Có người thắc mắc: “Chúng ta đã được cứu, hoàn toàn nhờ ân điển, qua đức tin nơi Đấng Christ, chứ không phải bởi công đức của chúng ta, thì tại sao chúng ta vẫn phải làm việc lành?”

Câu trả lời là: Bởi vì Đấng Christ, sau khi đã cứu chuộc và giải thoát chúng ta bằng huyết Ngài, cũng đổi mới chúng ta qua Đức Thánh Linh, làm cho chúng ta trở nên giống như Ngài; để bằng cả đời sống, chúng ta có thể bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời vì các ơn phước của Ngài, và để Ngài được vinh hiển qua đời sống chúng ta.

Với câu hỏi và câu trả lời này, chúng ta hãy cùng suy ngẫm sâu hơn về lòng biết ơn, qua bốn khía cạnh sau, rồi áp dụng vào thực tế:

1. Lòng biết ơn bắt nguồn từ một hành động nhân từ

Đối với Cơ Đốc nhân, hành động nhân từ khởi đầu cho lòng biết ơn chính là những ơn phước mà Đức Chúa Trời ban qua Con Người và công tác cứu chuộc của Đấng Christ.

2. Ân điển Chúa sinh ra sự cảm tạ trong tấm lòng

Khi một người nhận được ân điển Chúa trong Đấng Christ, sự biết ơn sẽ trào dâng trong lòng. Điều này được bày tỏ xuyên suốt sách Thi-thiên, đặc biệt trong Thi-thiên 103:1-4, “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi.

3. Lòng biết ơn sinh ra sự trân trọng

Khi một người biết ơn, họ bắt đầu trân trọng ơn lành đã nhận. Thi-thiên 63:3-4 chép rằng, “Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống; Môi tôi sẽ ngợi khen Chúa. Như vậy, tôi sẽ chúc phước Chúa trọn đời tôi; Nhân danh Chúa tôi sẽ giơ tay lên.

4. Sự trân trọng thúc đẩy hành động

Người nhận ơn không chỉ giữ lòng biết ơn trong tâm trí, mà còn bày tỏ bằng hành động cụ thể. Sứ-đồ Phao-lô nhấn mạnh điều này trong Ê-phê-sô 5:2, “Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dâng và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm.

Tóm lại, lòng biết ơn Cơ Đốc được đặt nền trên sự hiểu biết về ân điển của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta trong Đấng Christ. Sự hiểu biết ấy bày tỏ qua lòng kính trọng và kinh ngạc trước ân điển lớn lao dường ấy, đồng thời thúc đẩy chúng ta sống để phục vụ và làm đẹp lòng Ngài.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: learn.ligonier.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com