Home Chương Trình Truyền Giảng “Món Quà Giáng Sinh”

Chương Trình Truyền Giảng “Món Quà Giáng Sinh”

by Ban Biên Tập
30 đọc



Chương trình được tổ chức với một phong cách rất trẻ trung, sinh động cuốn hút sự theo dõi của mọi người tham dự. Mở đầu là một tiết mục múa sau đó cả hội trường cùng hát vang những bài hát nổi tiếng về Giáng Sinh như Feliz na vidad, Ô! Noel lại về, Phước cho nhân loại, Mùa ơn phước… Tiếp theo là phần giao lưu,  phỏng vấn, trình chiếu các video clip về ý nghĩa thật của Lễ Giáng sinh.

Qua lời làm chứng sinh động của một sinh viên đến từ làng đại học Thủ Đức  đã làm cho nhiều bạn trẻ thay đổi suy nghĩ rằng chính mình không thể làm được mọi việc, dù có học thức, khôn ngoan, tài gỏi nhưng cần phải có một Đấng thêm sức cho mình là  Đức Chúa Trời chí cao.

Đoạn video clip The Bridge – Chiếc cầu đã thay cho lời kết “Để mọi người được sống cần có một giá chuộc…”, đó là Chúa Giê-xu. Ngài đã đến thế gian mang lấy thân xác con người và chết trên cây Thập tự vì tội lỗi của loài người. Đây chính là món quà vô giá từ Trời. Đã có 20 bạn bằng lòng nhận món quà ý nghĩa này vào đời sống mình.

Một số hình ảnh liên quan:

3._480x320
Giao lưu với các sinh viên nước ngoài
4_480x320
Ban hát tôn vinh Chúa
5_480x320
Đơn ca: “Ấy tin vui cho người”
6_480x320
Bài múa “Món quà yêu thương”
7_480x320
Một bạn sinh viên làm chứng
8_480x320
Cảm động khi xem clip “Chiếc cầu”
9_480x320
20 thân hữu cầu nguyện tin nhận Chúa
10_480x320
Khá đông các bạn trẻ tham dự

Trần Quỳnh

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: