Home Tin tức NIỀM VUI THỜ PHƯỢNG CHÚA NGÀY CUỐI NĂM 2023 TẠI CHI HỘI CẦN THƠ

NIỀM VUI THỜ PHƯỢNG CHÚA NGÀY CUỐI NĂM 2023 TẠI CHI HỘI CẦN THƠ

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Vào lúc 9 giờ ngày Chúa nhật 31/12/2023, tại Hội Thánh Tin Lành Cần Thơ, 87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường An Cư, quận Ninh Kiều – TP Cần Thơ đã diễn ra chương trình thờ phượng Chúa trong niềm vui tổng kết cuối năm 2023. 

 Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, Quản nhiệm Hội Thánh Cần Thơ cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa tể trị và chào mừng tôi con Chúa hiện diện. Sau các bài Thánh ca “Giê-xu bên tôi; Tội tôi được đóng đinh rồi” được ban hát dẫn tôn vinh Chúa mời gọi thờ phượng; Ban Thanh tráng tôn vinh Chúa Thánh ca; “Trước khi rạng đông”; Mục sư Quản nhiệm Hội Thánh giảng dạy Lời Chúa với đề tài “Tôi Là Ai”; Kinh Thánh nền tảng: “Môi-se bèn thưa rằng: Tôi là ai, dám đi đến Pha-ra-ôn, đặng dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô?” (Xuất Ê Díp Tô Ký 3:11). Dựa trên ánh sáng Lời Chúa dạy, diễn giã nhắc nhở tôi con Chúa hiện diện: “Nếu muốn thật sự sống đạo và sống đúng với danh hiệu người tin Chúa, chúng ta chỉ cần nhận thức mình là ai, phải trung tín theo Chúa trọn đời, luôn hầu việc Chúa với tinh thần hăng hái, phải có được đời sống thánh khiết trước mặt mọi người”

Tạ ơn Chúa, mọi tiết mục trong chương trình ngày hôm nay đều mang lại sự vinh hiển về cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời. 

Chương trình được khép lại lúc 10 giờ 40 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Tổng Liên Hội .

  • Xin con dân Chúa khắp nơi cầu nguyện cho kế hoạch kiện toàn định hướng phát triển Hội Thánh Cần Thơ năm 2024:

+ Khuyến khích mỗi tín hữu tham gia cầu nguyện vào mỗi buổi sáng và tối thứ tư hằng tuần.

+ Khuyến khích tín hữu học Lời Chúa cá nhân (Bài học Kinh Thánh hằng ngày), tham gia học Lời Chúa qua các lớp trường Chúa nhật và qua các tổ học Kinh Thánh tuần hoàn.

+ Giữ gìn kỷ cương, ổn định Hội Thánh. Tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi để tín hữu tham gia hầu việc Chúa.

Nỗ lực truyền giảng Tin Lành qua công tác cá nhân chứng đạo, truyền giảng mỗi tối Chúa Nhật; qua các ngày lễ của Hội Thánh và lễ tang, lễ cảm tạ Chúa tại gia đình tín hữu.

Đẫy mạnh công tác tìm chiên lạc khu vực Nam Cần Thơ, khích lệ tín hữu trong khu vực nhóm lại thờ phượng Chúa vào chiều Chúa Nhật tại Điểm Nhóm Hưng Thạnh.

Những hình ảnh ghi nhận được:

Quang cảnh chương trình

Mục sư Nguyễn Ngọc nhỏ cầu nguyện khai lễ

Ban hát dẫn thờ phượng

Ban Thanh tráng tôn vinh Chúa Thánh ca: “Trước Khi Rạng Đông”

Quản nhiệm Hội Thánh cầu nguyện giảng dạy Lời Chúa

Chấp sự Lê Thị Hồng Bích cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Lời Chúa

Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên BTS TLH, nguyên Quản nhiệm Hội Thánh Cần Thơ cầu nguyện chúc phước

Bình Luận:

You may also like