La-tin, magis, nghĩa là chính yếu, hơn, lớn hơn. Oai nghi được các dịch giả Kinh Thánh dùng với các từ vinh hiển, quyền oai, vĩ đại, đẹp đẽ và mạnh mẽ. Oai nghi được dùng khi nói về kích cỡ, sức mạnh, trí tuệ, thẩm quyền, vẻ đẹp, và bản tính Chúa.

Chúa oai nghi trong năng quyền – Xuất Ai Cập ký 15:6-11

Chúa oai nghi trong sự cai trị – 1 Sử ký 29:10-12; Thi thiên 93:1, 104:1, 108:5, 148:13

Chúa Giê-su sẽ oai nghi khi Ngài trở lại

Trước khi đến trên đất, Chúa Giê-su đầy dẫy vinh hiển và sự oai nghi của Đức Chúa Trời (Giăng 17:5). Nhưng Ngài đã bỏ đi sự oai nghi mình vì cớ chúng ta (Ê-sai 53:2, Phi-líp 2:6-7). Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đã có cơ hội thấy sự oai nghi Ngài nhưng Ngài vẫn chịu chết cho tội lỗi chúng ta (1 Phi-e-rơ 3:18). Sau khi sống lại, Ngài tuyên bố sự oai nghi của mình (Khải huyền 1). Và Ngài sẽ trở lại trong sự oai nghi (Ma-thi-ơ 16:27, 25:31).

Vậy thì sao?

Chúng ta cần trở lại nhận biết sự oai nghi của Đức Chúa Trời

Chúng ta cần đáp ứng với sự oai nghi của Ngài – Thi thiên 145:1-3, 5.

Chúa oai nghi. Biết điều này sẽ khiến chúng ta phải quỳ xuống và mở miệng ngợi khen.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Bạn có thể nghĩ về một thời điểm trong đời khi bạn sững sờ với sự oai nghi của Chúa?
  2. Bạn có thể phát huy niềm trân trọng sự oai nghi của Chúa trong cuộc sống hàng ngày như thế nào?

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like