Home Israel Sinh Nhật Lần Thứ 70 Dân Số Israel Tăng Gấp Mười Lần Kể Từ Năm 1948

Sinh Nhật Lần Thứ 70 Dân Số Israel Tăng Gấp Mười Lần Kể Từ Năm 1948

by Ban Biên Tập
30 đọc

Cục Thống kê Trung ương Israel (CBS) đã công bố báo cáo thống kê truyền thống của mình về công dân Israel nhân dịp kỷ niệm ngày Yom Ha’Atzmaut (Ngày Độc Lập của Israel) được tổ chức năm nay vào tối thứ Tư và thứ Năm.

Israel tự hào có 8.842.000 công dân, gấp hơn 10 lần con số 806.000 người tại thời điểm thành lập Nhà nước Do Thái vào năm 1948.

Cho đến dịp sinh nhật lần thứ 100 của Israel vào năm 2048, CBS ước tính dân số Israel sẽ tăng lên khoảng 15 triệu người. Theo dự đoán của CBS, trong khoảng thời gian từ năm 2025 đến 2030, dân số Israel sẽ vượt qua con số 10 triệu người.

Người Do Thái hiện đang là 6.589.000 người, chiếm 75% tổng dân số. Công dân Ả Rập của Israel chiếm 20,9% tổng dân số, số lượng khoảng 1.849.000 người. Những người theo Cơ Đốc giáo và các nhóm tôn giáo khác không phải người Ả Rập chiếm 4,65% dân số.

Kể từ Ngày lễ Quốc khánh năm ngoái, dân số Israel đã tăng thêm 163.000 người, tương đương mức tăng trưởng là 1,9%, trong đó bao gồm 177.000 trẻ sơ sinh; 41.000 người đã qua đời.

Dân số của Israel trẻ hơn so với các nước phương Tây khác. Trẻ em tính đến 14 tuổi chiếm 28% dân số.

Israel đã chào đón 28.000 người đến nhập cư. Khoảng 3,5 triệu người đã thực hiện Aliyah (nhập quốc tịch vào Israel) từ năm 1948, chiếm 42% tổng dân số.

Khoảng 75% dân số của Israel là người Do Thái được sinh ra tại Israel – còn gọi là “sabra” – một nửa trong số này là thế hệ thứ hai. Năm 1948, chỉ có 35% là sabra, và nhóm người này đã tăng hơn gấp đôi kể từ đó.

Năm 2018, tức hơn 70 năm sau thảm họa diệt chủng người Do Thái, người Do Thái sống nhiều nhất ở Israel. Con số này đại diện cho 43% dân tộc Do Thái trên thế giới.

Vào thời điểm thành lập Nhà nước Israel, chỉ có một thành phố có hơn 100.000 cư dân là thành phố Tel Aviv-Yaffo. Ngày nay, 14 thành phố có hơn 100.000 cư dân; tám trong số đó với hơn 200.000 dân. Đó là các thành phố Jerusalem, Tel Aviv-Yaffo, Haifa, Rishon Letzion, Petah Tikvah, Ashdod, Netanya và Beer Sheva.

Thủ đô của Israel, Jerusalem, là thành phố đông dân nhất, với khoảng 882.700 cư dân – gần 10% dân số.

Năm 1949, Israel chỉ có 500 thành phố và thị trấn. Ngày nay, quốc gia này tự hào có hơn 1.200 thành phố và thị trấn.

Năm 2018, tức hơn 70 năm sau thảm họa diệt chủng Holocaust, người Do Thái sống nhiều nhất ở Israel. Con số này đại diện cho 43% dân tộc Do Thái trên thế giới.

Israel tự hào hiện nay có 63 cơ sở giáo dục, trong khi chỉ có hai cơ sở vào năm 1948.

Israel xếp vị trí 11 về thứ hạng quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới theo báo cáo năm 2017. Đây là năm thứ năm liên tiếp Israel nhận được thứ hạng cao này, sau khi xếp vị trí thứ 14 trong báo cáo lần đầu tiên năm 2012. Israel xếp trên Mỹ, Đức, Nhật Bản, Ý, Ireland, Luxembourg, Cộng hòa Séc, Anh, Brazil, Pháp và Mexico.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Trung ương Israel, hơn 93% người Israel cho biết họ hạnh phúc hoặc rất hạnh phúc với cuộc sống của mình.

 

Dịch: Agnes Le

Nguồn: breakingchristiannews.com

Bình Luận:

You may also like