Khi xung đột leo thang, Netanyahu giải thích đây là một cuộc chiến sinh tử
Vòng chiến đấu này chống lại chế độ Hồi giáo cách mạng và mang tính tận thế ở Tehran hiện đã bước sang ngày thứ 21. Tuần qua đã có một số diễn biến rất đáng chú ý:
Israel đã ám sát Ali Larijani, có lẽ là nhà lãnh đạo quan trọng nhất còn lại trong Cộng hòa Hồi giáo. Họ cũng đã tiêu diệt các nhà lãnh đạo của lực lượng Basij tàn bạo. Mohammad Bagher Qalibaf, chủ tịch quốc hội Iran và là một cựu binh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, hiện đã nổi lên như nhân vật chính trị cấp cao nhất trong Cộng hòa Hồi giáo sau vụ tiêu diệt các nhà lãnh đạo của nước này. Là một trụ cột của bộ máy chính quyền Iran trong khoảng ba thập kỷ và là một trong những nhân vật phi giáo sĩ nổi bật nhất của Cộng hòa Hồi giáo, Qalibaf, 64 tuổi, hiện dường như đang đóng vai trò then chốt trong việc đi đầu nỗ lực chiến tranh.
Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các vị trí quân sự của Syria ở miền nam Syria để đáp trả một cuộc tấn công bị cáo buộc nhắm vào dân thường Druze ở khu vực Sweida hôm qua. Các cuộc không kích đã đánh trúng một sở chỉ huy và vũ khí tại một số doanh trại quân đội Syria, IDF cho biết.
Cơ quan tư pháp cho biết Iran đã hành quyết ba người vào thứ Năm với tội danh giết hại các sĩ quan cảnh sát và tiến hành các hoạt động có lợi cho Mỹ và Israel trong thời kỳ bất ổn hồi đầu năm nay.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố một làn sóng tấn công mới bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các căn cứ của Mỹ cũng như miền trung và miền nam Israel, bao gồm Tel Aviv, Haifa và Jerusalem.
Tên lửa của Iran tiếp tục vươn tới Israel. Ít nhất 21 người, tất cả đều là những người không tham chiến, đã thiệt mạng bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhắm vào dân thường ở nhà nước Do Thái kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.
Cuộc họp báo của Thủ tướng Netanyahu
Thủ tướng Israel đã tổ chức cuộc họp báo bằng tiếng Anh đầu tiên trong cuộc xung đột hiện tại vào ngày hôm qua. Ông giải thích sự cần thiết của cuộc chiến và các mục tiêu của nó:
"Dưới sự lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng của Tổng thống Trump, Mỹ và Israel đang cùng nhau hành động ở Iran với quyết tâm cao độ và sức mạnh chưa từng có. Chiến dịch Sư tử Gầm được thiết kế để loại bỏ những mối đe dọa sinh tử do chế độ Ayatollah gây ra, chế độ đã tiến hành chiến tranh chống lại Mỹ, Israel và người dân Iran trong 47 năm qua. Họ hô vang, 'Cái chết cho nước Mỹ, cái chết cho Israel.' Và họ mang đến cái chết cho chính người dân của mình. Các mục tiêu của chúng tôi có ba. Một, loại bỏ mối đe dọa hạt nhân. Hai, loại bỏ mối đe dọa tên lửa đạn đạo, và loại bỏ cả hai mối đe dọa này trước khi chúng được chôn sâu dưới lòng đất và trở nên miễn nhiễm với các cuộc không kích. Và ba, điều này có nghĩa là tạo điều kiện cho người dân Iran giành lấy tự do, kiểm soát vận mệnh của chính họ."
