Home Tin Lành Neo Thả Nơi Nào??!

Neo Thả Nơi Nào??!

by Ban Biên Tập
30 đọc

Dĩ nhiên là trên thực tế không ai lại làm như vậy, nhưng cứ giả thử có người dại như vậy. Trước tiên anh ta đặt neo ở mũi tàu, nhưng con tàu vẫn bị gió đẩy. Sau đó lại bỏ lên boong tàu, tàu vẫn thế. Cuối cùng, anh ta cho neo xuống hầm tàu, vẫn chẳng thay đổi tình trạng gì cả.

Ta thấy rằng một chiếc neo bỏ ngay trên con tàu đang bị sóng vùi dập sẽ chẳng lợi ích gì cả.

Neo là để thả sâu xuống biển cả.  Chỉ ở nơi sâu đó neo mới có tác dụng giữ được con tàu khỏi bị phong ba xô động và tồn tại được để về đến bến bờ. 

Đời sống mỗi chúng ta cũng vậy. Mỗi khi gặp sóng gió trong đời, nhiều người đặt niềm tin vào khả năng của mình nên không thể nào tìm thấy an bình và hi vọng, chỉ càng ngày càng bị cuốn sâu vào phong ba. Nhưng nếu bằng lòng thả neo niềm tin vào tình thương bao la và quyền năng của Chúa, đời sống sẽ được định hướng và sẽ cảm nhận được bình an và thỏa mãn.

Bạn nên nhớ rằng ngoài Chúa ra, niềm tin không thể đặt bất cứ nơi nào khác mà trông mong được giải thóat. Hãy bằng lòng đến với Chúa để cuộc đời bạn không còn bị chòng chành giữa biển đời đầy bão tố này.

Nguyễn Sinh
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like