Lời Chứng

Giải Pháp Thay Thế IVF Ít Người Biết Mang Lại Hy Vọng Cho Các Cặp Vợ Chồng Hiếm Muộn

Bởi Cbn.com··5 phút đọc
Giải Pháp Thay Thế IVF Ít Người Biết Mang Lại Hy Vọng Cho Các Cặp Vợ Chồng Hiếm Muộn

Khoảng 10% các cặp vợ chồng trên toàn nước Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng hiếm muộn. Trong khi nhiều người chọn thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), một số khác lại tìm đến một nhánh y khoa ít được biết đến hơn, gọi là y học phục hồi sinh sản (RRM). Phương pháp này tập trung tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và điều trị trực tiếp, thay vì đi vòng qua vấn đề như IVF.

Karen và Anthony Monetti là một trong những cặp vợ chồng như vậy. Sau chín năm hôn nhân, họ cảm nhận Chúa dẫn dắt mình bước vào hành trình có con.

“Hãy trao mọi sự vào tay Chúa,” Anthony nói với CBN News.

“Hãy phó thác mọi sự cho Chúa,” Karen tiếp lời. “Và tôi đã mang thai khá nhanh.”

Bốn lần sảy thai đầy đau đớn

Đáng tiếc, Karen đã bị sảy thai — rồi thêm ba lần nữa sau đó.

“Chưa có điều gì khiến tôi đau đớn và thất vọng nhiều như hành trình hiếm muộn này,” Karen chia sẻ. “Nhưng điều tôi muốn nói là: vẫn có hy vọng.”

Giống như nhiều cặp vợ chồng khác, Karen (khi đó 41 tuổi) và Anthony được khuyên nên thử IVF. Tuy nhiên, họ đã từ chối.

“Bác sĩ huyết học của tôi nói: ‘Tôi thực sự muốn cô làm IVF. Cô đã lớn tuổi, không nên mạo hiểm với các dị tật di truyền,’” Karen nhớ lại. “Nhưng vợ chồng tôi nói thẳng: ‘Chúng tôi sẽ không làm. Mọi sự nằm trong tay Chúa. Ngài sẽ chăm sóc chúng tôi.’”

Lý do chính khiến họ không chọn IVF là vì quy trình này thường tạo ra nhiều phôi thai và sau đó phải bỏ đi nếu không được sử dụng.

“Tôi không muốn có nhiều trứng đã được thụ thai rồi bị đông lạnh và để đó,” Karen nói. “Tôi không thể chấp nhận điều đó, khi biết rằng có sự sống tồn tại mà không ở trong tôi, và tôi không sinh nó ra.”

Một lựa chọn thay thế IVF

Thay vào đó, Karen và Anthony biết đến RRM và quyết định thử phương pháp này. Y học phục hồi sinh sản là một cách tiếp cận tự nhiên, toàn diện đối với vấn đề hiếm muộn. Thay vì né tránh vấn đề, các bác sĩ RRM tìm ra nguyên nhân gốc rễ và điều trị tận gốc.

Hai vợ chồng đến Trung tâm Y tế Gia đình MorningStar, một phòng khám RRM do bác sĩ Edward Fleming và bác sĩ Jean Golden-Tevald điều hành.

“Điều đáng kinh ngạc là trong 20 năm làm nghề, tôi chưa từng gặp một phụ nữ nào mà sau khi thăm khám lại không tìm ra vấn đề,” bác sĩ Golden-Tevald chia sẻ với CBN News. “Luôn luôn có nguyên nhân.”

Quá trình bắt đầu bằng việc theo dõi chi tiết chu kỳ rụng trứng, hormone và nhiều yếu tố khác.

“Ngay từ đầu đã phải làm rất nhiều xét nghiệm,” Karen nói. “Cả bác sĩ Eddie và bác sĩ Jean đều yêu cầu tôi làm rất nhiều xét nghiệm máu.”

Nam giới cũng được kiểm tra.

“Đàn ông có testosterone thấp có thể bị ảnh hưởng chức năng sinh lý và cả số lượng tinh trùng,” bác sĩ Fleming cho biết.

Nguyên nhân hiếm muộn thường không chỉ đến từ một yếu tố duy nhất. Trong trường hợp của Karen và Anthony, Karen gặp vấn đề nghiêm trọng về đông máu và rối loạn hormone.

“Hầu như không bao giờ chỉ có một vấn đề,” bác sĩ Golden-Tevald nói. “Thường là nhiều yếu tố cùng lúc.”

Em bé được sinh ra nhờ phép lạ

Karen bắt đầu dùng thuốc làm loãng máu, hormone và các liệu pháp khác. Không lâu sau đó, lời cầu nguyện của gia đình Monetti được nhậm: cô sinh ra một bé gái khỏe mạnh, xinh xắn.

“Thai kỳ của tôi đã diễn ra rất tốt,” Karen nói. “Cuối cùng chúng tôi đã có con của mình — đứa con của phép lạ.”

Các bác sĩ cho biết tỷ lệ thành công của RRM tương đương, thậm chí cao hơn IVF.

“Điều quan trọng nữa là phương pháp này hầu như không có rủi ro và chi phí cũng thấp hơn nhiều,” bác sĩ Fleming cho biết.

Gia đình Monetti ước rằng nhiều người biết đến RRM hơn.

“Tôi nghĩ không nhiều người biết đến phương pháp này,” Karen nói. “Trong y khoa chính thống, RRM hầu như không được nhắc đến. Người ta chỉ nói: ‘Hãy làm IVF, hãy làm IVF.’”

Theo bác sĩ Fleming, lý do một phần là vì RRM không mang lại lợi nhuận lớn.

“Đáng tiếc là RRM chưa được biết đến rộng rãi, phần lớn vì nó không được quảng bá theo cách phổ biến,” ông nói. “Không thể kiếm nhiều tiền từ RRM.”

Một số nghị sĩ Quốc hội đang cố gắng mở rộng khả năng tiếp cận RRM thông qua luật pháp. Thượng nghị sĩ Cộng hòa James Lankford (bang Oklahoma) gần đây đã bảo trợ Đạo luật RESTORE, với mục tiêu “ưu tiên giải quyết nguyên nhân gốc rễ của hiếm muộn, giúp các gia đình đón nhận phép lạ của sự sống.”

Dự kiến Thượng viện khóa mới sẽ tiếp tục xem xét đạo luật này.

Trong lúc chờ đợi, những người ủng hộ RRM vẫn truyền tai nhau về phương pháp này.

“Tôi giới thiệu phương pháp này cho tất cả những ai tôi biết đang gặp khó khăn về sinh sản,” Karen nói. “Tôi đã đưa thông tin của bác sĩ Eddie và bác sĩ Jean cho rất nhiều người, vì Chúa đã mang họ đến với chúng tôi — và giờ đây chúng tôi đã có em bé của phép lạ.”

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan