Home Tin tức TP. HCM: Lễ Khai Mạc Chương Trình Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Sài Gòn

TP. HCM: Lễ Khai Mạc Chương Trình Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Sài Gòn

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Vào lúc 8 giờ ngày thứ sáu 22/3/2019, tại nhà thờ Viện Thánh Kinh Thần Học trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Miền Nam (HTTLVN-MN)) đã diễn ra Lễ Khai mạc chương trình kỷ niệm 100 năm Tin Lành được truyền đến khu vực Sài Gòn (TP. HCM) tràn đầy ơn phước Chúa.

Viện Thánh Kinh Thần Học-HTTLVN(MN)

Hiện diện trong buổi lễ gồm có: Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN (MN); quí Mục sư thường trực Tổng Liên Hội (TLH); Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo phẩm (HĐGP), cùng gần 2000 tôi con Chúa khu vực Sài Gòn và khắp nơi về tham dự. Ngoài ra còn có đại diện chính quyền sở tại nhận lời mời tham dự, có lời chúc mừng nhân ngày vui tại lễ khai mạc hôm nay.

Tiếp nhận dâng hiến ngân quỹ tổ chức Lễ 100 Năm Tin Lành Đến Khu vực Sài Gòn

Lễ Khai Mạc gồm có 2 chương trình:

  • . Chương trình lễ khai mạc:

Mục sư Phan Quang Trung, Ủy viên Ban Đại diện (BĐD) Tin lành TP. HCM hướng dẫn chương trình khai mạc; Mục sư Phan Quang Thiệu, Tổng Thư ký TLH cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa tể trị và điều hướng; Mục sư Trương Văn Ngành, Trưởng BĐD chào mừng, tuyên bố Khai mạc. Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Ủy viên TLH, đọc diễn văn khai mạc.

Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng giảng Lời Chúa khích lệ tôi con Chúa tinh thần truyền giáo qua đế tài Tin Lành Cho Muôn Dân, Kinh Thánh được dùng làm nền tảng cho sứ điệp bồi linh Ma-thi-ơ 24:1-14, câu gốc: “Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14). Mục sư Nguyễn Duy Thiên Ân, Quản nhiệm Hội Thánh Củ Chi cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Lời Chúa.

Chương trình khai mạc được khép lại lúc 10 giờ 20 sau lời chúc phước của Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I.

Quang cảnh chương trình
MS Phan Quang Trung – hướng dẫn chương trình khai mạc
MS Phan Quang Thiệu – cầu nguyện khai lễ
MS Trương Văn Ngành – chào mừng, tuyên bố khai mạc
MS Nguyễn Thế Hiển – đọc diễn văn khai mạc
MS Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I, đại diện TLH – chúc mừng
Đại diện chính quyền – chúc mừng
Đại diện UBMT TP. HCM đón nhận 10 căn nhà tình thương do Ban Tổ chức trao tặng tổng trị giá 600.000.000 VNĐ
Ban hát lễ khu vực 3 TP. HCM tôn vinh Chúa
MS Thái Phước Trường. Hội trưởng HTTLVN (MN) – giảng Lời Chúa
MS Nguyễn Duy Thiên Ân- cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa
  • Chương trình sơ lược 100 năm hình thành và phát triển các Hội Thánh -TP.HCM

Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng, Ủy viên BĐD hướng dẫn chương trình 2.

Mục sư Phan Văn Cử, Tổng Thủ quỹ TLH thuyết trình sơ lược về sự hình thành và phát triển các Hội Thánh trong khu vực Sài Gòn suốt 100 năm qua: Tạ ơn Chúa qua tổng kết sơ lược 100 năm hình thành và phát triển Hội Thánh khu vực Sài Gón:

“HTTLVN(MN) có hơn 2.600 Hội Thánh, 1.153 Giáo phẩm, khoảng 1.100.000 tín hữu; riêng HTTL TP. HCM có 106 Hội Thánh, 45.049 tín hữu”.

Kính xin tôi con Chúa xa gần cầu nguyện cho HTTLVN sớm hoàn thành đại mạng lệnh: “Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi (Ma-thi-ơ 28:18-20).

Chương trình 2 được kết thúc lúc 12 giờ sau lời chúc phước của Mục sư Trí sự Ngô Văn Bửu.

Những hình ảnh ghi nhận chương trình 2:

MS Nguyễn Ngọc Dũng – hướng dẫn chương trình 2
MS Nguyễn Ngọc Thuận – cầu nguyện dâng chương trình thuyết trình lên cho Chúa
MS Phan Văn Cử – thuyết trình chặng đường 100 Tin Lành đến Sài Gòn
Ban hát lễ khu vực 5 tôn vinh Chúa
MS Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I – cầu nguyện cảm tạ Chúa tất lễ
Bình Luận:

You may also like