Home Chuyên Đề Thực Trạng Thế Giới: Sự tăng trưởng của Hội Thánh

Thực Trạng Thế Giới: Sự tăng trưởng của Hội Thánh

by thetravelingteam.org
30 đọc

Cơ Đốc giáo ngày nay có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới so với mọi tôn giáo khác. Chẳng hạn, vào năm 100 sau Chúa, có 360 người chưa tin trên mỗi tín hữu. Ngày nay, chỉ có 9 người chưa tin trên mỗi tín hữu, và chỉ có 4 người trong số đó sống trong những nhóm dân chưa được vươn đến. Ngày nay, có ít nhất 6,000 hội thánh địa phương tồn tại để hỗ trợ khoảng 10,000 đội ngũ truyền giáo cần thiết để hoàn tất sứ mạng chinh phục mọi nhóm dân tộc cho Đấng Christ. Chúng ta có hơn 600 triệu Cơ Đốc nhân trên khắp thế giới.

Số người được nghe về kế hoạch cứu chuộc mỗi ngày không dưới con số 260,274. Hãy cầu nguyện cho những người này đáp lại sự kêu gọi của Đấng Christ. Mỗi ngày, trung bình số người được thêm vào thân thể Đấng Christ trên toàn thế giới là 174,000. Khoảng 3,500 hội thánh được mở ra trên khắp thế giới mỗi tuần.

Cứ mỗi năm, tỉ lệ tăng trưởng trong việc mở mang hội thánh cao hơn 8%. Chúng ta chỉ cần đạt được tỉ lệ 11% mỗi năm để cho phép thiết lập mối thông công Cơ Đốc – một hội thánh địa phương – như một chứng nhân giữa mọi cộng đồng trên toàn thế giới. Chúng ta đã thấy ở những quốc gia như Singapore có tỉ lệ tăng trưởng 10% số người đã nhận biết Chúa Giê-xu bước vào trong cuộc đời họ.

Trong những năm của thập kỷ 1980, 10% dân số Hàn Quốc, 10% dân số Chi-lê, và hơn 10% dân số Indonesia (đất nước Hồi giáo lớn trên thế giới) đã đến với Đấng Christ. Indonesia giờ đây có khoảng 12.7% dân số là Cơ Đốc nhân.

Khi xem xét tỉ lệ tăng trưởng của các khối tôn giáo lớn trên thế giới: Cơ Đốc giáo có tỉ lệ tăng trưởng nhanh chóng vượt xa mọi tôn giáo khác. Tổng dân số thế giới tăng thêm 1,72% mỗi năm.

Tỉ lệ tăng trưởng của các khối tôn giáo lớn trên thế giới được thống kê như sau:

  • Phật giáo 1.7%
  • Cơ Đốc nhân danh nghĩa 2.2%
  • Ấn Độ giáo 2.3%
  • Hồi giáo 2.7%
  • Vô thần 2.8%
  • Cơ Đốc nhân đức tin 6.9%

Số lượng Cơ Đốc nhân thực sự đã tăng thêm khoảng 300 triệu người trong khoảng 10 năm vừa qua. Khoảng 10 triệu trong số đó là những tân tín hữu đến từ Bắc Mỹ và Châu Âu, và phần còn lại – 290 triệu người – đến từ những đất nước đang phát triển như Nigeria, Argentina, Ấn Độ và Trung Quốc.

Hơn 700 triệu người ở 220 quốc gia đã xem bộ phim về cuộc đời Chúa Giê-xu, có khoảng 41 triệu người cam kết bước theo Đấng Christ và theo học các lớp Kinh Thánh.

Sau 70 năm bị đàn áp ở Liên Xô, số lượng Cơ Đốc nhân lên đến khoảng 100 triệu – gấp 5 lần số lượng thành viên Đảng cộng sản ở thời kỳ đỉnh cao của sự nổi tiếng của mình, và 36% dân số thế giới. Hơn 15,000 giáo viên trường công đang giảng dạy đạo đức theo tiêu chuẩn Kinh Thánh và đời sống của Đấng Christ tại lớp học.

Ở Trung Á, một hội thánh được thành lập ở Uzbekistan chỉ mới 4 năm trước đã phát triển lên đến 3,000 tín đồ và đã sản sinh ra 55 hội thánh khác.

Ở Mông Cổ, chỉ mới trong năm 1991, không có hội thánh nào ở đó, giờ đây có hơn 3,000 tín đồ ở 17 hội thánh khác nhau. Và người Mông Cổ đã gửi những nhà truyền giáo đầu tiên của họ đến Ấn Độ để thực hiện chiến dịch vận động truyền giáo.

Ở Nepal, một quốc gia Ấn Độ giáo, hơn 100,000 người đã gặp gỡ Đấng Christ trong hai thập kỷ vừa qua.