Về tình trạng hiện tại của các chiến dịch, ông nói:
"Chúng ta đang chiến thắng, và Iran đang bị tiêu hao lực lượng. Kho tên lửa và máy bay không người lái của Iran đang bị suy giảm nghiêm trọng và sẽ bị phá hủy. Hàng trăm bệ phóng của họ đã bị phá hủy. Kho dự trữ tên lửa của họ đang bị tấn công nặng nề, và các ngành công nghiệp sản xuất chúng cũng vậy. Điều đó rất quan trọng. Trong chiến dịch Sư tử Vươn mình, chúng tôi đã phá hủy tên lửa và phá hủy rất nhiều cơ sở hạ tầng hạt nhân. Nhưng những gì chúng tôi đang phá hủy bây giờ là các nhà máy sản xuất các bộ phận để chế tạo những tên lửa này và chế tạo vũ khí hạt nhân mà họ đang cố gắng sản xuất. Chúng tôi đang quét sạch nền tảng công nghiệp của họ theo cách mà chúng tôi chưa từng làm trước đây. Hệ thống phòng không của Iran đã trở nên vô dụng. Hải quân của họ đang nằm dưới đáy biển. Hôm nay, chúng tôi đã tấn công phần còn lại của hải quân họ, ở Biển Caspian. Không quân của họ gần như bị tiêu diệt. Cấu trúc chỉ huy và kiểm soát của Iran đang trong tình trạng hỗn loạn tột độ. Và tôi có thể nói với các bạn rằng vẫn còn nhiều việc phải làm, và chúng tôi sẽ làm điều đó."
Giải quyết những lời chỉ trích rằng không cần thiết phải hành động ngay bây giờ, Netanyahu nhắc đến Winston Churchill, người đã đưa ra lời cảnh báo nổi tiếng rằng các nền dân chủ thường thiếu tầm nhìn xa và thất bại trong việc hành động chống lại các mối đe dọa cho đến khi "tiếng cồng chói tai của sự sống còn vang lên".
"Chà, các bạn đang nghe thấy tiếng cồng chói tai của sự nguy hiểm. Tiếng cồng chói tai của sự nguy hiểm là: Iran có vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Đó không phải là một tiếng cồng chói tai. Đó là một ngày tận thế. Đừng để điều đó xảy ra. Bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Mỹ không hành động ngay bây giờ? Hãy tưởng tượng những gì sẽ xảy ra. Vài tháng nữa, không quá một năm, Khamenei, nếu còn sống, sẽ ra lệnh đưa những bước khởi đầu của chương trình hạt nhân mới, và chương trình tên lửa đạn đạo được tái thiết, xuống lòng đất. Bây giờ, họ sẽ mất một chút thời gian, có thể là vài năm, nhưng bạn không thể chạm tới những chương trình đó. Và họ phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, hiểu chứ? Có nghĩa là những tên lửa có thể tấn công Chicago, New York, Florida, Texas và California. Ồ, nhưng họ chưa có nó, đó là những gì mọi người nói. Phải rồi, hãy đợi đi. Cứ để họ làm điều đó, bạn biết đấy, cứ đợi, chờ đợi và để họ làm điều đó."
Netanyahu nói rằng tự do rất quý giá. Nó đi kèm với một cái giá. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để trả cái giá đó.
"Chúng ta đang làm vậy, chúng ta phải mạnh mẽ. Chúng ta phải được vũ trang. Chúng ta phải hùng mạnh hơn những kẻ man rợ, nếu không họ sẽ không chỉ dừng lại ở cổng. Họ sẽ phá cổng và tiêu diệt xã hội của chúng ta. Đó là những gì Israel đang làm bây giờ cùng với Mỹ. Và tôi rất tự hào về thực tế là người dân Israel đang đứng vững, quân đội Israel đang đứng vững. Chúng ta đã trỗi dậy từ ngày 7 tháng 10. Người dân của chúng ta, những người lính của chúng ta, đã trỗi dậy như những con sư tử. Nhưng trong việc bảo vệ chính mình và hợp tác với những người bạn Mỹ vĩ đại, chúng ta cũng đang bảo vệ toàn thế giới."
