Home Tin tức Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại HTTL Chi Hội Vĩnh Long -Tỉnh Vĩnh Long

Lễ Tấn Phong Mục Sư Tại HTTL Chi Hội Vĩnh Long -Tỉnh Vĩnh Long

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Vào lúc 9 giờ ngày thứ tư 31/01/2018, tại HTTL Chi Hội Vĩnh Long, Hội Đồng Thẩm Vấn và Tấn Phong Mục Sư (HĐTV&TPMS ) Khu Vực III đã long trọng cử hành Lễ Tấn Phong Mục sư theo nghi thức HTTLVN (MN) cho 5 Mục sư nhiệm chức (MSNC):

  1. Nguyễn Duy Khánh – Quản nhiệm Hội Thánh (QNHT) Thới An Hội, tỉnh Sóc Trăng;
  2. Nguyễn Lê Hữu Thuận – QNHT Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long;
  3. Trần Duy Khang – QNHT Long Phụng, tỉnh Long An;
  4. Trương Ngọc Mạnh – QNHT Tân Đức, tỉnh Cà Mau;
  5. Lê Vĩnh Hưng – QNHT Tiên Thủy, tỉnh Bến Tre.

Hiện diện trong buổi lễ gồm có:

  • MS Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I.TLH, Chủ tịch HĐTV&TPMS khu vực III, chủ lễ;
  • MS Lê Hoàng Long – UV TLH, Thư ký HĐTV&TPMS;
  • MS Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ quỹ TLH, UV.HĐTV&TPMS, diễn giả cho chương trình.
  • Các Ủy viên: MS Lê Hoàng Phúc; MS Nguyễn Thành Kính; MS Trần Thiên Tứ cùng trên 800 tôi con Chúa khắp nơi nhận lời mời tham dự. Ngoài ra Chính quyền địa phương nơi 5 Mục sư nhiệm chức đang hầu việc Chúa tại các Hội Thánh đã cử đại diện tham dự suốt chương trình và tặng quà nhân ngày Lễ Tấn Phong Mục sư.

MS Lê Hoàng Phúc dẫn chương trình  qua bài Thánh ca Ngợi Khen Đấng Quang Lâm Muôn Đời tạo  sự sinh động  cho buổi lễ: mong Chúa vui ngự, mọi sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời chí cao. MS Nguyễn Văn Soi – Trưởng Ban Đại diện (BĐD) Tin Lành tỉnh Vĩnh Long cầu nguyện dâng buổi lễ lên cho Đức Chúa Trời tể trị và điều hướng.

MS Nguyễn Văn Ngọc trao sứ điệp Tấn Phong Mục sư sau những bài hát tôn vinh Chúa của các ban hát lễ, với đề tài ĐẦY TỚ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI, Kinh Thánh được dùng làm nền tảng Ê-sai 42:1-3, câu gốc “Nầy, đầy tớ ta đây, là kẻ ta nâng đỡ; là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Ta đã đặt Thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại.” (Ê-sai 42:1). Qua Lời Chúa Mục sư diễn giả nhắc nhở toàn thể con dân Chúa hiện diện, đặc biệt là 5 Mục sư nhiệm chức đang cầu phong Tân Mục sư sau nghi  Lễ Tấn phong Mục sư sáng nay: Mọi người cần nhận thức chính Đức Chúa Trời là đấng sai phái, đặt để chức vụ cho tôi con Chúa, trước khi nhận lãnh trách nhiệm chăn bầy chiên mà Chúa giao phó, nên nhìn lại chính mình mà hoàn thành trách nhiệm cách trọn vẹn: phải chăm lo phát triển bầy chiên trong Hội Thánh, rao giảng Phúc Âm đến với mọi người hầu mang lại thật nhiều kết quả cho Chúa, phải luôn luôn thể hiện hình ảnh Chúa qua việc làm chúng ta để thiên hạ có tầm nhìn tốt về Cơ Đốc nhân chân chính Chúa đẹp lòng. MS Trương Thanh Thiên Ân – Trưởng BĐD tỉnh Bến Tre cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Lời Chúa.

MS Phan Vĩnh Cự – Chủ tịch HĐTV&TPMS khu vực III cậy vào ơn Chúa thực hiện nghi thức Lễ Tấn phong Mục sư cho 5 Mục sư nhiệm chức cầu phong Mục sư theo Giáo nghi HTTLVN (MN) cách trang trọng, mọi sự diễn ra đều mang lại sự vinh hiển danh Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

MS Ngô Văn Kiếm – Trưởng BĐD tỉnh Long An cầu nguyện  tạ ơn Chúa tất lễ. Chương trình Lễ Tấn Phong Mục sư được kết thúc lúc 11 giờ 20 cùng ngày sau lời chúc phước của MS Phan Vĩnh Cự.

Hình  ảnh ghi nhận được tại Lễ Tấn Phong:Mục sư:

Nhà thờ Tin Lành Chi Hội Vĩnh Long, nơi tổ chức Lễ Tấn phong Mục sư

Quang cảnh Lễ Tấn phong Mục sư

MS Lê Hoàng Phúc hướng dẫn chương trình

MS Nguyễn Văn Soi  cầu nguyện khai lễ

HĐTV&TPMS khu vực III chuẩn bị thực hiện nghi thức Lễ Tấn phong Mục sư

Ban hát lễ Hội Thánh: Vĩnh Long – Tiên Thủy – Long Phụng

Ban hát lễ Hội Thánh: Tân Đức – Long Hồ – Thới An Hội

MS Nguyễn Văn Ngọc giảng Lời Chúa

MS Trương Thanh Thiên Ân cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

MS Phan Vĩnh Cự thực hiện nghi thức Lễ Tấn phong Mục sư

MS Lê Hoàng Long đọc biên bản & quyết định của Tổng liên Hội

HĐTV&TPMS khu vực III cùng Mục sư đoàn đặt tay cầu nguyện cho Tân Mục sư

Ban hát lễ Mục sư – Truyền đạo tôn vinh Chúa

 5 Tân Mục sư bày tỏ tâm chí

TLH chúc mừng, tặng quà

HĐGP chúc mừng, tặng quà

Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long chúc mừng, tặng quà nhân ngày vui của Hội Thánh

Các BĐD khách mời chúc mừng, tặng quà

MS Ngô Văn Kiếm  cầu nguyện cảm tạ Chúa tất lễ

Bình Luận:

You may also like