Mỗi tháng có thêm khoảng 15,000 người tin nhận Đấng Christ và chịu phép báp-tem. Ở Ấn Độ, chỉ có 1 mục sư cho 7 hội thánh. Ở Sudan, tỉ lệ này là 1 / 12.

Ở Trung Quốc, giờ đây có khoảng 80 triệu tín hữu Tin Lành – tỉ lệ tăng trưởng gấp 5 lần dân số thế giới, với hơn 30,000 người cải đạo mỗi ngày.

Chỉ trong hơn 2 năm, hơn 30,000 người dân Xiao Trung Quốc đã dâng đời sống mình cho Đấng Christ. Tất cả bắt đầu với một buổi trình chiếu phim về cuộc đời Chúa Giê-xu và một chiến dịch văn hóa hè của khoảng 20-30 Cơ Đốc nhân đã đến đó để dạy tiếng Anh và làm chứng từng người một cho các sinh viên ưu tú của tỉnh.

Trong những năm gần đây, cuốn sách bán chạy nhất ở Nhật Bản là Kinh Thánh. Trong một cuộc khảo sát của chính phủ, người dân Nhật Bản được yêu cầu nêu tên của nhà lãnh đạo tôn giáo vĩ đại nhất trong lịch sử. Khoảng 67% trả lời, “Chúa Giê-xu Christ.”

Trong năm 1900, Hàn Quốc không có một nhà thờ Tin Lành nào, một đất nước được coi là “bất khả xâm phạm”. Ngày nay, cứ mỗi ngày có khoảng 6 hội thánh được mở ra, đây là nơi có 9 hội thánh lớn nhất thế giới – khoảng hơn 800,000 tín hữu. Hàn Quốc ngày nay có 30% dân số là Cơ Đốc nhân với 7,000 hội thánh chỉ riêng ở Seoul. Hàng triệu tín đồ Phật giáo đã đến với Đấng Christ.

Năm 1982, có 321 nhà truyền giáo người Hàn Quốc. Đến năm 1992, con số đó đã tăng lên 2,576. Vào ngày 25-05-1995, Hội Thánh Nam Hàn Quốc đưa 105,000 thanh niên vào phục vụ trong cánh đồng truyền giáo trong ít nhất 2 năm. 3,000 nhà truyền giáo người Hàn Quốc khác đang được đào tạo để dấn thân phục vụ tại Trung Quốc.

Một triệu người Hàn Quốc ở phía bắc Trung Quốc đang được kinh nghiệm sự phấn hưng. Khoảng 100,000 người trong số đó đã đầu phục Đấng Christ.

Châu Mỹ Latinh có dân số hơn 400 triệu người, hơn 50 triệu người đã trở thành tín đồ Tin Lành thuần túy. Vào cuối thập kỷ này, phần lớn người dân ở Brazil, Guatemala, Honduras, và El Salvador sẽ là thành viên của Hội Thánh Cơ Đốc truyền giáo. Các nước như Chile, Costa Rica, và Bolivia có khoảng 40% dân số là tín đồ Tin Lành thuần túy. Hơn 35% dân số Mexico thuộc hệ phái Tin Lành thuần túy. Ở Mỹ Latinh, khoảng 34,000 tín đồ được thêm vào Hội Thánh mỗi ngày.

Puerto Rico ngày nay có mật độ tín hữu Tin Lành thuần túy trên mỗi dặm vuông cao hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Với dân số 3,5 triệu người, đất nước này có đến một triệu tín hữu Tin Lành thuần túy. Tại đây đã có 7,000 nhà thờ, 10,000 mục sư, 9 đài truyền hình Cơ Đốc, 130 trường học Cơ Đốc và 350 tổ chức Cơ Đốc phục vụ cho cộng đồng. Hơn 1,000 thanh niên người Puerto Rico đang được huấn luyện để trở thành những nhà truyền giáo cho người Hồi giáo.

Khoảng 100 năm trước, tại Brazil không hề có Tin Lành. Năm 1980, có khoảng 12 triệu tín hữu Tin Lành. Đến năm 1995, con số đó đã tăng lên hơn 40 triệu đến từ hơn 80,000 hội thánh khác nhau, với 150 đài phát thanh và truyền hình Cơ Đốc. Số lượng tín hữu trong năm 2000 dự kiến đạt đến 50 triệu người. Ít nhất 5 nhà thờ Tin Lành mở cửa hàng tuần tại Rio de Janeiro. Hội Thánh ở đây tiếp tục tăng trưởng với khoảng 5,000 nhà thờ mở ra hằng năm.