Netanyahu so sánh tình hình hiện tại với sự trỗi dậy của Đức Quốc xã ở Đức vào những năm 1930. Phải chăng chúng ta chưa học được gì trong 80 năm qua? Không, ông nói "Tôi từ chối tin rằng chúng ta không biết gì. Tôi nói chuyện với hàng chục nhà lãnh đạo và tất cả họ đều đồng ý (mặc dù họ có thể không nói ra) chúng tôi hiểu tại sao chúng tôi và Israel lại làm điều này". Ông tiếp tục:
"Bởi vì cuối cùng, nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo là gì nếu bạn là một nhà lãnh đạo? Điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất, là đảm bảo an ninh cho người dân của bạn. Và điều đó có nghĩa là nhận diện nguy hiểm kịp thời. Và hành động chống lại nó. Đó là điều kiện tiên quyết cho sự sống còn của bất kỳ sinh vật sinh học nào. Bạn phải nhận diện nguy hiểm kịp thời và hành động kịp thời chống lại nó. Bạn chỉ có thể chiến đấu hoặc bỏ chạy. Đây là hai lựa chọn bạn có. Bạn có thể trốn đi đâu? Không nơi nào cả, vì Iran có thể vươn tới bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Vì vậy, đến một lúc nào đó, bạn phải chiến đấu. Và đây là thời điểm mà chúng ta đã đạt tới đúng lúc. Không quá muộn, mà là đúng lúc."
Khi được hỏi liệu việc ám sát các nhà lãnh đạo ở Iran có dẫn đến sự thay đổi chế độ hay không, ông trả lời:
"Vì vậy, tôi nghĩ câu hỏi là, Liệu các điều kiện có được tạo ra cho một sự thay đổi như vậy không? Tôi nghĩ còn quá sớm để nói, và tôi nghĩ xét cho cùng, như tôi đã nói, việc thể hiện điều đó là tùy thuộc vào người dân Iran chọn thời điểm và vươn lên vào thời điểm đó. Chúng ta có thể tạo ra các điều kiện, nhưng họ phải, bạn biết đấy, họ phải tận dụng những điều kiện đó ở một thời điểm nhất định. Người ta thường nói rằng bạn không thể chiến thắng, bạn không thể làm cách mạng từ trên không. Điều đó đúng. Bạn không thể làm điều đó chỉ từ trên không. Bạn có thể làm rất nhiều thứ từ trên không, và chúng tôi đang làm, nhưng cũng phải có một thành phần trên bộ. Có nhiều khả năng cho thành phần trên bộ này, và tôi mạn phép không chia sẻ với các bạn tất cả những khả năng đó."
Khi được hỏi liệu có dấu hiệu nào cho thấy chế độ Iran đang rạn nứt hay không, ông trả lời:
"Rất nhiều dấu hiệu. Tôi ước mình có thể tiết lộ tất cả, nhưng tôi thấy điều đó. Nhưng liệu tôi có nói với bạn, liệu tôi có cam kết ngay lúc này rằng nó sẽ sụp đổ không? Tôi có thể nói với bạn rằng chúng tôi đang làm việc để tạo ra các điều kiện cho nó sụp đổ, nhưng nó có thể tồn tại, cũng có thể không. Nếu nó tồn tại, nó sẽ yếu hơn rất nhiều. Không thể so sánh được. Nó sẽ ở điểm yếu nhất, bị tước đi các ngành công nghiệp mà nó đã xây dựng qua nhiều thập kỷ, những ngành công nghiệp tử thần, bị tước đi nhiều khả năng khác mà họ có, và được trang bị kinh nghiệm, với kiến thức rằng nếu họ thử lại, họ sẽ bị đánh mạnh hơn nữa."
