“Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là đây liên lạc của sự trọn lành.” (Cô-lô-se 3:14 BTT)
Bạn có muốn biết cách tốt nhất để sử dụng cuộc sống của mình không? Đây này: Yêu thương là các sử dụng cuộc đời tốt nhất.
Chúa dạy chúng ta cần phải xem việc học để biết cách yêu thương là mục tiêu chính yếu, là khát vọng lớn nhất, là mục đích của đời sống mình. Tại sao Ngài lại nói như thế? Có bốn lý do tại sao tình yêu là quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Hôm nay chúng ta sẽ xem xét hai lý do đầu tiên.
1. Tình yêu xác nhận đức tin của bạn.
Lý do Chúa muốn bạn học cách yêu thương là vì Ngài muốn bạn trở nên giống như Ngài. Kinh Thánh nói trong 1 Giăng 4:20, “Vì có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được” (BTT). Tình yêu xác nhận đức tin của bạn. Nó chứng tỏ bạn thực sự là một người con của Chúa.
2. Tình yêu hợp nhất cuộc sống của bạn.
Có rất nhiều điều mà bạn có thể khiến trở nên nguyên tắc chi phối đời sống của bạn. Nhưng cái mà bạn cần là một cái gì đó ở trung tâm cuộc sống của bạn, mạnh mẽ đến nỗi sẽ không bị sụp đổ khi thử thách đến – khi cuộc đời đi vào ngõ cụt, khi cảm xúc như những cơn động đất dồi dập, và khó khăn tài chính như những trận bão táp khuấy động. Khi tất cả những gian truân của cuộc đời đập vào bạn, bạn nên có một cái gì đó ở trung tâm của cuộc sống mình có thể giữ bạn nguyên vẹn, nếu không bạn sẽ bị bung ra từng mảnh.
Kinh Thánh nói rằng điều duy nhất đủ mạnh để làm điều đó là tình yêu – tình yêu đối với Chúa và tình yêu dành cho nhau. Khi tình yêu trở thành trung tâm của cuộc sống bạn, nó mang tất cả mọi thứ khác vào tâm điểm.
Cô-lô-se 3:14 nói rằng: “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là đây liên lạc của sự trọn lành” (BTT).
Mục Sư Rick Warren
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com