Home Dưỡng Linh Lời Nói Phản Chiếu Tấm Lòng

Lời Nói Phản Chiếu Tấm Lòng

by Sưu Tầm
30 đọc

Lời nói của chúng ta tiết lộ những điều đang đầy dẫy trong tấm lòng của chúng ta.

Người tốt do lòng chứa điều thiện mà sinh điều thiện; kẻ xấu do lòng chứa điều ác mà sinh điều ác; bởi đầy dẫy trong lòng nên miệng mới nói ra.” (Lu-ca 6:45)

Nếu chúng ta muốn tra xét lòng mình, hãy lắng nghe những lời chúng ta thốt ra.

Chúng ta có đang hủy hoại mọi người thay vì gây dựng họ?

Lời nói của chúng ta tạo ra sự khích lệ hay gieo rắc sự nản lòng?

Chúng ta có đang chúc phước cho mọi người? Họ có cảm thấy được phước khi trò chuyện với chúng ta không?

Trong đầu bạn đang chất chứa những lời gì?

Khi lưu tâm đến những điều này, chúng ta sẽ có thể dọn lòng mình để trở nên ngay thẳng trước mặt Chúa.

Đôi khi lời nói của chúng ta mâu thuẫn với những gì chúng ta tin. Khi chúng ta để cho những điều khác ngoài Chúa tràn ngập tấm lòng mình, chúng sẽ chiếm lấy tâm trí và bộc lộ ra qua lời nói của chúng ta. Những lúc như thế, chúng ta biết mình cần phải sửa chữa điều gì đó – có thể chúng ta đã không dành thời gian cho Chúa, hoặc có thể chúng ta cũng có dành thời gian cho Chúa nhưng khá hời hợt dẫn đến tâm trí tràn ngập những điều khác.

Điều tôi muốn nói ở đây là mặc dù đôi khi chúng ta thất bại, nhưng luôn có thể sửa sai bằng cách hướng lòng về Chúa, cầu xin Ngài ban ân điển và đổ đầy chúng ta một lần nữa để chúng ta có thể chúc phước cho mọi người bằng những lời chúng ta nói ra.

Biên tập: Eunice Tu

Nguồn: Facebook/She Writes For Jesus

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like