"Tôi rao truyền mọi điều lợi ích cho anh em, chẳng giữ lại điều gì, và dạy dỗ anh em nơi công chúng, hay từ nhà nầy sang nhà kia." (Công-vụ 20:20)
Phao-lô chưa bao giờ bị cám dỗ uốn cong sứ điệp để chiều theo sở thích của người nghe, và chúng ta cũng nên như vậy.
Luôn luôn có sự cám dỗ để nói giảm, nói nhẹ, tránh đụng chạm đến định kiến hoặc tìm cách làm vừa lòng người nghe, dù là khi giảng dạy trước hội chúng hay trò chuyện bên bàn ăn. Nhưng nếu muốn trung thực với sứ điệp Kinh Thánh, lời giảng và lời chia sẻ của chúng ta phải được đánh dấu bằng sự chính trực.
Trung tín với toàn bộ lời dạy của Kinh Thánh là điều thiết yếu. Chính Kinh Thánh cảnh báo rằng sẽ có những giáo sư giả nổi lên, nói “những lời êm tai” mà dân sự muốn nghe (2 Ti-mô-thê 4:3). Sẽ đến lúc nhiều người quay lưng với lẽ thật lành mạnh, chỉ tìm kiếm những sứ điệp hợp ý mình, để không cảm thấy bị cáo trách với lẽ thật Kinh Thánh.
Phao-lô đã dạy dỗ tại Ê-phê-sô hơn hai năm, từ nơi công cộng đến nhà riêng, với một sứ điệp trong sáng, thẳng thắn. Dù ở đâu, dù đối diện ai, điều gì ông biết là ích lợi — là rao giảng và áp dụng Lời Đức Chúa Trời — thì ông luôn mạnh mẽ truyền đạt.
Nếu ai đó vừa nghe Phao-lô giảng và được hỏi, “Hôm nay ông ấy nói gì?”, câu trả lời hẳn sẽ là, “Ông kêu gọi chúng ta ăn năn trở lại cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta cần từ bỏ tội lỗi. Chúng ta phải tin cậy Chúa Giê-xu là Cứu Chúa duy nhất. Lời giảng của ông vừa thách thức tôi, nhưng cũng khích lệ tôi rất nhiều.”
Phao-lô luôn đi thẳng vào trọng tâm của Phúc Âm, mọi lúc mọi nơi. Đời sống và chức vụ của ông đều xoay quanh Phúc Âm. Ông không cố ý gây khó chịu cho mọi người, nhưng cũng không né tránh nói những điều khó nghe nhưng cần thiết.
Nếu có ngày bạn bị cám dỗ để nói giảm đi sứ điệp Lời Chúa, hoặc cố tình “biên tập lại” những lời cảnh báo, lời hứa và mạng lệnh của Kinh Thánh để nghe “dễ nuốt” hơn. Khi ngày ấy đến, bạn sẽ phản ứng thế nào? Bạn sẽ co rút lại như nhiều người quanh Phao-lô, hay sẽ noi gương ông, rao truyền lẽ thật cách rõ ràng, tin rằng điều đó sẽ mang lại vinh hiển cho Chúa?
Hãy nhớ rằng điều con người muốn nghe không phải lúc nào cũng là điều họ cần nghe, hay điều thật sự ích lợi cho họ!
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: truthforlife.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
