Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 45: Làm Thế Nào Mà Các Con Vật Có Thể Chui Vừa Trong Tàu Của Nô-ê?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 45: Làm Thế Nào Mà Các Con Vật Có Thể Chui Vừa Trong Tàu Của Nô-ê?

30 đọc

Một số sách tranh của các em bé vẽ một con tàu cong và đủ to để chứa một cặp voi, cặp khỉ, một con hươu cao cổ và … thế thôi. Nhưng thực tế con tàu rất to! Hàng trăm con voi có thể để vừa trong đấy.

Chúa bảo Nô-ê làm ra con tàu “bề dài tàu ba trăm thước, bề ngang năm mươi thước, bề cao ba mươi thước.” (Sáng thế ký 6:15). Con tàu không có hình dáng như tàu hiện đại. Nó được xây dựng giống một hộp gỗ khổng lồ. Con tàu không cần trông đẹp đẽ!

Con tàu cao ba mươi thước. Nên ở tầng thấp nhất, nơi chứa các con động vật to nhất, phải có trần cao 17 thước. Hai tầng trên mỗi cái có lẽ cao 7 thước. Bởi động vật nhỏ chẳng cần đến trần cao.

Giờ chúng ta đã biết chính xác kích cỡ con tàu. Và Sáng thế ký 9:19-20 cho chúng ta biết khi con tàu chứa đủ số lượng thì nó chìm xuống khoảng 22.5 feet (97 mét) so với mực nước biển. Tức là một nửa con tàu ở dưới mặt nước và nửa còn lại ở phía trên. Với số liệu thực tế này, chúng ta có thể toán được con tàu nặng bao nhiêu.

Phần con tàu chìm dưới nước thế chỗ cho nước (đẩy nước ra). Trọng lượng của một con tàu luôn chính là lượng nước nó thay thế. Nên khi chúng ta nhân chiều dài và chiều rộng con tàu với 22.5 feet (97 mét) chúng ta có thể đoán được cân nặng của nó. Vậy hãy xem nhé. 450 feet x 75 feet x 22.5 feet = 759,373 feet khối (231,457.5 mét khối).

Một feet khối nước đại dương nặng khoảng 62.4 pounds (28 kg). Nên chúng ta biết con tàu nặng khoảng 47,385,000 pounds (21,493 tấn), tức là khoảng 24 ngàn tấn Mỹ. (Hãy đọc quyển sách Noah’s Ark for Kids để biết thêm nhiều thông tin thú vị.)

Các chuyên gia nói rằng trong con tàu gỗ, đồ ăn và nước uống chiếm khoảng 90% cân nặng. Các con vật chiếm khoảng 10%. Hãy chia 47,385,000 pounds (21,493 tấn) với 10, chúng ta sẽ thấy các con vật nặng khoảng 4,738,500 pounds (2,149.3 tấn). Chọn con cừu là con vật có  cân nặng trung bình khoảng 100 pounds (45 kg). Hãy chia 47,385,000 pounds (21,493 tấn) cho 100 pounds (45 kg). Chúng ta tính ra có khoảng 47,385 con vật trên tàu.

Các giáo viên dạy Kinh Thánh đã đếm tất cả các loài động vật khác nhau trên thế giới. Họ khám phá ra chỉ cần 16,000 con vật có trên tàu là đủ! Nên có rất nhiều chỗ cho tất cả con vật lên đó.

*****

Con có hiểu phép toán đếm xem có bao nhiêu con vật trên tàu không?

Con có biết rằng chúng ta có thể khám phá ra những sự thật thú vị như vậy?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like