Home Tin tức HỘI ĐỒNG BỒI LINH PHỤ NỮ TIN LÀNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ 17

HỘI ĐỒNG BỒI LINH PHỤ NỮ TIN LÀNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ 17

by Thạch Huỳnh
30 đọc

Ban Đại diện Tin Lành thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội đồng Bồi linh lần thứ 17 cho phu nhân Giáo phẩm và giới nữ vào ngày 20/3/2024 tại nhà thờ Tin Lành Cần Thơ. 

Hơn 350 quí bà, quí cô và tôi tớ Chúa đến từ các Hội Thánh đã vui vẻ đến nhà Chúa để thông công với nhau và được bồi dưỡng tâm linh qua chủ đề: “Khi Chúa Thử Rèn & Tình Yêu Trọn Vẹn”.

Phu nhân Mục sư Võ Thanh Phán, Trưởng ban Phụ nữ TP. Cần Thơ chào mừng. Phu nhân Mục sư Châu Tử Tôn, cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa tể trị và điều hướng. Mục sư Hà Minh Quang Huy, Ủy viên Ban Đại diện tặng lẵng hoa chúc mừng đến từ Ban Đại diện thành phố Cần Thơ. Phu nhân Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, Trưởng Ban Phụ nữ khu vực II trao lẵng hoa chúc mừng ngày Hội đồng Bồi linh.

Hội đồng diễn ra qua 2 chương trình buổi sáng và chiều, Ban Phụ nữ của các Hội Thánh cùng nhau tôn ngợi Chúa những những bài Thánh ca tôn vinh Chúa dựa trên chủ đề Hội đồng bồi linh.

Buổi sáng. phu nhân Mục sư Nguyễn Đình Tín, chia sẻ Lời Chúa qua Đề tài: “Khi Chúa Thủ Rèn” Kinh Thánh được dùng làm nền tảng trong sách Gióp 42:1-10. Diễn giả kết luận theo ánh sáng của Lời Chúa để giới nữ các Hội Thánh ghi nhớ: 

  1. Chúa thử rèn người kính sợ Chúa để được trưởng thành;
  2. Giữ lòng trí môi miệng không phạm tội khi trải qua cuộc thử rèn;
  3. Thuần phục Chúa và Lời Chúa để trải nghiệm phước Chúa dư dật.

Phu nhân Truyền đạo Đặng Thiên Phú cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Lời Chúa.

Buổi chiều, Bác sĩ Lưu Thị Hoàng Anh, tiếp tục khích lệ giới nữ hiện diện qua chủ đề: “Tình Yêu Trọn Vẹn” qua sự chia sẻ của diễn giả; phụ nữ các Hội Thánh trong thành phố Cần Thơ nhận được nhiều kiến thức rất bổ ích cho công tác phục vụ Chúa phục vụ  lẫn nhau tại Hội Thánh và gia đình . 

Diễn giả khuyên giới nữ trong Hội Thánh hãy sống thể hiện được tấm lòng kính sợ Chúa qua cách ăn ở của mình, hầu danh Chúa được tôn cao.

Tạ ơn Chúa qua Hội đồng Bồi linh Phụ nữ TP. Cần Thơ lần thứ 17, giới nữ trong các Hội Thánh tham dự được khích lệ càng hơn trên bước đường theo Chúa, để nhờ sức Chúa tiếp tục hầu việc Chúa kết quả càng hơn.

Hội đồng kết thúc tốt đẹp sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ buổi sáng và lời chúc phước của Mục sư Hà Minh Quang Huy vào buổi chiều.

Những hình ảnh ghi nhận được::

Quang cảnh ngày Hội đồng Bồi linh Phụ nữ thành phố Cần Thơ lần thứ 17

Ban hát dẫn mời gọi thờ phượng

Bà MS Nguyễn Minh Nhựt hướng dẫn chương trình buổi sáng

Bà MS Châu Tử Tôn cầu nguyện khai lễ buổi sáng

Bà MS Nguyễn Ngọc Nhỏ cầu nguyện khai lễ buổi chiều

Đại diện Phụ nữ Tin Lành khu vực II trao lẵng hoa chúc mừng Hội đồng

Ban Đại diện trao lẵng hoa chúc mừng Hội đồng

Ban hát lễ Phụ nữ Hội Thánh: Phong Điền – Giai Xuân – Ba Se tôn vinh Chúa Thánh ca: “Đường Đi Có Chúa”

Ban hát lễ Phụ nữ Hội Thánh: Cần Thơ – An Phú tôn vinh Chúa Thánh ca: “Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi”

Bà MS Nguyễn Đình Tín chia sẻ Lời Chúa

Cô Truyền đạo Đặng Thiên Phú cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Lời Chúa

Ban Hát lễ Quý bà giáo phẩm & Ban Điều hành phụ nữ các HT thành phố Cần Thơ tôn vinh Chúa Thánh ca: “Chúa Hằng Chăn Giữ Tôi”

MS Nguyễn Ngọc Nhỏ chúc phước buổi sáng

Bình Luận:

You may also like