Một nhà thờ chỉ mới 16 năm thành lập có 6 triệu tín hữu đang điều hành 14 đài phát thanh, 4 đài truyền hình Cơ Đốc, sai phái các nhà truyền giáo đến phục vụ tại 25 quốc gia.

Tại Buenos Aires, Argentina, nhà thờ “Ondas de Amor y Paz” (làn sóng tình yêu và hòa bình) thu hút 225,000 người mỗi tuần. Phim Cơ Đốc được trình chiếu hằng ngày trong rạp chiếu phim từ 9 giờ sáng đến nửa đêm, và mỗi tháng có thêm 3,000 người nhận phép báp-tem.

Ở Châu Phi, hội thánh đang bùng cháy. Đó là lục địa đầu tiên có số lượng Cơ Đốc nhân chiếm hơn 50% chỉ trong một thế kỷ. Hơn 25,000 tân tín hữu được thêm vào mỗi ngày đánh dấu sự tăng trưởng của hội thánh.

Chỉ trong một mùa hè duy nhất ở Mombassa, Kenya, 56,000 người Hồi giáo đã đến đặt đức tin nơi Đấng Christ.

Trong một lần tổ chức thánh lễ báp-tem trên bờ biển Angola ở Nam Phi, khoảng 10,000 người thực hiện báp-tem trong một ngày.

Trong khoảng 6 năm tại một quốc gia Hồi giáo, hai triệu người Hồi giáo đã đến với Đấng Christ, và các nhà truyền giáo đang biến những nhà thờ nhỏ của hàng chục nhóm người Hồi giáo thành nhà thờ Tin Lành trên toàn thế giới.

Số lượng người Hồi giáo ở Iran đến với Đấng Christ trong năm 1980 nhiều hơn 1,000 năm trước đó cộng lại. Trước cuộc cách mạng Khomeini năm 1979, có khoảng 2,000 tín hữu người Iran. Sau nhiều năm bị đàn áp dữ dội, con số đó đã tăng đến 15,000.

Có một Học viện Thần học ở Indonesia, để tốt nghiệp tại đây, bạn phải hoàn thành toàn bộ nội dung trong trường và đưa được ít nhất 15 người Hồi giáo đến đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ. Trong 6 năm qua, những sinh viên này đã mở ra được hơn 600 nhà thờ và chứng kiến 40,000 người Hồi giáo tìm thấy đời sống mới trong Đấng Christ.

Vào tháng 10 năm 1993, một đại hội lớn được tổ chức tại Philipines với sự góp mặt của hơn một triệu tín hữu trong khán đài Quirino, Manila.

Tại Bắc Mỹ, 85 triệu cuốn Kinh Thánh bản NIV được bán trong 15 năm vừa qua; và 42% người mua đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Mỗi tuần, 34% dân số Mỹ đọc Kinh Thánh bên ngoài nhà thờ.

Nhiều thành phố đang được kinh nghiệm sự thức tỉnh thuộc linh – chủ yếu là trong giới trẻ. Chẳng hạn, gần đây ở Wichita, Kansas, có khoảng 3,000 Cơ Đốc nhân tại các trường trung học cam kết cầu nguyện cho ít nhất 10 người bạn để mời họ tham gia những hội thảo chia sẻ niềm tin. Khoảng 10 nghìn thân hữu đã tham dự tại các hội thảo, và hơn 6,000 thanh thiếu niên đã tiếp nhận Đấng Christ.

Các nhóm cầu nguyện đang lớn dần lên. Hơn 2,7 triệu người đã nhóm lại cùng một thời điểm ở Yoido Plaza, Seoul – một sự nhóm hiệp lớn nhất của con người trong lịch sử. Khoảng 45,000 người đã nhóm lại cầu nguyện sân vận động quốc gia ở thành phố Guatemala, Guatemala. Và khoảng 26,000 người đã nhóm lại tại sân vận động Blue Jay ở Toronto, Canada để cầu nguyện.

Ở miền nam California, khoảng 300 học sinh trung học nhóm lại mỗi tháng một lần để cầu nguyện cho thế giới.

Vào tháng 10 năm 1995, hơn 30 triệu Cơ Đốc nhân đã cầu nguyện trên khắp thế giới cho hơn 100 thành phố lớn.

Cứ sau 14 ngày, một bản dịch Kinh Thánh Tân Ước được phát hành trong một ngôn ngữ mới. Dự kiến Kinh Thánh sẽ được dịch sang tất cả ngôn ngữ trên thế giới trong năm 2020.

Năm 1991, Hoa Kỳ tự hào với 1,485 đài phát thanh, 300 chương trình truyền hình Cơ Đốc, 148 triệu người nhận mình là Cơ Đốc nhân và 70 triệu người được tái sinh.

Dịch: NCMV

Nguồn: Thetravelingteam.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like