Ông tiếp tục:
"Bạn biết đấy, nó giống như một khúc gỗ mục rỗng bên trong đang cố trụ lại bên ngoài, nhưng có rất nhiều sự thối rữa ở bên trong. Chúng ta đang thấy một số sự đào tẩu. Chúng ta đang thấy sự sợ hãi và run rẩy trong các đơn vị IRGC đang điều khiển các tên lửa đạn đạo. Bạn biết tại sao không? Vì họ sợ chết. Không phải tất cả họ đều muốn tự sát. Thực tế, hầu hết họ đều không muốn. Vì vậy, chúng ta đang thấy những vết nứt, nhưng chúng ta sẽ đánh họ lặp đi lặp lại. Điều tối thiểu chúng ta muốn làm, một lần nữa, là xóa sổ năng lực công nghiệp mà họ có để sản xuất những vũ khí này. Họ sẽ phải xây dựng lại từ đầu, và điều đó rất khó khăn. Rất khó để làm điều đó dưới lòng đất. Vì vậy, họ sẽ không thể chỉ lấy các mảnh vỡ và chuyển chúng xuống dưới lòng đất. Sẽ khó khăn hơn rất nhiều cho họ. Nhưng lý tưởng nhất, nếu nó nứt đủ lớn, và với một số điều khác mà tôi sẽ không đi sâu vào, vâng, chế độ có thể thay đổi. Điều đó có được đảm bảo không? Không. Và xét cho cùng, có phải tùy thuộc vào người dân Iran để tận dụng các điều kiện mà chúng ta đang làm, làm suy yếu chế độ này không? Chúng ta sẽ chờ xem. Tôi không thể nói trước cho bạn biết."
Netanyahu phản hồi lại lời chỉ trích rằng Israel đã kéo Mỹ vào cuộc chiến này.
"Có ai thực sự nghĩ rằng một người nào đó có thể bảo Tổng thống Trump phải làm gì không? Thôi nào. Tổng thống Trump luôn đưa ra quyết định của mình dựa trên những gì ông ấy nghĩ là tốt cho nước Mỹ, và tôi có thể nói thêm, tôi nghĩ đó cũng là điều tốt cho các thế hệ tương lai... Lời vu khống rằng chúng tôi đã kéo Mỹ vào chuyện này, không chỉ là một lời vu khống, nó còn thật nực cười. Nó chỉ là nực cười. Ý tôi là, tôi nghĩ Tổng thống Trump đã nói đúng nhất, và tôi cũng đã nói nhiều lần: Luôn có rủi ro khi hành động, nhưng trong những điều kiện của các mối đe dọa sinh tử, nguy cơ khi không hành động là lớn hơn rất nhiều."
Xung đột leo thang khi cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực bị tấn công
Một diễn biến rất quan trọng là sự mở rộng của cuộc xung đột bao gồm các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng bởi Mỹ và Israel ở Iran, và bởi Iran ở các Quốc gia Vùng Vịnh.
Tờ Times of Israel đưa tin rằng lần đầu tiên, Không quân Israel đã không kích cơ sở hạ tầng khí đốt của Iran ở miền nam nước này vào thứ Tư, trong một nỗ lực phối hợp với Mỹ mà các chuyên gia cảnh báo sẽ tạo ra những làn sóng chấn động qua nền kinh tế toàn cầu và tiếp tục mở rộng ngọn lửa khu vực. Các cuộc không kích, được tiến hành vào ngày thứ 18 của cuộc tấn công của Mỹ Israel chống lại chế độ Iran, nhắm vào mỏ khí đốt tự nhiên ngoài khơi khổng lồ South Pars của Iran, nằm ở Tỉnh Bushehr. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin về các cuộc không kích bổ sung nhắm vào các cơ sở dầu mỏ ở Asaluyeh.
