Home Quốc Tế Tuyên Ngôn Về Ngày Lễ Tạ Ơn

Tuyên Ngôn Về Ngày Lễ Tạ Ơn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chúng ta đã được nhận lãnh những quà tặng tốt nhất từ Đức Chúa Trời

Chúng ta đã được gìn giữ nhiều năm trong thanh bình và thịnh vượng

Chúng ta đã tăng trưởng về dân số, về của cải, về thế lực mà chưa có một quốc gia nào khác đã đạt được.

Thế nhưng chúng ta đã quên Đức Chúa Trời

Chúng ta đã quên đi bàn tay từ ái che chở cho chúng ta được bình an, tăng trưởng, trù phú và hùng mạnh

Chúng ta đã tưởng tượng một cách tự đắc trong cõi lòng lầm lạc rằng những ân huệ ấy đã đến từ sự khôn ngoan cao độ và đức hạnh tuyệt vời của chính chúng ta

Say sưa vì những thành công liên tục, chúng ta trở nên quá tự mãn, chúng ta quên đi rằng chúng ta vẫn còn cần ơn cứu chuộc và ơn che chở. Chúng ta đã quá hãnh diện nên quên cầu khẩn Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên chúng ta.

taondhjpg

Lễ tạ ơn theo truyền thống của người Mỹ là dịp để gia đình cảm tạ ơn Chúa trên gia đình và dân tộc

hopmatThanksgiving

Một gia đình người Việt ở thành phố Wesminter cũng mừng đón lễ tạ ơn y như truyền thống người bản xứ (Ảnh:ngoi-viet.info)

Tôi thiết tưởng thật là chính đáng và thích hợp để toàn thể nhân dân Hoa Kỳ, muôn lòng như một, cùng một lời minh xác rằng: Đức Chúa Trời phải được vinh danh một cách long trọng, tôn kính và biết ơn.

Vì vậy, tôi xin mời toàn thể quốc dân, ở khắp mọi nơi trên đất Hoa Kỳ,

Cả những người đang lênh đênh trên đại dương, cả những người đang bôn ba nơi hải ngoại

Hãy dành riêng ngày Thứ Năm cuối tháng Mười Một làm một ngày Lễ Tạ Ơn và ngợi khen để dâng lên Cha từ ái của chúng ta, Đấng ngự trên trời.

Vũ Quý Hảo – Houston, US.

Chân thành cảm ơn tác giả Mai Đào từ Paris đã giới thiệu bài viết này.

Bình Luận:

You may also like