Home Chuyên Đề Đọc Kinh Thánh Một Tuần 4 Ngày Trở Lên Biến Đổi Con Người Cách Mạnh Mẽ

Đọc Kinh Thánh Một Tuần 4 Ngày Trở Lên Biến Đổi Con Người Cách Mạnh Mẽ

by Richard Huỳnh
30 đọc

Một nghiên cứu lớn thấy rằng đọc hay nghe Kinh Thánh một tuần từ 4 ngày trở lên biến đổi cách mạnh mẽ hành vi của người đọc [1]. Nhưng tin xấu cho Cơ Đốc nhân chỉ đi lễ Chủ Nhật là, đọc Kinh Thánh một tuần 3 ngày trở xuống gần như chẳng đem lại biến đổi gì.

Nghiên cứu này, bởi Center for Bible Engagement (CBE), khảo sát dữ liệu từ hơn 40,000 người Mỹ tuổi từ 8 tới hơn 80 trong nhiều năm. Những khảo sát bao gồm những mẫu từ cư dân nói chung và từ những người tự nhận mình là Cơ Đốc nhân, với người tham gia đến từ mọi tầng lớp xã hội.

Dẫu 90% Mỹ có Kinh Thánh, và một lượng lớn tin nó là Lời Chúa hà hơi, phần lớn mọi người giỏi lắm là đọc nó cách không đều đặn. Chỉ 1/5 hay 1/4 đọc Kinh Thánh từ 1 tới 3 lần một tuần, và chỉ 15% đọc 4 lần một tuần trở lên.

Số ngày có đọc hay nghe Kinh Thánh 1 tuần ở người Mỹ nói chung [1]

Giữa những người từ nhận mình là Cơ Đốc nhân được tái sinh, con số có tốt hơn, nhưng chẳng được nhiều như ta mong đợi. Khoảng 1/3 số người nói với nhà nghiên cứu là họ gần như chẳng bao giờ đọc Kinh Thánh, trong khi 45% tuổi teen và 32% người lớn đọc từ 1 tới 3 ngày một tuần. Ở mặt tốt, gần 40% Cơ Đốc nhân được tái sinh tuổi teen và người lớn đọc Kinh Thánh 4 ngày một tuần hay hơn. 

Hình 2. Số ngày đọc hay nghe Kinh Thánh 1 tuần ở người Mỹ nhận mình là Cơ Đốc tái sinh [1]

Với nhóm đó, Cơ Đốc giáo rõ ràng đã biến đổi đời sống họ. Nó cho thấy nghe Lời Chúa tạo ra những khác biệt to lớn đong đếm được trong cách một người sống.

Bảng 1. Tỉ Lệ Tham Gia Các Hành Vi Có Hại Với Người Lớn Ở Mỹ Khi Có Thực Hành Cơ Đốc [1]

Bảng 2. Tỉ Lệ Tham Gia Các Hành Vi Có Hại Với Tuổi Teen Ở Mỹ Khi Có Thực Hành Cơ Đốc [1]

Kiểm soát các yếu tố khác như tuổi tác, giới tính, đi lễ, v.v… người đọc Kinh Thánh đa số các ngày trong tuần (4 ngày trở lên) ít say xỉn hơn 57%, ít xem phim ảnh khiêu dâm hơn 61%, ít tình dục ngoài hôn nhân hơn 68%, và ít bài bạc hơn 74% (N.d: đây là so sánh giữa Cơ Đốc nhân với nhau). Họ cũng chia sẻ đức tin nhiều hơn 228%, môn đồ hóa người khác 231%, và nhớ Kinh Thánh hơn 407%.

Câu hỏi lớn tất nhiên là “nhiều hay ít hơn” so với ai? Có lẽ kết quả đáng chú ý nhất của nghiên cứu này rằng nó không là vấn đề. Với nhiều hành vi quan trọng như ngoại tình, chẳng có sự khác biệt đáng kể nào giữa người đọc Kinh Thánh tuần 1 tới 3 lần và người chẳng buồn đọc.

Nói cách khác, đọc Kinh Thánh đều đặn có thể biến đổi đời sống bạn nhiều hơn bất cứ thứ gì ngoài sự tái sinh tâm linh, nhưng nếu bạn đang làm nó cách bừa bãi (như hầu hết Cơ Đốc nhân đang làm), bạn chỉ đang tự lừa dối mình. Bạn chỉ như một người chưa tin Chúa.

Phát hiện này hiển nhiên là sẽ phổ biến như thứ nói cho chúng ta rằng việc đi bộ 5 phút một ngày, ba ngày một tháng sẽ không thực sự cải thiện sức khỏe, hay việc cúp lớp đại số cả học kỳ rồi học nhồi nhét để thi cuối kỳ sẽ chẳng giúp ta hiểu toán hơn. Nhưng việc này không làm nó mất đi sự chân thật.

Thật thú vị là nghiên này cho thấy có rất ít liên quan giữa hành vi, dù tốt hay xấu, và các đo lường đức tin khác như đi lễ hay cầu nguyện. Nhưng chúng ta không nên ngạc nhiên vì điều này. Tự báo cáo “có cầu nguyện” mang ý nghĩa khác nhau với từng người (n.d: như cầu nguyện 5 giây trước khi ăn, hay dậy sớm cầu nguyện 1 giờ, đều là “có cầu nguyện”); và việc đi lễ, dù quan trọng, chẳng bao giờ là đủ. Khái niệm “Cơ Đốc nhân Chúa Nhật” tồn tại chính xác là vì chúng ta biết rằng để đức tin là thật, người tín hữu phải sống nó bên ngoài nhà thờ.

Đọc Kinh Thánh đều đặn thực sự biến đổi chúng ta. Nó không chỉ là một trong những việc chúng ta nên làm: nó chính là sự sống. Nếu chúng ta là nô lệ của tội lỗi, điều nghiên cứu của CBE này chỉ ra là Chúa Giê-xu đã không nói suông khi Ngài nói rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời của Ta, thì các ngươi thật là môn đồ Ta. Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi.” (Giăng 8:31-32)

Người dịch: Năm mới, ta hãy đặt ra cho mình quyết tâm đọc Kinh Thánh hằng ngày. Hãy sắp xếp cho mình khoảng thời gian cố định trong ngày để đọc Kinh Thánh, chỉ cần 15 phút, không cần nhiều, nhưng đều đặn. Nghiên cứu này chứng minh rằng đọc Kinh Thánh ít nhất 4 ngày /tuần sẽ biến đổi chúng ta, giúp chúng ta chiến thắng những tội lỗi của mình, và mạnh mẽ hơn gấp đôi trong Chúa.

Theo rodmartin.org
Người dịch: Richard Huynh
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bài đọc thêm

1. Bằng chứng khoa học cho sức mạnh của 4 lần (đọc Kinh Thánh một tuần)

https://bttbfiles.com/web/docs/cbe/Scientific_Evidence_for_the_Power_of_4.pdf

Bình Luận:

You may also like