Điều này đánh dấu lần đầu tiên Israel tấn công các cơ sở khí đốt tự nhiên ở Iran trong chiến dịch đang diễn ra, sau khi Mỹ không kích trung tâm xuất khẩu dầu của Cộng hòa Hồi giáo trên Đảo Kharg vào cuối tuần qua, mặc dù họ cho biết chỉ đánh trúng các địa điểm quân sự trên đảo. Một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận với trang tin Axios rằng cuộc không kích South Pars đã được điều phối và phê duyệt bởi Washington. Phát biểu tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth gọi cuộc không kích vào South Pars là "một lời cảnh báo" và hối thúc Iran ngừng các cuộc không kích trả đũa vào các cơ sở năng lượng trên khắp Vùng Vịnh, vốn đã khiến giá dầu tăng vọt.
Các quốc gia Vùng Vịnh chỉ trích động thái này là "nguy hiểm và vô trách nhiệm."
Iran cảnh báo rằng họ sẽ trả đũa bằng cách nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng trên khắp Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Qatar, nơi mỏ khí đốt North Field của chính họ được kết nối với South Pars.
Iran đã tấn công cơ sở LNG Ras Laffan trọng yếu của Qatar, cắt giảm khoảng 17% sản lượng trong vòng tới năm năm, Giám đốc điều hành của QatarEnergy cho biết. Với việc Qatar cung cấp 20% lượng LNG toàn cầu, dự kiến sẽ có những gián đoạn, với khả năng bất khả kháng đối với một số hợp đồng sang Bỉ, Ý, Hàn Quốc và Trung Quốc. Về mặt ngoại giao, thủ tướng Qatar và bộ trưởng ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức một cuộc họp báo chung lên án hành động phá hoại này là "sự leo thang nguy hiểm" của Iran. Vào thứ Năm, lực lượng quốc phòng Qatar lại báo cáo về các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.
Israel tiến sâu hơn vào Lebanon
Israel đang thâm nhập sâu hơn vào Lebanon, khi họ tìm cách loại bỏ mối đe dọa do lực lượng ủy nhiệm của Iran là Hezbollah gây ra. Netanyahu giải thích trong cuộc họp báo của mình:
"Rõ ràng, Hezbollah không còn là Hezbollah như trước đây. Họ từng có hàng ngàn chiến binh khủng bố Radwan ngay sát hàng rào của chúng tôi, dưới lòng đất, sẵn sàng xâm lược. Chúng tôi đã đánh lùi họ. Chúng tôi đã phá hủy phần lớn năng lực tên lửa của họ trong sáu giờ. Chúng tôi đã hạ gục Nasrallah. Chúng tôi đã phá hủy tất cả cơ sở hạ tầng của Hamas, hay đúng hơn là của Radwan, ngay sát biên giới của chúng tôi. Bây giờ chúng tôi có một hành lang an ninh, một vùng an ninh, ở đó để ngăn chặn kiểu xâm lược này. Và chúng tôi có kế hoạch cho tương lai. Rõ ràng, nỗ lực số một của chúng tôi là hướng tới Iran. Nếu chế độ đó sụp đổ, bạn biết đấy Hezbollah cũng sẽ sụp đổ. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi đang vạch ra các kế hoạch của mình theo cách mà chúng tôi cũng có thể loại bỏ mối đe dọa này."
Eo biển Hormuz
Khi Iran đe dọa đóng cửa Eo biển Hormuz, giá năng lượng đã tăng vọt trên toàn thế giới. Khoảng một phần năm toàn bộ nguồn cung cấp dầu mỏ và khí đốt toàn cầu chảy qua Eo biển này. Tổng thống Trump đã kêu gọi các quốc gia khác tham gia cuộc chiến để giữ cho Eo biển luôn mở. Cho đến nay, những lời kêu gọi của ông ở phương Tây vẫn chưa được lắng nghe.
Hội đồng Châu Âu đã đưa ra một tuyên bố yếu ớt vào thứ Năm kêu gọi ổn định các chuyến hàng năng lượng và "hạ nhiệt căng thẳng cũng như kiềm chế tối đa" từ các bên tham chiến. Nhưng không có quốc gia phương Tây nào đồng ý cam kết cử quân đội hay cung cấp vật tư để hỗ trợ các nỗ lực của Mỹ và Israel.
Pháp, Đức, Ý và Hà Lan, cùng với Vương quốc Anh và Nhật Bản, đã đưa ra một tuyên bố chung hoan nghênh "cam kết của các quốc gia đang tham gia vào kế hoạch chuẩn bị" nhằm đảm bảo an ninh cho tuyến đường dầu mỏ trọng yếu này, và yêu cầu Iran "chấm dứt ngay lập tức" các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa cũng như các nỗ lực khác nhằm phong tỏa tuyến đường này.
Những diễn biến ở The Hague
Đức tuyên bố tuần này rằng họ sẽ không chính thức can thiệp vào vụ kiện diệt chủng mà Nam Phi đệ trình chống lại Israel trước Tòa án Công lý Quốc tế. Đức từng nói vào đầu năm 2024 rằng họ sẽ nộp đơn can thiệp với tư cách bên thứ ba vào vụ kiện của Nam Phi chống lại Israel sau các cuộc tấn công khủng bố do Hamas lãnh đạo vào ngày 7 tháng 10. Vào thời điểm đó, Berlin bác bỏ các tuyên bố của Nam Phi là "vô căn cứ" và là một sự "công cụ hóa chính trị" đối với Công ước Diệt chủng, đồng thời ủng hộ quyền tự vệ của Israel.
Nhiều quan chức chính phủ Đức cho biết tuần này rằng quốc gia này sẽ không can thiệp vào vụ kiện của Nam Phi, vì Berlin đang phải tự bào chữa trong một vụ kiện riêng rẽ mà Nicaragua đưa ra trước Tòa án Công lý Quốc tế. Nicaragua cáo buộc rằng Đức đang vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm cả Công ước Diệt chủng, bằng cách ủng hộ Israel về mặt chính trị, tài chính và quân sự trong cuộc chiến chống lại Hamas. Đức lập luận rằng theo logic, tòa án không thể đưa ra quyết định về các hành động của họ cho đến khi tòa giải quyết xong vụ kiện chống lại Israel. Một sự can thiệp thay mặt cho Israel có thể làm suy yếu lập luận của Đức.
Tuần này, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho người dân Iran, để họ được giải phóng cả về thể chất lẫn tinh thần khỏi sự chuyên chế của chế độ hiện tại. Hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo của Israel và Mỹ cùng tất cả các quốc gia bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng này để họ sẽ hành động kiềm chế nhưng vẫn thực hiện bất kỳ hành động nào cần thiết để loại bỏ cái ác. Trên hết, hãy cầu nguyện cho sự quang lâm mau chóng của Chúa và Cứu Chúa của chúng ta: Đấng Messiah của Abraham, Isaac và Jacob.
CÂU KINH THÁNH TRONG TUẦN
1 Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; 2 đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu; 3 đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. 4 Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời. 5 Những người khách lạ sẽ đứng đặng chăn bầy chiên các ngươi, những người ngoại quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các ngươi; 6 nhưng các ngươi thì sẽ được gọi là thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va; sẽ được xưng là chức dịch của Đức Chúa Trời chúng ta; sẽ ăn của báu các nước, và lấy sự vinh hoa của họ mà khoe mình. 7 Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ; chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui mừng đời đời. 8 Vì ta, Đức Giê-hô-va, ưa sự chánh trực, ghét sự trộm cướp và sự bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thành tín báo trả lại, và lập giao ước với chúng nó đời đời. 9 Dòng-dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con cháu sẽ nổi tiếng trong các dân; phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng dõi mà Đức Giê-hô-va đã ban phước. 10 Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta; khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu. 11 Vả, như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hột giống nứt lên thể nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công bình và sự khen ngợi nứt ra trước mặt mọi dân tộc thể ấy.
Andrew Tucker – Tổng biên tập Thời Báo Israel & Cơ Đốc Nhân Ngày Nay
Nguồn : Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế
